Tin bão mới nhất

  • Trung tâm KTTV QG vừa phát tin mới nhất về bão PHANFONE, theo đó bão đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 trong năm 2019. Hồi 20 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 620km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.
  • Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 07 giờ ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.
  • Cụ thể, theo cập nhật mới nhất, của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 19/11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. 
  • Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 04 giờ ngày 06/11, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 310km về phía Bắc Đông Bắc.
  • Bão số 5 Matmo đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên trong đêm đã gây mưa to, gió giật nhiều nơi…
  • Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn QG, trong khi áp thấp nhiệt đới xuất hiện từ 31/8 còn đang diễn biễn phức tạp thì đã có thêm một áp thấp nhiệt đới khác hình thành trên biển Đông.
  • Tin bão mới nhất từ TT Dự báo khí tượng thủy văn, hồi 16 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay ở phía Nam đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Trị khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.
  • Bão số 4 đang tiến gần đất liền và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp vào Thanh Hóa. Tỉnh này đã "lệnh" cấm biển. Một số tàu cá đã liên lạc được lại.
  • Theo TT Dự báo Khí tượng thủy văn, hồi 04 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền các tỉnh Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 480km, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình khoảng 680km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.
  • Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi thông tin mới nhất về cơn bão số 3, theo đó, vào hồi 19 giờ ngày 31/7, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.