Thủy triều

  • Đang thời gian chờ thủy triều rút để ra khơi, anh Thức đã bơi vào bờ để mua rượu nhậu. Khi bơi trở ra, thanh niên này đã bị đuối nước.
  • (Dân Việt) - Sau khi dựng được ngôi nhà gỗ rộng hơn trăm mét vuông thì gia đình anh Bình làm ăn thuận lợi. Hơn thế, sau một năm làm nhà gỗ, anh Bình đã lấy được vợ ở cái tuổi 32 đúng như mong mỏi.
  • Bơi được một lúc ông Mười bơi ngược vào bờ. Lúc này thủy triều đang dâng cao, nước chảy xiết tạo thành những vùng xoáy. Khi ông Mười bơi vào gần bờ thì bị hút vào trong một cống nước...
  • (Dân Việt) - Khoảng thời gian từ tháng 2.2011 - 9.2012, có 5 đợt bùng phát thuỷ triều đỏ tại khu vực biển Cát Bà, Đồ Sơn.
  • “Tôi nghĩ dù là vở luyện chữ nhưng kiến thức trong đó cũng phải chính xác vì con trẻ rất dễ bị ảnh hưởng. Những sự kiện lớn của nước nhà mà để sai sót như vậy thì đừng trách con trẻ hiểu sai về lịch sử!” - vị phụ huynh bức xúc.
  • Dân Việt - Vào lúc 8 giờ 30 sáng 6.3, nhiều người dân sống ở tổ 36, phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tá hỏa khi thấy xác một nam thanh niên nổi bấp bênh bên bờ sông Hàn.
  • (Dân Việt) - Theo nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu hải sản (Bộ NNPTNT), sự gia tăng tần suất thủy triều đỏ và tảo gây hại khu vực ven biển Hải Phòng bắt nguồn từ nguyên nhân ô nhiễm môi trường đến mức báo động; có ít nhất 66 loài tảo độc hại tại khu vực Hải Phòng, trong đó có khoảng 10 loài/nhóm loài có khả năng bùng phát cao.
  • Hàng ngàn con mực Jumbo đã điên cuồng lao vào bờ, giãy giụa và bị ngạt thở đến chết ở vùng biển California - Mỹ. Nhiều thập kỷ qua, nguyên nhân hiện tượng mực “đổ bộ” lên bờ và chết hàng loạt vẫn còn là một ẩn số.
  • Dân gian thường nói "Trai mùng một, gái hôm rằm. Nuôi thì nuôi vậy nhưng căm dạ này" để chỉ những đứa trẻ sinh ngày mùng một và ngày rằm có tính khí khác thường, khó nuôi.
  • Khách du lịch tới bãi biển Bondi nổi tiếng đã phải chứng kiến hiện tượng hiếm gặp khi nước ở đây bỗng hóa màu đỏ.