Tìm phương án đưa lao động đi Angola hợp pháp

Thứ sáu, ngày 17/05/2013 10:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) ngày 16.5. Theo ông Quỳnh, hiện có rất đông công dân Việt Nam đang làm việc tại Angola.
Bình luận 0

Bên cạnh những chuyên gia y tế, chuyên gia giáo dục làm việc tại đây theo các thỏa thuận hợp tác lao động ký giữa hai Chính phủ từ nhiều năm trước và những lao động được nhóm này bảo lãnh, còn lại nhiều lao động VN sau này sang làm việc tại các công trường xây dựng thì hầu hết là không phép.

Có những tổ chức, cá nhân đã liên hệ với các doanh nghiệp bên Angola để kiếm được những giấy phép lao động mà Chính phủ Angola cấp cho các doanh nghiệp. “Họ dùng giấy phép này để xin visa cho lao động Việt Nam sang làm việc.

Tuy nhiên, khi sang đây, người lao động lại không làm việc cho doanh nghiệp được Chính phủ Angola cấp giấy phép mà lại làm cho doanh nghiệp khác. Những lao động Việt Nam trong diện này bị coi là làm việc trái phép tại Angola” – ông Quỳnh nói. Hiện nay, Cục Quản lý lao động ngoài nước đang cùng với các doanh nghiệp có chức năng XKLĐ tìm kiếm đối tác thực sự có nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam để đưa lao động sang làm việc tại thị trường này một cách hợp pháp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem