Tái hôn tuổi ngoài 50, đêm tân hôn chồng đưa thẻ lương hưu, hôm sau tôi bàng hoàng khi thấy 3 người xuất hiện
Thấy cảnh đó, tôi đứng lặng người vài giây.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 7/5, VKSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm, 20 tuổi, quê Tuyên Quang, về tội Giết người, liên quan vụ bé gái 4 tuổi tử vong nghi bị bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn.
Trước đó, Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi, quê Ninh Bình, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra cùng tội danh.

Theo Công an TP.Hà Nội, quá trình điều tra xác định Hiệp và Tâm thường xuyên đánh đập, bạo hành cháu H. là con riêng của Tâm.

Tại cơ quan điều tra, Bàn Thị Tâm - mẹ bé gái 4 tuổi khai về sống chung với Hiệp và cũng đang mang thai. Do bản thân mệt mỏi, không chăm được cho bé gái nên nhờ Hiệp vệ sinh tắm rửa cho con.
"Trong đêm, bé có đi vệ sinh ra giường, nên em gọi bé dậy và có hành vi đánh cháu. Sau khi đánh xong thì em có kiểm tra người và thấy người bé có những vết bầm tím", Tâm nói và cho biết nhận thức hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật.
"Em cảm thấy mình không xứng là mẹ cháu, mong cháu sẽ được siêu thoát", Bàn Thị Tâm nói.
Theo Cơ quan điều tra, Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp sống với nhau như vợ chồng, thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc từ tháng 3/2026. Cùng ở trong phòng trọ còn có anh trai của Hiệp và bạn gái của người này.
Chiều 3/5, sau khi đi chơi về, Hiệp và Tâm thấy cháu H. lấy bánh kẹo ra ăn nên cho rằng bé ăn vụng. Tâm đã dùng dép đánh nhiều lần vào đầu và mặt cháu, sau đó bắt đứng ở góc nhà.
Khi cháu H. đi vệ sinh, Tâm tiếp tục tát vào mặt rồi yêu cầu đi tắm. Trong lúc bé ở trong nhà vệ sinh, Hiệp dùng vòi hoa sen xịt liên tục vào mặt cháu. Theo cơ quan điều tra, Tâm chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn.
Một lúc sau, thấy bé có biểu hiện bất thường, hai người đưa cháu đến Bệnh viện E cấp cứu song nạn nhân không qua khỏi.
Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm khai có thời điểm bỏ đói cháu H. nhiều ngày.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP.Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.
Ngày 7/5, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bắt giữ 61 đối tượng liên quan.
Theo cơ quan chức năng, đường dây này đặt trụ sở hoạt động tại Campuchia, chuyên thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên để tiếp cận, tạo dựng lòng tin rồi dụ dỗ tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối qua các trang web giả mạo như “cme-trading.online”, “cmetradingvn.com”.
Các đối tượng thường sử dụng kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động kết bạn qua mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện làm quen với nạn nhân. Sau khi tạo được sự tin tưởng, nhóm này hướng dẫn bị hại tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với lời hứa lợi nhuận cao.

Ban đầu, các đối tượng cho nạn nhân rút được một khoản tiền nhỏ hoặc hiển thị “lợi nhuận ảo” nhằm tạo niềm tin, đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh. Khi bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền đầu tư với số lượng lớn, các đối tượng lập tức chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn tinh vi cùng sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, có một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Trong quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều tỉnh, thành phố triển khai 8 tổ công tác để triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.
Theo cơ quan công an, các đối tượng tham gia đường dây giữ nhiều vai trò khác nhau như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu cá nhân, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 61 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Ngày 7/5, TAND TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hoài (Hoài DJ, SN 1992) và 8 đồng phạm về 3 tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Đây là lần mở phiên tòa thứ 2, trước đó vào tháng 6/2025, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên (chủ tọa) đã thay mặt HĐXX thông báo hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung.
Tuy nhiên, sau nhiều tháng điều tra bổ sung, CQĐT và VKS giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo.

Tại phiên tòa ngày 7/5, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoài (Hoài DJ) án tử hình, tổng hợp mức án cho 3 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Chung vụ án, HĐXX tuyên phạt án tù chung thân đối với bị cáo Thạch Hoàng Minh (SN 1981) về 2 tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Cùng mức án tù chung thân còn có 6 bị cáo khác gồm: Đào Hoàng Nam (SN 1988); Mạc Đức Vinh (SN 1989); Nguyễn Hưng Long (SN 1988); Võ Thị Quỳnh Trang (SN 1997); Huỳnh Văn Tân (SN 1991); Lê Quang Hiền (SN 1998) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Riêng bị cáo Nguyễn Xuân Trang (SN 2005, phạm tội khi chưa thành niên) bị phạt 8 năm tù, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
HĐXX xác định, trong vụ án này, Nguyễn Thị Hoài là chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu trách nhiệm chính; các bị cáo khác là đồng phạm với vai trò người thực hành. Trong đó bị cáo Nguyễn Xuân Trang khi phạm tội chưa thành niên nên HĐXX xem xét cho hưởng mức hình phạt nhẹ hơn.
Theo cáo trạng, năm 2020, Nguyễn Thị Hoài sang Campuchia làm nghề DJ và có quan hệ tình cảm với Zin (không rõ lai lịch). Tại đây, Hoài được Zin phân công theo dõi sổ sách, đóng gói, vận chuyển ma túy "nước vui" tại kho ở Campuchia với tiền công 50 triệu đồng/tháng.
Đầu năm 2023, Hoài về Việt Nam để chữa bệnh và được Zin gửi bột ma túy về Việt Nam để Hoài tổ chức đóng gói thành "nước vui". Sau khi đóng gói thành phẩm, Hoài giao cho người của Zin và được trả công 2 USD (tương đương 47.000 đồng)/1 gói ma túy "nước vui".
Từ tháng 2/2023 đến khi bị bắt, Hoài thuê Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long pha trộn, đóng gói ma túy và thuê Thạch Hoàng Minh, Võ Thị Quỳnh Trang đến trông coi những người làm, quản lý công việc. Hoài còn thuê một căn nhà tại quận 5, TP Hồ Chí Minh làm nơi đóng gói, cất giữ ma túy, lắp camera giám sát; chuẩn bị dụng cụ, máy móc, phương tiện… để đóng gói ma túy.
Sau khi pha chế, ma túy "nước vui" được đóng thành phẩm với nhãn hiệu Chali, Deadpool, Coffee, Crispy Fruit để bán ra thị trường.
Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, do các đối tượng người Việt Nam sống tại Campuchia cầm đầu, câu kết với các đối tượng tại TP.HCM vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM để tạo thành phẩm là các gói ma túy "nước vui" bán kiếm lời.
Hoài DJ và các đồng phạm mua bán trái phép ma túy với số lượng hơn 108kg ma túy các loại. Hoài được Zin trả công tổng cộng hơn 3,7 tỷ đồng. Số tiền này, Hoài dùng để chi trả tiền thuê nhà, trả lương và mua nguyên vật liệu…
Tại phiên tòa, bị cáo Hoài thừa nhận hành vi như cáo trạng, tỏ ý khắc phục lại số tiền được hưởng lợi, mong HĐXX xem xét phần tài sản không liên quan đến vụ án.
Bị cáo Thạch Hoàng Minh trình bày rằng, ở tội danh “Mua bán trái phép ma túy” bị cáo không tham gia và không biết việc Hoài DJ thực hiện việc này. Các bị cáo còn lại cùng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.
Các bị cáo đều hối hận về hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt khi được nói lời sau cùng.
Ngày 7/5, Công an phường Gia Định, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ xử lý đối tượng ném “bom xăng” và dùng dao đâm người trên địa bàn.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Hải Trung (SN 1990, sống lang thang). Nạn nhân là ông T.V.N. (SN 1969) và bà N.T.L (SN 1981, cùng ngụ phường Gia Định).
Theo điều tra, tối 4/5, tại con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, người dân nghe tiếng la lớn. Sau đó, họ phát hiện một thanh niên tháo chạy ra bên ngoài.
Vào bên trong kiểm tra thì họ phát hiện ông N. bị thương do dao đâm. Ngoài ra, bà L. cũng bị bỏng ở chân. Cả 2 nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Nhận tin báo, Công an phường Gia Định đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường ghi lời các nhân chứng, đồng thời trích xuất camera an ninh để điều tra, truy tìm đối tượng gây án.
Thông qua hình ảnh từ camera ghi nhận, thời điểm trên, có một đối tượng chạy đến con hẻm trên. Người này cầm theo hung khí và “bom xăng” tự chế (chai thủy tinh, chứa xăng).
Khi đến nơi ông N. và bà L. đang đứng tại con hẻm, đối tượng châm lửa rồi ném “bom xăng” khiến bà L. bị bỏng. Sau đó, đối tượng cầm dao tấn công khiến ông N. bị thương. Sau khi gây án, đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.
Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 1 giờ sau khi đối tượng gây án, Công an phường Gia Định đã xác định Trung là nghi phạm nên đã tổ chức khống chế, bắt giữ đối tượng.
Vụ việc đang được Công an phường Gia Định tiếp tục điều tra, làm rõ.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (nay đã hợp nhất với Bộ Nội vụ) về tội “Nhận hối lộ”. Có 8 người khác bị truy tố cùng tội danh, đều là người của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũ.
Ngoài ra, bị can Nguyễn Sơn Lâm bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” và 10 người khác bị cáo buộc về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2025, các bị can tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có sai phạm trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Giấy phép) và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài (Phiếu trả lời).
Cụ thể, Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động nước ngoài (QLLĐNN) đã chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" hơn 30,2 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Viện kiểm sát còn xác định ông Lê Tấn Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng ký 7 Giấy phép do được ủy quyền.
Ông Dũng nhận từ bị can Tống Hải Nam 500 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng đánh giá ông Dũng không biết việc Cục Quản lý lao động nước ngoài gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền, không bàn bạc với bị can Tống Hải Nam, không tiếp xúc với doanh nghiệp và đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận nên không có căn cứ xử lý về trách nhiệm hình sự.

Tại kỳ họp thứ 70 ngày 16/12/2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Tấn Dũng. Lý do, ông Dũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi công tác.
Ngoài ra Viện kiểm sát cho hay, còn một số cá nhân nhận tiền và thực hiện nhiệm vụ chung theo chỉ đạo của cấp trên, không tiếp xúc với doanh nghiệp, không biết việc gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền, đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận nên cũng không có căn cứ xử lý.
Đối với Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam, Nghiêm Văn Định và 27 cá nhân thuộc các doanh nghiệp đã có hành vi đưa tiền cho một số cán bộ, lãnh đạo thuộc Cục QLLĐNN, Bộ LĐTBXH để được cấp Giấy phép và cấp Phiếu trả lời, có dấu hiệu phạm tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Điều 364 BLHS.
Tuy nhiên, việc các bị can đưa tiền là do bị lãnh đạo, cán bộ Bộ LĐTBXH, Cục QLLĐNN tạo rào cản, gây khó khăn trong thẩm định hồ sơ buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền mới được cấp Giấy phép và cấp Phiếu trả lời.
Quá trình điều tra, nhóm Nghiêm Quốc Hưng đã thành khẩn khai báo và có đơn tố cáo hành vi Nhận hối lộ của nhóm bị can thuộc Bộ LĐTBXH, vận dụng Nghị quyết số 03/2020 ngày 30/12/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ, Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xử lý trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân này về hành vi đưa hối lộ là phù hợp.
Từ việc bắt giữ một đối tượng bán lẻ tại Bình Dương, Công an TP HCM đã lần theo dấu vết, bóc gỡ đường dây ma túy quy mô lớn liên tỉnh từ Tây Nguyên về phía Nam, khởi tố 105 bị can.
Thấy cảnh đó, tôi đứng lặng người vài giây.
Thế nhưng, có một điều khá đặc biệt: nhiều nha dịch lại tranh nhau đi áp giải nữ phạm nhân. Nguyên nhân chủ yếu có ba điểm, gồm nhẹ nhàng, có lợi ích vật chất và thoả mãn tâm địa thấp hèn.
Hoàng đế Sùng Trinh hiểu rõ toan tính của Hoàng Thái Cực. Thế nhưng cùng với tính đa nghi và sĩ diện vốn có, cả sự thiếu quyết đoán, cuối cùng việc nghị hòa giữa hai bên đã không thể thành công.
Ở cuộc chạm trán tại vòng 24 V.League, Thể Công Viettel thi đấu lấn lướt nhưng do dứt điểm kém nên họ đã rất vất vả mới có thể cầm hoà PVF-CAND với tỷ số 1-1.
Quả vải không chỉ là biểu tượng của mùa hè rực rỡ mà còn được mệnh danh là "vị vua của các loại quả nhiệt đới". Bên dưới lớp vỏ xù xì là phần cùi trắng mọng nước, thơm ngọt với hàm lượng dinh dưỡng cực cao.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiếp tục đảm nhận vai trò “xoa dịu đồng minh” khi lên đường dự cuộc họp ngoại trưởng NATO tại Sweden giữa lúc châu Âu ngày càng hoang mang về chính sách quân sự khó đoán của Tổng thống Donald Trump.
Quả mướp không chỉ dễ chế biến mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch, rất tốt cho người tiểu đường. Khám phá 3 món canh ngon từ quả mướp giúp thanh mát ngày hè 2026.
Mùa giải này, trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt mới chỉ có 5 lần ra sân trên mọi đấu trường trong màu áo Becamex TP.HCM.
Ngày 22/05/2026, Công ty CP Eurowindow Holding khai trương Văn phòng bán hàng hiện đại với quy mô hơn 1.700 m2 và cho ra mắt sa bàn dự án Eurowindow Light City tại TP. Thanh Hóa.
Ngày 22/5, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, đã bắt giữ Nguyễn Tiến Nam (SN 1958; trú tại: thôn Đìa, xã Bình Minh, TP Hà Nội) cùng 7 đối tượng khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mất ngủ không chỉ đơn giản gây mệt mỏi mà còn làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh, từ ung thư đến đột quỵ, tim mạch.
Chiều 22/5, TAND khu vực 5 (Hà Nội) trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án bị cáo bị truy tố tội “cướp tài sản” khi đi chuộc chó Pitbull của chính mình.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng sâm Lai Châu cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Biên phòng trên địa bàn toàn tỉnh.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 166 quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy, có hiệu lực từ ngày 1/7.
Trong bối cảnh AI, dữ liệu và hành vi khách hàng đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành tài chính - ngân hàng, các tổ chức tài chính không còn cạnh tranh đơn thuần bằng tính năng mới, sản phẩm dịch vụ hay quy mô mạng lưới, mà bằng khả năng thấu hiểu khách hàng, siêu cá nhân hóa và chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm tối ưu của khách hàng trong từng điểm chạm.
Trong Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có nêu, rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm (nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách).
Đề xuất nâng giảm trừ thuế cho giáo dục lên 24 triệu đồng/năm của Bộ Tài chính, nhiều ý kiến cho rằng mức này không còn phản ánh đúng thực tế chi tiêu. Trong bối cảnh học phí, kỹ năng và y tế leo thang, áp lực sống của tầng lớp trung lưu ngày càng lớn.
Hai nghi phạm nước ngoài sau khi gây án tại TPHCM lập tức đón taxi di chuyển đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng (Tây Ninh) rồi xuống xe bỏ trốn.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 22/5/2026 về việc phân công Lãnh đạo Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
CLB CAHN chiêu mộ "máy quét" giá gần 14 tỷ đồng của Thép xanh Nam Định? HLV Guardiola làm đại sứ cho City Football Group; Ronaldo khóc khi Al-Nassr vô địch; HLV Arbeloa nói lời chia tay Real; M.U xác nhận việc bổ nhiệm HLV Carrick.
Khám phá chi tiết vụ bắt giữ các đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh tại TP.HCM, cảnh sát đã triệt phá thành công đường dây này.
Lưu Phát Thuận, chủ Công ty TNHH Thale Group bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giam sau khi bán giày, dép giả nhãn hiệu Nike, Adidas, Converse, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng.
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, một môi trường đại học hạnh phúc không phải nơi sinh viên ít áp lực mà là nơi giúp người học trưởng thành, có năng lực thích ứng và đủ bản lĩnh để bước vững vào đời.
Kính thiên văn không gian quân sự nâng cấp của Anh vừa phát hiện một vệ tinh do thám mới nhất của Trung Quốc, theo Telegraph.
Theo tử vi ngày mai, trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8, vận may tài chính của 4 con giáp tăng vọt, được cấp trên công nhận, tăng lương và thưởng.
Cái chết của vua Kiến Phúc cho đến nay vẫn còn bí ẩn. Có dư luận là Nguyễn Văn Tường đã ra tay đầu độc nhà vua trẻ.
Cornell không chỉ là tên của một trường đại học nổi tiếng. Nó giống như một mục tiêu khiến em trưởng thành hơn mỗi ngày. Và em tin rằng, đôi khi chỉ cần một nơi khiến con người thật sự muốn thuộc về, họ sẽ tự tìm được động lực để bước tiếp.
Mạng xã hội xứ Trung vừa rúng động trước thông tin Cảnh Điềm chi tiền thuê người mang thai hộ. Phía nữ diễn viên nhanh chóng phủ nhận tin đồn thất thiệt này nhằm bảo vệ danh dự.
Dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố-toàn văn.
Sau khi vô địch V.League 2025/2026 sớm, CLB CAHN đã có động thái quan trọng liên quan đến thủ môn Nguyễn Filip.