Thung lũng hoa lớn nhất Việt Nam đóng cửa sau 2 năm hoạt động

14/12/2019 09:13 GMT+7
Thung lũng hoa Bắc Sơn (huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) với diện tích 20ha được coi là thung lũng hoa lớn nhất Việt Nam thu hút hơn 70.000 lượt du khách đến đây hàng năm. Tuy nhiên thung lũng hoa này đã phải đóng cửa sau 2 năm đi vào hoạt động.

Nhận thấy tiềm năng phát triển du lịch nhờ hoa tam giác mạch, đầu năm 2017 công ty cổ phần du lịch Phú Lộc Phú Tài đã đầu tư xây dựng thung lũng hoa Bắc Sơn tại Lân Khoang, thôn Làng Thẳm, xã Trấn Yên bao gồm: hoa tam giác mạch, hoa cánh bướm, hoa cải, hoa hướng dương… 

Thung lũng hoa lớn nhất Việt Nam đóng cửa sau 2 năm hoạt động - Ảnh 1.

Thung lũng hoa Bắc Sơn ở xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) trở nên thơ mộng và quyến rũ hơn bao giờ hết bởi những luống hoa bạt ngàn đa sắc màu khiến bất kỳ ai lạc vào cũng khó lòng rời bước.

Đầu năm 2017, diện tích trồng hoa tam giác mạch của xã Trấn Yên đạt gần 20 ha, tập trung chủ yếu ở Lân Khoang, thôn Làng Thẳm và Lân Khoản, thôn Lân Gặt. Ngoài ra, hoa được trồng nhỏ lẻ tại các chân ruộng dọc tuyến đường tỉnh 243. Mùa chính của hoa tam giác mạch vào tháng 10 đến tháng 11, nhưng hoa tam giác mạch trắng ở Trấn Yên còn nở vào khoảng tháng 4 đến tháng 5 nên du khách có nhiều dịp đến với Trấn Yên thưởng lãm hoa tam giác mạch hơn. 

Cùng với đó còn bày trí không gian văn hóa lễ hội qua các trò chơi dân gian và thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương. Bên cạnh đó còn một số công trình phục vụ du khách đến tham quan thung lũng hoa, như làm cổng vào; mở một số tuyến đường trong khuôn viên; dựng nhà cho khách nghỉ ngơi, ăn uống; làm cầu tạo điểm check-in cho khách, trồng thêm nhiều loại hoa... Từ diện tích ban đầu là 4 ha, năm tiếp theo diện tích trồng hoa đã được mở rộng gấp gần 5 lần lên 20 ha và địa điểm này trở thành thung lũng hoa lớn nhất Việt Nam.

Thung lũng hoa lớn nhất Việt Nam đóng cửa sau 2 năm hoạt động - Ảnh 2.

Vớí diện tích 20ha, thung lũng hoa Bắc Sơn là thung lũng hoa lớn nhất Việt Nam. Thung lũng hoa này do Công ty CP Phú Lộc Phú Tài đầu tư.

 Bà Nguyễn Thu Hà, Trưởng phòng đầu tư của Công ty Cổ phần Du lịch Phú Lộc Phú Tài cho biết: Thung lũng hoa Bắc Sơn mở rộng diện tích gấp 5 lần so với năm 2017. Công ty đã trồng các loại hoa hoa tam giác mạch trắng, bách nhật thảo, hoa cánh bướm đủ các màu... trên 20ha đất thuộc thung lũng tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn). Và đây đang là thung lũng hoa lớn nhất Việt Nam. Trong năm đầu tiên hoạt động, thung lũng hoa Bắc Sơn đã đón khoảng 60.000 lượt khách, chủ yếu là khách du lịch nội địa đến tham quan. Năm 2018 lượng khách đạt khoảng 70.000 lượt. Dự kiến công ty sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng và có những ý tưởng mới trong phát triển lĩnh vực du lịch cũng như nông nghiệp sạch. "Công ty chúng tôi mong muốn đây sẽ làm điểm đến mới và thu hút nhiều du khách đến tham quan, hy vọng góp một phần nhỏ trong phát triển ngành du lịch tỉnh Lạng Sơn", bà Hà nói. 

Thung lũng hoa lớn nhất Việt Nam đóng cửa sau 2 năm hoạt động - Ảnh 3.

Mặc dù có vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều tiềm năng và lợi thế tuy nhiên thung lũng hoa lớn nhất Việt nam này đã phải đóng cửa sau 2 năm hoạt động phục vụ du khách tham quan.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động đã phát sinh rất nhiều vấn đề phức tạp. Giữa công ty với người dân chưa tìm được sự đồng thuận, chưa tìm được tiếng nói chung nên hiện nay thung lũng hoa tạm thời đóng cửa sau 2 năm đi vào hoạt động. Từ khi thung lũng hoa Bắc Sơn bắt đầu hoạt động đã là điểm thu hút rất đông khách tham quan du lịch, cải thiện đời sống người dân nơi đây nên việc thung lũng hoa này đóng cửa là một điều rất đáng tiếc. 

Tuấn Minh
Cùng chuyên mục