Thuế xăng dầu
-
15 ngày gần đây, giá xăng dầu thế giới có mức tăng khá mạnh, điều này khiến giá xăng dầu Việt Nam chịu áp lực điều chỉnh mạnh nếu không sử dụng các công cụ bình ổn giá.
-
Hiện giá bán lẻ xăng dầu Việt Nam đang thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới nói riêng và nhiều nước khác trong khu vực ASEAN, mục đích của việc điều chỉnh khung thuế BVMT đối với xăng dầu nhằm mục đích đảm bảo lợi ích quốc gia.
-
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có thông báo mới về điều hành giá bán lẻ xăng dầu kể từ 16 giờ 45 phút chiều nay (20/10).
-
Thuế môi trường với xăng tăng lên là để bù đắp cho phần giảm thuế xăng dầu khi Việt Nam cam kết hội nhập. Cơ quan chức năng và doanh nghiệp cho rằng, nó sẽ không làm tăng giá xăng dầu lên.
-
Riêng việc truy thu khoản lợi nhuận của DN kinh doanh xăng dầu đầu mối, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh “sơ hở chính sách là ở mình, phát hiện sai thì phải sửa, không được né. Cái chính là phải điều tra làm rõ và công khai cho dân hiểu”.
-
Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng nay, 26-3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, khó có thể thu hồi đủ toàn bộ số tiền chênh lệch 3.500 tỷ đồng từ áp sai thuế xăng dầu, và Bộ Tài chính nhận trách nhiệm về vụ việc này.
-
Sự việc tính sai mức thuế nhập khẩu trong việc xác định giá cơ sở làm cho giá bán lẻ xăng dầu tăng lên đã làm thiệt hại đến lợi ích của người tiêu dùng. Số tiền thiệt hại đã quá rõ ràng, được các phương tiện thông tin đại chúng chỉ rõ.
-
Về việc đổ lỗi cho nhau trong lỗ hỗng thuế xăng dầu của liên bộ Tài chính – Công thương, nhiều đại biểu Quốc hội đều tỏ ra không đồng tình với cách mà hai bộ này đang làm.
-
Sau khi liên Bộ Công thương - Tài chính có quyết định điều chỉnh tăng giá xăng dầu, giá xăng A92 và dầu diezel trên địa bàn Hà Tĩnh lần lượt là 14.700 đồng/lít và 10.060 đồng/lít nhưng vào sáng nay (22/3), tại một đại lý xăng dầu ở huyện Hương Khê lại niêm yết cao hơn nhiều.
-
Do giá thành tăng hơn 7% nên các phương án điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu đợt này đang được Liên Bộ Công Thương- Tài chính xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.