Thương mại cổ phần
-
Đầu tháng 10, các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm. Đặc biệt, lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Vietcombank hiện chỉ còn 5,3%/năm.
-
Giải pháp tài chính số của MISA và MB sẽ đồng hành cùng SMEs Việt Nam khi có nhu cầu vay vốn có thể tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng để duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh suy thoái kinh tế.
-
Hàng trăm khách hàng ở TP.HCM đang ăn không ngon, ngủ không yên khi mang những đồng tiền chắt bóp đi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Song nhiều người bị tư vấn, chuyển thành khoản đầu tư liên kết với bảo hiểm Manulife, nhưng khi họ phát hiện ra thì thực chất đây là những hợp đồng bảo hiểm.
-
Công an TP.HCM đã tiếp nhận 34 đơn tố cáo từ khách hàng gửi tiền tiết kiệm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) nhưng được “hô biến” sang Công ty Bảo hiểm Manulife Việt Nam. Dự kiến, ngày mai (20/4) sẽ có hơn 100 bộ hồ sơ tố cáo từ khách hàng tiếp tục gửi đến Công an TP.HCM.
-
Các ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm từ 0,2 - 1,7%/năm. Lãi suất tiết kiệm cao nhất tại khối ngân hàng quốc doanh về 7,2%/năm và 9% tại khối ngân hàng cổ phần.
-
Với tâm lý mong muốn lấy lại số tiền đã mất, nhiều người dùng tiếp tục trở thành nạn nhân của chiêu trò giả dạng lập trình viên, hỗ trợ thu hồi vốn.
-
Chỉ tiêu tín dụng đã được nới thêm 1,5-2%, tương đương hàng trăm nghìn tỷ đồng có thể được “bơm” vào nền kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề mà dư luận đang quan tâm là dòng chảy tín dụng sẽ về đâu trong bối cảnh nền kinh tế trong nước chịu nhiều áp lực từ đà suy giảm của kinh tế toàn cầu?
-
Giới phân tích nhận định, trong bối cảnh lãi suất tăng mạnh, lợi nhuận kỳ vọng đối với thị trường chứng khoán sẽ khó vượt trội trong những tháng còn lại của năm 2022.
-
Song hành cùng đất nước thực thi nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, mối quan hệ hợp tác giữa BIDV và VNPAY đang bước vào một thời kỳ mới – ứng dụng công nghệ để đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới dịch vụ, đổi mới mô hình hợp tác…
-
Bà N.T.M.H (sinh năm 1981, ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM) có hành vi sử dụng tài khoản facebook cá nhân (có tên “M…M…”) để đăng tải bài viết có nội dung kêu gọi người dân rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Theo nhận định của luật sư nếu có thiệt hại ngân hàng SCB có quyền yêu cầu bồi thường.