Tin mới vụ “tố” Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội “bảo kê” xe quá tải

Nguyễn Đức Thứ năm, ngày 28/12/2017 10:45 AM (GMT+7)
Sở GTVT Hà Nội đã thành lập tổ công tác xác minh thông tin “tố” ông Trần Đăng Hải - Chánh Thanh tra Sở này “bảo kê” xe quá tải.
Bình luận 0

img

Chánh thanh tra GTVT Trần Đăng Hải - Ảnh: H.N

Sáng 28/12, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Đội phó Đội Thanh tra GTVT quận Thanh Xuân, Hà Nội (người làm đơn) cho biết, ngày 27/12, Sở GTVT Hà Nội đã công bố quyết định thành lập tổ công tác xác minh đơn tố cáo ông Trần Đăng Hải - Chánh Thanh tra Sở này “bảo kê” xe quá tải. Theo quy định, thời gian xác minh, làm rõ vụ việc trong vòng 60 ngày.

Theo ông Hùng, lúc đầu, ông cùng với ông Trần Thanh Bình (nhân viên Tổ công tác số 3, Đội Thanh tra GTVT quận Thanh Xuân) cùng ký vào đơn kiến nghị vụ việc gửi tới lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội. Tại thời điểm đó, ông Bình chỉ muốn kiến nghị vụ với tới lãnh đạo Sở GTVT, không muốn gửi đơn vượt lên cấp cao hơn.

“Tuy nhiên, sau đó, tôi vẫn gửi đơn kiến nghị đó tới cả Thủ tướng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội. Vì lý do không thống nhất được phạm vi gửi đơn nên mới đây ông Bình đã rút tên đơn khỏi kiến nghị”, ông Hùng nói.

Ông Hùng cho biết, hiện nay chỉ còn một mình ông đứng tên trong đơn tố cáo vụ việc Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội “bảo kê” xe quá tải. Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định vẫn quyết tâm theo đuổi vụ việc đến cùng và thông tin rằng có đủ bằng chứng để cung cấp cho cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, ông Vũ Văn Viện đánh giá, đây là vụ việc rất đáng tiếc. Sau khi nhận được đơn kiến nghị, ông đã chỉ đạo thành lập tổ công tác để xác minh thông tin trong đơn kiến nghị và làm rõ vụ việc.

Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó đội trưởng Đội TTGT; và ông Trần Thanh Bình, TTGT tổ công tác số 3, quận Thanh Xuân, đã có đơn kiến nghị gửi đến Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Chủ tịch UBND TP và Giám đốc Sở GTVT Hà Nội. Qua đó, ông Hùng đề nghị cơ quan chức năng điều tra về hành vi "bảo kê" xe quá khổ, quá tải của Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Đăng Hải.

Theo đơn kiến nghị, từ khi ông Trần Đăng Hải được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đến nay đã "gây bè phái, mắng chửi, áp đặt các đội trưởng trực thuộc và các trưởng phòng nghiệp vụ, tham lam bảo kê rất nhiều doanh nghiệp vận tải ở Hà Nội và một số doanh nghiệp ở tỉnh lân cận có xe chở hàng quá tải, quá khổ vào Hà Nội".

Cũng trong đơn, ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Trần Thanh Bình còn "tố" cả ông Lê Hồng Việt, Tổ trưởng Tổ cơ động thuộc Đội Thanh tra GTVT Thanh Xuân, và ông Đỗ Hà, nhân viên tổ này. Theo đó, hằng năm, các doanh nghiệp vận tải có nhiều xe chở quá khổ, quá tải đều mời vợ chồng ông Hải, ông Việt và ông Hà đi nghỉ mát trong và ngoài nước.

Ngoài ra, trong đơn, người đứng tên cũng đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra các biên bản vi phạm hành chính mà Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã lập về lỗi quá khổ, quá tải đối với hơn 30 doanh nghiệp vận tải đã được "bảo kê". Tên tuổi cụ thể của 7 doanh nghiệp vận tải đã được nêu rõ trong lá đơn gửi tới cơ quan chức năng.

Chiều 26/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an TP Hà Nội tổ chức điều tra, kết luận, xử lý đơn kiến nghị của ông Hùng theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND kết quả thực hiện.

Công an điều tra vụ Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội bị tố ”bảo kê”

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao cho Công an TP tổ chức điều tra, kết luận, xử lý đơn thư tố cáo Chánh thanh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem