Tìm hiểu nguyên nhân cả trăm học sinh tiểu học xin nghỉ ốm

Đinh Đang Thứ năm, ngày 05/11/2020 16:28 PM (GMT+7)
Chỉ trong ngày 2 và 3/11, hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội xin nghỉ ốm.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Trung Tuấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cho biết từ ngày 2/11, trường có 160 học sinh nghỉ ốm tại 32 lớp khác nhau.

Cụ thể, 30 em có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, số học sinh còn lại nghỉ vì nguyên nhân khác. Ngay ngày 3/11, số học sinh nghỉ học đã lên tới 153 em.

Đến ngày 4/11, có 75 học sinh xin nghỉ, trong đó, 9 em có triệu chứng về tiêu hóa. Theo thông tin từ phụ huynh, học sinh nghỉ học vì nhiều nguyên nhân như sốt, viêm họng, buồn nôn, đau răng, đau bụng...

học sinh xin nghỉ ốm

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Thanh Xuân - Hà Đông).

Tới sáng nay (5/11), tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi vẫn có học sinh tiếp tục nghỉ học do có biểu hiện sốt, rối loạn tiêu hóa nhẹ. Bên cạnh đó, một số học sinh đã quay trở lại trường với tình trạng sức khỏe bình thường sau 2 ngày nghỉ học.

Ngay khi nhận thấy biểu hiện bất thường của sự việc, lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Hà Đông và phối hợp với cơ quan chuyên môn để tìm hiểu nguyên nhân. Hiện, mẫu thức ăn của cả 3 ngày gần đây đã được đem đi kiểm tra. Nhà trường đã đề xuất sẽ kiểm tra mẫu sữa và nước uống.

Lãnh đạo Phòng GDĐT quận Hà Đông cho biết đã nắm được sự việc. Phòng phối hợp với các cơ quan chức năng, mời Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đến làm việc tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi. 

Được biết, tổ công tác đã khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm bữa ăn ngày 2 và 3/11. Hiện, kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ việc các cơ quan chức năng vẫn đang được làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem