TIẾT LỘ: Văn Hậu phải làm quen với... pháo sáng khi chơi bóng ở Hà Lan

Long Nguyên Thứ năm, ngày 12/09/2019 13:10 PM (GMT+7)
Tạm chia tay Hà Nội FC và sẽ không phải chứng kiến cảnh CĐV quá khích đốt pháo sáng khi đang thi đấu trên sân Hàng Đẫy, nhưng Đoàn Văn Hậu lại phải làm quen với điều này khi khoác áo Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan.
Bình luận 0

Ngày 11/9, trận đấu muộn thuộc vòng 22 V.League 2019 giữa Hà Nội FC và DNH Nam Định đã chứng kiến màn bắn pháo sáng kinh hoàng từ các CĐV quá khích. 1 CĐV nữ đã bị pháo sáng bắn trúng và buộc phải nhập viện cấp cứu.

Không những vậy, các CĐV quá khích còn va chạm với lực lượng an ninh trên khán đài. Hậu quả là có 2 cảnh sát cơ động bị chấn thương.

img

Chuyển sang Hà Lan chơi bóng, Văn Hậu cũng phải sẵn sàng tâm lý đối diện với... pháo sáng

Sự cố này một lần nữa cho thấy việc ngăn chặn CĐV quá khích mang pháo sáng vào sân bóng, đặc biệt là sân Hàng Đẫy vẫn chưa được làm nghiêm. Trước đó, ở vòng 6 V.League 2019, cũng trên sân Hàng Đẫy, các CĐV quá khích cũng đã đốt pháo sáng khi Hà Nội thi đấu với Hải Phòng.

Vào thời điểm này, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã ký hợp đồng chuyển nhượng từ Hà Nội FC sang Heerenveen của Hà Lan theo dạng cho mượn có thời hạn 1 năm. Cầu thủ 20 tuổi sẽ không phải đối diện với nguy hiểm từ pháo sáng trong khi đang thi đấu cho đội bóng Thủ đô. Nhưng nếu quan tâm đến những gì các CĐV quá khích của Hà Lan hay làm trước và trong mỗi trận đấu, Văn Hậu sẽ phải làm quen với việc pháo sáng được đốt lên ở bất cứ lúc nào, tại bất cứ sân vận động nào.

Chẳng nói đâu xa, ngay hồi tháng 4 vừa qua, khi Heerenveen chơi trên sân nhà gặp Feyenoord, các CĐV quá khích đã rót pháo sáng như bắn rocket từ ngoài sân vận động vào khán đài. Ngoài pháo sáng, các CĐV quá khích còn “thích” đốt pháo khỏi khiến bầu không khí trên sân thường xuyên mù mịt khói.

img

Các CĐV quá khích không ít lần đốt pháo sáng tại sân Abe Lenstra, sân nhà của Heerenveen

Không những vậy, lại có những CĐV quá khích bắn cả pháo sáng vào khách của đội khách trước ngày thi đấu. Điều này được coi là dể “khủng bố tinh thần” các cầu thủ khách.

Với những gì đã diễn ra ở giải VĐQG Hà Lan, việc CĐV quá khích đốt pháo sáng là không hề xa lạ. Chính vì vậy, Văn Hậu cần chuẩn bị sẵn tâm lý để không bị sốc hoặc quá bất ngờ khi đều này xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem