Thượng Hải xây bệnh viện dã chiến lên tới 40.000 giường

Thứ sáu, ngày 08/04/2022 20:04 PM (GMT+7)
Giới chức Thượng Hải đang chuyển đổi Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia (NECC) thành bệnh viện dã chiến với công suất dự kiến ​​là 40.000 giường.
Thượng Hải xây bệnh viện dã chiến lên tới 40.000 giường - Ảnh 1.

Thượng Hải đang đẩy mạnh việc xây dựng các bệnh viện dã chiến và trung tâm cách ly tập thể. Thành phố lớn nhất Trung Quốc chiếm hơn 80% số ca mắc Covid-19 toàn quốc đã phải phong tỏa toàn bộ, sau khi biện pháp phong tỏa từng phần không giúp giảm số ca nhiễm. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng Hải xây bệnh viện dã chiến lên tới 40.000 giường - Ảnh 2.

Trong ảnh, các công nhân đang làm việc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia ở Thượng Hải, phía đông Trung Quốc, ngày 6/4. Sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành bệnh viện lớn nhất điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 trong thành phố. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng Hải xây bệnh viện dã chiến lên tới 40.000 giường - Ảnh 3.

Cho đến nay, hơn 10 bệnh viện được chỉ định và bệnh viện dã chiến đang hoạt động tại Thượng Hải với ít nhất 79.600 giường dành cho bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng Hải xây bệnh viện dã chiến lên tới 40.000 giường - Ảnh 4.

Thời báo Hoàn cầu nhận định cuộc chiến chống lại biến chủng Omicron ở Thượng Hải đang bước vào giai đoạn quan trọng. Hôm 7/4, Thượng Hải báo cáo số ca mắc hàng ngày cao kỷ lục, với gần 20.000 trường hợp. Cùng ngày, một trường hợp tại Trung Quốc nhiễm biến chủng mới tiến hóa từ nhánh BA.1.1 của Omicron được ghi nhận, theo Bloomberg. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng Hải xây bệnh viện dã chiến lên tới 40.000 giường - Ảnh 5.

Trong bối cảnh đó, các tỉnh gần Thượng Hải là Giang Tô và Chiết Giang được cho là sẽ hỗ trợ cung cấp tổng cộng 60.000 phòng cách ly. Đây là kế hoạch dự phòng nhằm giảm bớt áp lực lên cơ sở cách ly tại địa phương. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng Hải xây bệnh viện dã chiến lên tới 40.000 giường - Ảnh 6.

Giữa thời điểm số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, khoảng 38.000 nhân viên y tế từ 15 tỉnh trên khắp Trung Quốc cũng đã được gửi đến hỗ trợ Thượng Hải. Quân đội Trung Quốc ngày 3/4 cũng điều động hơn 2.000 bác sĩ quân y thuộc lục quân, hải quân và lực lượng hậu cần đến Thượng Hải. Đây được xem là chiến dịch y tế lớn nhất trên toàn Trung Quốc kể từ khi thành phố Vũ Hán bị phong tỏa do Covid-19 vào đầu năm 2020. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng Hải xây bệnh viện dã chiến lên tới 40.000 giường - Ảnh 7.

Hiện Thượng Hải có hơn 25 triệu dân đang chịu lệnh phong tỏa trong khi cơ quan y tế thực hiện đợt xét nghiệm hàng loạt. Chỉ những nhân viên y tế, tình nguyện viên, nhân viên giao hàng hoặc trường hợp đặc biệt mới được phép lưu thông trên đường phố. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Thượng Hải xây bệnh viện dã chiến lên tới 40.000 giường - Ảnh 8.

Số ca mắc tăng vọt tại Thượng Hải cho thấy những thách thức Trung Quốc phải đối mặt khi kiên trì với chiến lược “Zero Covid-19 linh hoạt”. Các biện pháp phong tỏa kiểm soát dịch đe dọa, khiến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại dưới mức 5,5%, theo đánh giá của Bloomberg Economics. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo Zing

PV
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem