Tiền không thiếu, hành động quyết liệt, sao sốt xuất huyết vẫn tăng?

Thuỳ Anh Thứ năm, ngày 10/08/2017 20:01 PM (GMT+7)
Đây là băn khoăn của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong buổi họp khẩn nhằm triển khai tăng cường công tác đáp ứng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại TP.Hà Nội, vào chiều 10.8. 
Bình luận 0

Ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có những diễn biến phức tạp hơn. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 80.555 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 22 trường hợp tử vong. Trong đó số trường hợp nhập viện là 69.085 trường hợp.

So với cùng kỳ năm 2016, số ca mắc tăng 33,5%, số ca tử vong tăng cao (cùng kỳ năm 2016 chỉ có 5 ca tử vong). Số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất ở miền Nam, miền Bắc, sau đó đến miền Trung. Dù Hà Nội đứng sau TP.Hồ Chí Minh với gần14.000 ca nhưng hiện nay đang tăng mạnh, với diễn biến phức tạp.

img

Bệnh nhân sốt xuất huyết nằm tràn hành lang tại BV Bệnh nhiệt đới T.Ư.

Chiều 9.8, thêm một phụ nữ 56 tuổi bị tử vong do sốt xuất huyết, nâng số ca tử vong do sốt xuất huyết ở Hà Nội lên 7 trường hợp. 

Ông Phu cho biết, mặc dù hoạt động chống dịch quyết liệt trên T.Ư, trên thành phố nhưng xuống địa phương thấy dân vẫn thờ ơ. Nhiều nơi người dân còn để lu nước có bọ gậy.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đặt câu hỏi: “Tại sao qua báo cáo của TP.Hà Nội, của Cục Y tế dự phòng chúng ta đã làm quyết liệt nhưng số mắc vẫn nhiều, tình trạng quá tải vẫn cao, dịch vẫn không xuống? Vấn đề làm thế nào hạn chế số mắc, số tử vong?..”. Bộ trưởng cũng nêu băn khoăn về việc tại sao phương tiện không thiếu, giường bệnh có nhiều mà lại để tình trạng quá tải, để bệnh nhân nằm ở phòng họp gây tâm lý hoang hoang mang cho xã hội?

Trả lời câu hỏi của Bộ trưởng, ông Hoàng Đức Hạnh – Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, mặc dù đã quyết liệt nhưng không thể kiểm soát dịch bệnh vì mật độ di cư, di dân lớn. Các biện pháp chủ động phòng chống dựa vào cộng đồng như diệt bọ gậy, tự phòng bệnh... chưa triệt để, chưa hiệu quả.

Ông Hạnh nói thêm, hiện Hà Nội có 13.750 ca mắc sốt xuất huyết, có 7 ca tử vong. Số ca vẫn tăng, tuần sau tăng cao hơn tuần trước. Hà Nội đang tiếp tục biện pháp diệt bọ gậy, đề xuất thành lập “Đội xung kích diệt bọ gậy chống dịch sốt xuất huyết”. Theo đó, mỗi đội 2-3 người, thông thạo địa bàn, có sức khoẻ để đi phun thuốc, vận động người dân phòng chống sốt xuất huyết, diệt bọ gậy.

“Hiện tại UBND TP.Hà Nội đã chi 20 tỉ, riêng Hoàng Mai là 5 tỉ để phòng chống dịch sốt xuất huyết” – ông Hạnh thông tin.

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến yêu cầu các địa phương và bệnh viện tăng cường truyền thông về dịch bệnh tới người dân. Bộ trưởng cũng đề nghị các bệnh viện tăng cường phân loại bệnh nhân. Nếu nơi nào quá tải cần điều chuyển thì chuyển qua bệnh viện vệ tinh, nếu cứ để bệnh nhân nằm ghép thì sự lây nhiễm càng lớn. “Người mắc sốt xuất huyết cần tăng cường bù nước, uống nước điện giải, nước cam và nghỉ ngơi tại nhà. Khi có các biểu hiện nặng mới nên nhập viện điều trị” – Bộ trưởng nói.

Ngoài ra, về biện pháp phòng bệnh, Bộ trưởng cũng yêu cầu Hà Nội huy động tổng lực để thực hiện diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi. “Đề nghị phun thuốc vào chợ, bệnh viện, trường học, công trường… là những nơi thường tập trung các ổ dịch. Ngoài phun trực tiếp bằng máy cần phun bằng xe” – Bộ trưởng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem