Tiết lộ lý do bất ngờ khiến CEO Apple công khai giới tính thứ 3

An Nhiên Thứ hai, ngày 28/10/2019 05:55 AM (GMT+7)
CEO Apple - Tim Cook cho hay, động lực khiến ông công khai là người đồng tính là từ bức thư của những đứa trẻ đang đấu tranh với xu hướng tính dục của mình.
Bình luận 0

Giám đốc điều hành của Apple đã công khai xu hướng tình dục của mình vào năm 2014 trong một bức thư ngỏ được đăng trên Bloomberg Businessweek. Điều này khiến ông trở thành CEO đồng tính công khai đầu tiên của một trong những công ty nằm trong danh sách Fortune 500.

img

CEO Apple - Tim Cook đã công khai giới tính của mình vào năm 2014.

Trong một cuộc phỏng vấn với People en Español được công bố hôm thứ Năm, người đàn ông 58 tuổi này đã nói về một loạt các chủ đề liên quan đến xu hướng tình dục và những người trẻ tuổi. Kể về tuyên bố gây chấn động năm 2014 của mình, ông chia sẻ:

"Điều thôi thúc tôi làm điều này là những lời ghi chú từ những đứa trẻ đang vật lộn với xu hướng tính dục của chúng. Chúng bị trầm cảm. Một số còn có ý nghĩ tự tử và nhiều bé bị xua đuổi bởi chính cha mẹ và gia đình của họ. Nó đè nặng lên tôi về trách nhiệm của mình. Rõ ràng là tôi không thể nói chuyện riêng với từng người nhưng rõ ràng đang có những người không dám nói ra giới tính của mình và điều đó chỉ khiến họ tự hỏi liệu họ có tương lai hay không, liệu cuộc sống có tốt hơn không? Từ đó tôi đã quyết định. "

Mặc dù Cook nói rằng ông "không lo lắng" về việc nhân viên Apple sẽ phản ứng thế nào với việc ông công bố giới tính thật, nhưng ông thừa nhận đã lo lắng về phản ứng "bên ngoài Apple" và lưu ý rằng "thế giới vẫn không thân thiện với người đồng tính hoặc người chuyển giới chứ không chỉ riêng nước Mỹ. "

img

Hành động của ông đã khiến cho cộng đồng LGBT trên thế giới có được tiếng nói của mình.

Trong một tin nhắn gửi cho những đứa trẻ đang vật lộn với xu hướng tình dục của mình, ông nói rằng "cuộc sống trở nên tốt hơn, bạn có thể có một cuộc sống tuyệt vời tràn ngập niềm vui". Ông nhấn mạnh: "Gay không phải là một giới hạn. Đó là một đặc điểm mà tôi hy vọng họ xem, giống như tôi, là món quà tuyệt vời nhất của Chúa."

Cook nói thêm rằng đồng tính đã mang cho ông một lăng kính vào cách người khác nghĩ và cảm nhận. Ông chia sẻ thêm: "Tôi không nói rằng tôi hiểu hết những luật pháp và sự khó khăn của mọi nhóm người thiểu số này. Nhưng tôi hiểu một bộ phận nhóm nhỏ." Những bình luận của Cook đến vào thời điểm đầy thách thức đối với Apple và CEO của Apple bị buộc tội gây rối tại Trung Quốc.

Đầu tháng này, Apple đã gỡ bỏ một ứng dụng khỏi App Store khi ứng dụng này cho phép cư dân Hồng Kông theo dõi các cảnh sát, trước đó đã nhận được sự chỉ trích nặng nề trên truyền thông Trung Quốc. Động thái này đã khiến cho Tim Cook và Apple nhận được sự chỉ trích nặng nề từ các nhà lập pháp Mỹ bao gồm Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez. Trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên Apple, vị CEO này đã bảo vệ quyết định của mình với lý do ứng dụng này được sử dụng để "nhắm mục tiêu bất lợi tới các lực lượng an ninh vì bạo lực".

Gần đây, Tim Cook đã đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng cố vấn tại một trường đại học danh tiếng của Trung Quốc với các thành viên hội đồng quản trị bao gồm CEO Facebook - Mark Zuckerberg, CEO Tesla - Elon Musk và CEO của Microsoft - Satya Nadella.

iPhone 11 lock liệu có đáng mua khi giá chỉ bằng... iPhone 7?

iPhone 11 bản khóa mạng được chào bán với mức giá 12,6 triệu đồng cho bản 64 GB, mức giá chỉ ngang bằng mẫu iPhone 7 chính...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem