Thuốc bổ

  • Kiến đen là loại côn trùng không cánh, toàn thân dài 1,3-1,5 cm, màu đen bóng. Chúng sống thành đàn lớn ở rừng núi, làm tổ dưới đất, đến mùa mưa lũ lại kéo nhau lên cây để xây tổ tránh.
  • (Dân Việt) - Thuốc bổ tỳ của cơ sở Phước Lợi Đường có chứa các chất tân dược Cyproheptadin và Dexamethason nên đã bị đình chỉ hoạt động.
  • Múi bưởi là món tráng miệng sau bữa ăn rất tốt, vì các chất trong nước bưởi giúp cơ thể hấp thu tốt các dưỡng chất có trong thức ăn.
  • Thị trường ngày càng xuất hiện nhiều các sản phẩm dược được cho là dưỡng não, bổ óc, tăng trí nhớ, tốt cho thần kinh… Thế nhưng báo chí đã đưa tin một số trường hợp phải vào viện tâm thần điều trị do dùng thuốc bổ não!
  • (Dân Việt) - Gói giải pháp, có thể gói gọn trong 3 chữ “dãn, giảm, lùi” mà Chính phủ đã công bố hôm qua có vẻ sẽ là liều thuốc bổ đối với những doanh nghiệp “chưa chết”. Có điều, cái khó của doanh nghiệp không chỉ là chuyện thuế.
  • (Dân Việt) - Tôi 40 tuổi, người vô cùng mệt mỏi, đau ê ẩm, đi khám bác sĩ bảo bị suy nhược cơ thể và cho uống một ít thuốc bổ nhưng triệu chứng không đỡ.
  • Show diễn kỷ niệm chặng đường 10 năm bén duyên với nghệ thuật và 7 năm bắt đầu sự nghiệp ca hát cuả Hồ Ngọc Hà gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi mức độ hoành tráng của chương trình.
  • (Dân Việt) - Uống thuốc Nam bán dạo bị tử vong vì ngộ độc hoặc ảnh hưởng tới sức khoẻ đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là mẹt thuốc như vậy bày bán đầy ở các chợ quê.
  • Thấy con xanh xao, mệt mỏi, chán ăn, chị Thơm (Hải Hậu, Nam Định) mua thuốc bổ của một người bán dạo ở chợ gần nhà. Cả 4 mẹ con cùng uống thì cậu con trai út đã tử vong, còn 2 trẻ khác đang cấp cứu vì bị ngộ độc chì.
  • (Dân Việt) - Cô gái nọ có người yêu đang là sinh viên Học viện Quân y. Một lần, chàng bận đột xuất, không thể ở nhà chờ người yêu đến, đành viết vội mấy chữ gửi lại cho nàng.