Thuyền trưởng

  • Nước tràn vào khoang tàu ngay sau khi va chạm có thể đã khiến các thủy thủ trên tàu khu trục USS Fitzgerald đi đến quyết định tự sát để bảo vệ những người khác.
  • 30 tuổi, ngư dân Bùi Đình Mười là chủ tàu cá đánh bắt xa bờ trẻ nhất Quảng Trị. 90% số chuyến vươn khơi của anh Mười đạt hiệu quả cao, được bạn thuyền tin tưởng, góp thêm động lực cho ngư dân bám biển làm giàu, bảo vệ Tổ quốc.
  • Lão ngư Phan Thuẫn - Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá phường 6 Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết cứ vào mùa nắng là Trung Quốc lại cấm biển nhưng ngư dân Việt Nam nếu xác định là vùng biển của mình, đội tàu vẫn bình thản vươn khơi làm ăn và giữ liên lạc chặt chẽ với cơ quan chức năng.
  • Cha truyền con nối, lớp lớp ngư dân miền Trung vẫn tiếp bước ra Biển Đông để mưu sinh và giữ gìn cương thổ. Hơn cả quyết tâm, họ nguyện gửi tính mạng mình cho con sóng…
  • Đến hẹn lại lên, đầu năm mới (cuối năm âm lịch, cận Tết Nguyên đán), hàng trăm tàu lớn của ngư dân miền Trung lại đồng loạt xuất hành vươn ra biển lớn. Dẫu Biển Đông luôn tiềm ẩn sóng dữ, cả thiên tai lẫn nhân tai, nhưng những ngư dân bám biển Hoàng Sa – Trường Sa luôn kiên cường giữa trùng khơi…
  • Chúng tôi gặp thuyền trưởng Võ Quang Thái (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) - chủ tàu QNa - 91939 khi tàu mới từ Hoàng Sa trở về bờ. Anh Thái chia sẻ: “Đây là chuyến biển thứ 8 trong năm 2016, cũng là chuyến biển cuối cùng với một năm đầy sóng gió khi liên tục bị tàu lạ tấn công, cướp phá cư ngụ”.
  • Tháng 6, những ngày nóng bỏng cách đây tròn 2 năm vẫn in hằn trong tâm trí những nhà báo được ra vùng biển Hoàng Sa tác nghiệp trong sự kiện phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Hai năm rồi, Hoàng Sa vẫn chưa một ngày yên ả…
  • Hoàng Sa, từ bao đời nay luôn là “quê nhà” của hàng trăm thuyền trưởng cự phách, từ những lão ngư già đời đến các thế hệ 8X, 9X… Họ ngày ngày đánh dấu cột mốc chủ quyền trên Biển Đông, giúp nhau vượt qua hoạn nạn.
  • Chiều nay (10.3), Đoàn lãnh đạo của Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam (HND) đã có mặt tại nhà thuyền trưởng Võ Quang Thái (ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam), chủ tàu số hiệu QNa-91939-TS, để thăm hỏi động viên thuyền trưởng cùng 10 ngư dân vừa bị lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (TQ) tấn công cướp phá ngư cụ.
  • Vào lúc 12h30 (giờ Anh) hay 18h30 (giờ Việt Nam) chiều ngày 31.8, thuyền buồm mang tên Đà Nẵng – Việt Nam đã rời sông Thames và đi ngang qua Cầu Tháp biểu tượng của thủ đô London (Anh) để khởi hành cuộc đua vòng quanh thế giới dài 40.000 hải lý.