• Theo mạng tin Sankei Express (Nhật Bản) ngày 17.3, tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa nhậm chức được cho là người “thông tỏ về Nhật Bản.”
  • (Dân Việt) - Năm 2012, ngành xuất khẩu lao động (XKLĐ) Việt Nam "nóng" với các đợt tuyển lao động đi làm hộ lý, y tá ở Nhật Bản với mức lương "khủng" từ 40 triệu đồng/tháng.
  • Dân Việt - Mới đây Messi đã tham gia chiến dịch quảng bá cho một hãng sữa rửa mặt ở Nhật Bản. Trong clip ngắn quảng cáo, siêu sao này nói tiếng Nhật rất trôi chảy.
  • Dân Việt - “Quê hương là chùm khế ngọt. Cho con trèo hái mỗi ngày...” - giai điệu quen thuộc của “Quê hương” những tưởng đã được mặc định trong ngôn ngữ tiếng Việt nhưng lại mượt mà không kém khi được hát bằng tiếng Nhật.
  • (Dân Việt) - Ngày 28.11, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức khai giảng khoá học tiếng Nhật đầu tiên cho 150 ứng cử viên điều dưỡng, y tá Việt Nam theo Hiệp định Đối tác kinh tế Nhật - Việt (EPA).
  • 20h tối, những cô gái chân dài thườn thượt, váy áo xúng xính, mặt hoa da phấn của các quán trà Nhật lại xếp hàng đứng chào mời khách dọc đường Kim Mã.
  • Dân Việt - Đến ngay cả tiền đạo huyền thoại Tatsuhiko Kubo nổi tiếng Nhật Bản cũng phải ngán ngẩm chào thua “siêu thủ thành toilet” mới được giới thiệu tại xứ mặt trời mọc.
  • (Dân Việt) - Sau gần 4 năm điều tra, xác minh, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.Hà Nội mới làm sáng tỏ được "vở kịch" lừa đảo của Đào Thanh Nhi.
  • (Dân Việt) - Sau gần nửa tháng tiếp nhận hồ sơ dự tuyển điều dưỡng, hộ lý đi Nhật Bản, tới ngày 11.9, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) mới nhận được vỏn vẹn 40 hồ sơ đăng ký dự tuyển.
  • Mới đây, trên mạng vừa rò rỉ loạt ảnh khỏa thân trong tư thế khêu gợi, nóng bỏng được cho là của siêu mẫu có gương mặt đẹp nhất xứ hoa anh đào, Nozomi Sasaki.