Thứ sáu, 29/03/2024

Tiểu thương chợ giảm giá như siêu thị để kéo khách

27/06/2022 6:30 PM (GMT+7)

Giá xăng liên tục tăng, giá nhiều loại hàng cũng tăng theo nhưng nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống ở TP.HCM vẫn cố gắng giữ giá, thậm chí khuyến mãi như siêu thị để kéo khách.

Khuyến mãi, tặng quà cho khách

Từ giữa tháng 6 đến nay, sạp bánh kẹo, trà và cà phê của chị Mỹ Thanh - tiểu thương chợ Xóm Chiếu (quận 4) ngày nào cũng có khách.

Có khách tới lui đến mua đồ, chị cảm thấy vui hơn, có động lực ra chợ mỗi ngày hơn so với tháng trước. Chị tiết lộ, nguyên nhân khách ghé sạp mua đồ vì chị đang khuyến mãi, tặng quà, mua hàng ở chợ nhưng không khác gì so với đi siêu thị.

"Mua cà phê khuyến mãi cái ly, mua mấy trăm nghìn thì tôi bớt cho 20.000 đồng. Bây giờ xăng lên, mọi thứ đều lên, khách hàng cũng khó khăn. Vì vậy, tôi khuyến mãi, chấp nhận không lời nhiều. Có khuyến mãi, khách cũng vui. Họ giới thiệu thêm nhiều người nữa đến mua nên bán buôn tốt hơn", chị Thanh hồ hởi nói.

Tiểu thương chợ giảm giá như siêu thị để kéo khách - Ảnh 1.

Chị Mỹ Thanh (tiểu thương chợ Xóm Chiếu) giảm giá, tặng kèm quà cho khách giữa bão giá. Ảnh: Phúc Minh

Tại chợ Xóm Chiếu, nhiều tiểu thương ngành hàng thực phẩm tươi sống cũng khuyến mãi, giảm giá cho khách.

Chị Trang - tiểu thương ngành hàng rau củ quả, cho biết sau khi cân nhắc về hình thức giảm giá, chị quyết định giảm trên tổng hóa đơn của mỗi khách hàng, thay vì giảm theo từng món. Chẳng hạn, với những đơn hàng từ 200.000 đồng, chỉ giảm khoảng 10-20%. 

"Tùy khách mua bao nhiêu tiền thì mình quyết định giảm. Do mặt hàng rau củ quả không lời nhiều, số tiền mua cũng không lớn nên khách thấy có giảm giá là rất vui", chị Trang nói và cho biết còn tặng thêm hành, ngò, ớt, chanh cho khách.

Tiểu thương chợ giảm giá như siêu thị để kéo khách - Ảnh 2.

Nhiều tiểu thương chợ Bến Thành giảm giá 5-30% để hút khách. Ảnh: Phúc Minh

Nhiều tiểu thương tại chợ Bến Thành cũng tích cực giảm giá trong giai đoạn ngành du lịch đang phục hồi. 

Anh Nguyễn Đức Trí - tiểu thương bán cà phê rang xay tại chợ Bến Thành, cho biết từ giữa tháng 6, anh bắt đầu giảm giá 5% cho khách khi mua cà phê các loại tại gian hàng. Tùy đơn hàng, khách có thể được tặng thêm phin cà phê.

"Mỗi lần mua xong, khách rất vui. Có khách cũng hài hước nói sao không phải là giảm 50% mà chỉ 5%. Do đặc thù bán hàng ở chợ không lời nhiều nhưng chúng tôi cũng bớt phần tiền lời để giảm giá, hút khách trong lúc này. Quan trọng khách vui và càng giới thiệu chợ tới bạn bè khác", anh Trí nói.

Kéo khách

TP.HCM đang triển khai chương trình tháng khuyến mãi tập trung, kéo dài từ 15/6-15/7. TP.HCM vận động các doanh nghiệp, nhà bán lẻ tham gia để khuyến mãi, giúp người tiêu dùng mua được hàng giá tốt, chất lượng, về phía các doanh nghiệp, đây cũng là dịp đẩy mạnh doanh số.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết điểm mới của chương trình năm nay là có thêm sự tham gia của các chợ truyền thống. Phía Sở đã triển khai đến ban quản lý các chợ truyền thống, vận động tiểu thương tham gia tháng khuyến mãi tập trung. 

Đến nay, tiểu thương nhiều nhiều chợ trên địa bàn đã hưởng ứng tháng khuyến mãi tập trung một cách nhiệt tình, bước đầu ghi nhận sức mua khả quan.

Tiểu thương chợ giảm giá như siêu thị để kéo khách - Ảnh 3.

Thực phẩm tươi sống tại chợ Xóm Chiếu (quận 4) giảm giá để kéo khách. Ảnh: Phúc Minh

Ông Nguyễn Văn Tân - Trưởng ban Quản lý chợ Xóm Chiếu (quận 4), cho biết kể từ khi thông báo, vận động tiểu thương, số lượng  tiểu thương tham gia khuyến mãi, giảm giá ngày càng nhiều. Đến nay, số lượng tiểu thương đăng ký tham gia đã hơn 40%.

"Hầu hết tiểu thương tất cả ngành hàng như thực phẩm, hàng thiết yếu, bánh kẹo đều tham gia giảm giá. Nhiều tiểu thương giảm theo đơn hàng, như đơn 300.000 giảm 10-20% hoặc tặng thêm hàng, như chai dầu ăn 5 lít tặng thêm chai nhỏ, tặng đường, muối…", ông Tân nói.

Ông kỳ vọng việc giảm giá lần này sẽ khiến mãi lực tại chợ tốt hơn, khi người dân được mua hàng với chất lượng cao nhưng giá bán khá hấp dẫn.

Đại diện ban quản lý chợ Bến Thành cho biết các tiểu thương trong chợ hiện áp dụng các chương trình giảm giá từ 5-30%.

Chương trình được các tiểu thương hưởng ứng, người tiêu dùng cũng biết nhiều hơn thông qua mạng xã hội. Nhờ vậy, phần nào hút khách, số lượng người đến chợ tăng dần trong nhiều ngày qua.

"Thời gian qua giá cả nhiều mặt hàng tăng, bà con tiểu thương chấp nhận lời ít lại để kéo khách tới chợ. Tiểu thương kỳ vọng trong thời gian tới sẽ thu hút khách đến chợ nhiều", đại diện ban quản lý chợ Bến Thành nói.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sắp có xe đón khách từ khu trung tâm mua sắm, vui chơi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Sắp có xe đón khách từ khu trung tâm mua sắm, vui chơi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Xe sẽ đón khách tại các điểm vui chơi, tham quan, mua sắm trong nội đô đến sân bay Tân Sơn Nhất, giúp người dân và du khách thuận tiện hơn trong việc đi lại.

Hàng hiệu đắt tiền nhưng mới nhìn giống như giấy vệ sinh, băng dính

Hàng hiệu đắt tiền nhưng mới nhìn giống như giấy vệ sinh, băng dính

Các nhà thiết kế nổi tiếng đã thể hiện sự sáng tạo vô biên khi đưa những món đồ dùng hàng ngày thành sản phẩm thời trang xa xỉ.

Ra mắt gần 100 năm, mẫu túi xách này vẫn đang được bán rất chạy

Ra mắt gần 100 năm, mẫu túi xách này vẫn đang được bán rất chạy

Túi Speedy là một trong những thiết kế mang tính nhận biết cao nhất của Louis Vuitton, được minh tinh Audrey Hepburn vô cùng yêu thích.

Ngành đường sắt tung nhiều khuyến mãi kích cầu dịp thấp điểm

Ngành đường sắt tung nhiều khuyến mãi kích cầu dịp thấp điểm

Ngành đường sắt đang triển khai nhiều khuyến mãi, giảm giá vé để kích cầu đi lại của người dân trong giai đoạn thấp điểm trước và sau lễ 30/4.

Thị phần mỹ phẩm Việt còn khiêm tốn

Thị phần mỹ phẩm Việt còn khiêm tốn

Báo cáo từ Nielsen cho hay, mức chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam đối với mỹ phẩm không nhiều, nhưng đang tăng dần theo thời gian. Chi phí trung bình mà một phụ nữ Việt Nam dành cho mua sắm mỹ phẩm đang ở mức 500.000 - 700.000 đồng/tháng...

Vài cách giúp phục hồi làn da sau Tết

Vài cách giúp phục hồi làn da sau Tết

Chúng ta trong những ngày nghỉ Tết có xu hướng thức khuya và ăn nhiều đồ cay nóng. Hãy chú ý những cách dưới đây để giúp làn da khỏe hơn nhé.