Tiết niệu

  • Nam giới bị bệnh nướu răng nặng, còn được gọi là bệnh viêm nha chu, dễ có nguy cơ bị bất lực.
  • (Dân Việt) - Gần đây tôi đi tiểu thấy buốt, nước tiểu có màu đục. Hiện tượng này diễn ra đã gần 1 tuần. Xin hỏi tôi bị mắc bệnh gì, làm sao để điều trị?
  • Dân Viêt – Một người đàn ông 27 tuổi, nặng hơn 100kg, sau hơn 5 tiếng đồng hồ ngồi chơi game đã không thể tự đứng dậy, bụng và lưng đau dữ dội, sau đó đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh sỏi thận tiết niệu.
  • BS Trần Văn Nguyên, người thực hiện ca phẫu thuật hỏng thận trái cắt luôn 2 quả thận ở BV đa khoa Cần Thơ, lại vừa bị bệnh nhân khác khiếu nại vì đau thận trái nhưng đặt ống niệu quản vào thận phải.
  • Thấy con xanh xao, mệt mỏi, chán ăn, chị Thơm (Hải Hậu, Nam Định) mua thuốc bổ của một người bán dạo ở chợ gần nhà. Cả 4 mẹ con cùng uống thì cậu con trai út đã tử vong, còn 2 trẻ khác đang cấp cứu vì bị ngộ độc chì.
  • (Dân Việt) - Phì đại tuyến tiền liệt nếu không được chữa dứt điểm sẽ làm gia tăng các biểu hiện mãn dục nam. Chính vì thế mà thầy thuốc thuộc trường phái y học toàn diện đã từ lâu chú trọng vào mục tiêu phòng chống phì đại tiền liệt tuyến để khách hàng “đích thực đàn ông”.
  • Bà Danh Thị Hai rất nghèo, có 2 mẹ con, sống trong ngôi nhà chương trình 134, ở ấp 7, xã Tân Lộc (Thới Bình, Cà Mau). Việc con trai loan tin “chết đi sống lại” khiếu nhiều người đến xem và cho tiền.
  • (Dân Việt) - Hiện con gái tôi được 3 tuổi, lúc mới sinh, các bác sĩ cho biết cháu bị hẹp đường tiết niệu, có biến dạng bộ phận sinh dục. Xin hỏi, để điều trị bệnh này, tôi có thể cho cháu khám ở đâu? Chi phí có tốn kém không? (Nguyễn Thị Nhu, Thường Tín, Hà Nội)
  • Sức khỏe bé gái sơ sinh hai đầu vẫn ổn định và đang được săn sóc đặc biệt tại bệnh viện. Đây là một trường hợp song sinh dính liền không hoàn chỉnh.
  • Khoa ngoại – tiết niệu, bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiến hành phẫu thuật cắt khối u xơ hoá niệu đạo cho một bệnh nhân nữ, 59 tuổi. Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân bị bệnh bàng quang tăng hoạt, thường xuyên tiểu lắt nhắt.