Tiêu bản

  • Dân Việt – Do để CĐV nhà có hành vi phân biệt chủng tộc tại Euro 2012 nên LĐBĐ Nga (RFS) và LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt tổng cộng 62.000 USD.
  • Dân Việt - Mới đây, LĐBĐ Đức (DFB) đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt 20.000 bảng vì hành vi quá khích của CĐV nhà trong trận đấu với Đan Mạch tại vòng bảng Euro 2012.
  • Dân Việt - Với việc để một CĐV cố gắng đột nhập vào SVĐ quốc gia ở thủ đô Warsaw, Ba Lan trong trận tứ kết với CH Czech, LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) đang phải đối mặt với khả năng phải nhận án phạt từ tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA).
  • Dân Việt - Do để CĐV nhà có những biểu ngữ không hợp lệ cũng như đốt pháo sáng trên khán đài trong trận thua 0-1 trước Hy Lạp tại vòng bảng Euro 2012 nên LĐBĐ Nga (RFS) đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt 28.000 bảng.
  • Dân Việt - Do không kiểm soát được các CĐV của mình trong trận gặp Thụy Điển tại vòng bảng Euro 2012 nên LĐBĐ Anh (FA) đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt 5.000 Euro.
  • Dân Việt – Tiểu ban kỷ luật của liên đoàn bóng đã châu Âu (UEFA) đã đưa ra mức phạt 37.800 USD với LĐBĐ Nga vì CĐV nước này đã choảng nhau với fan hâm mộ Ba Lan rạng sáng 13.6.
  • Dân Việt – Do có hành vi tụt quần ăn mừng, tiền đạo Nicklas Bendtner bên phía Đan Mạch đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt 100.000 Euro.
  • Dân Việt - Do không kiểm soát được các CĐV của mình nên LĐBĐ Anh (FA) đang phải đối mặt với nguy cơ nhận án phạt từ tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA).
  • Dân Việt - Do để CĐV đốt pháo sáng trong trận gặp CH Ireland diễn ra tại sân Municipal Stadium, Poznan hồi rạng sáng 11.6 nên LĐBĐ Croatia đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt 31.500 USD.
  • Dân Việt – Do để CĐV nhà gây rối trong trận gặp Bồ Đào Nha tại sân Lviv Arena hôm 10.6 vừa qua nên LĐBĐ Đức (DFB) đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt 12.550 USD.