Tiếng việt
-
Ngày 6/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã dự Lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt năm 2024 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
-
Cổ mỹ từ là những từ có sắc thái cổ, vốn dĩ mang ý nghĩa rất đẹp trong tiếng Việt cổ xưa. Tuy nhiên, theo thời gian, những từ ngữ này dần biến mất do bị các từ mới, ngôn ngữ hiện đại thay thế. Dưới đây là một số cổ mỹ từ hay mà ít người biết đến.
-
Những năm qua, để giúp trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông thạo tiếng Việt, mạnh dạn trong giao tiếp, nâng cao hiệu quả học tập, ngành giáo dục - đào tạo huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã lồng ghép nhiều giải pháp trong công tác giảng dạy.
-
Chương trình tạo ra hệ sinh thái học tập tiếng Việt toàn diện, thu hút trẻ em người Việt không chỉ ở nước ngoài mà cả trong nước được tiếp cận ngôn ngữ tiếng Việt một cách dễ dàng.
-
5h30 sáng mỗi ngày, thầy giáo Nguyễn Thành Ngọc thức dậy để chuẩn bị cho giờ lên lớp của mình. Đây là công việc quen thuộc anh đã làm hơn 8 năm trên đất Lào.
-
Hôm nay, tròn 73 năm ngày sinh Nhà thơ Lưu Quang Vũ (17/4/1948 – 17/4/2021). Có một điều lạ, đó là càng ngày, những câu thơ của ông càng có được những giá trị mang tính phổ quát lớn. Truyền hình Dân Việt xin trân trọng giới thiệu lại một phần của bài thơ Tiếng Việt, do giọng ngâm Phan Xuân Thi thể hiện.
-
Bạn gái người Ukraine Dianka Zakhidova đã cố gắng viết lời chúc mừng sinh nhật Bùi Tiến Dũng bằng tiếng Việt khiến cộng đồng mạng "tan chảy".
-
Sách Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều có một số nội dung chưa phù hợp sẽ phải chỉnh sửa, thay thế, nhiều độc giả đã đặt câu hỏi các cháu học sinh lớp 1 liệu có phải là "vật thí nghiệm".
-
Hai ngôi sao của Dortmund, Mats Hummels và Emre Can cùng thử lặp lại một câu tiếng Việt ở mức từ dễ đến khó.
-
Cuốn sách “Đánh vần tiếng Việt” do Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Dân Trí (gọi tắt là NXB Dân Trí) biên soạn, phát hành có nhiều ngôn từ tục tĩu, thô tục, phản cảm khiến nhiều phụ huynh phẫn nộ.