Sự thật ngỡ ngàng về lão ăn mày tàn tật sở hữu 3 căn nhà cùng xe hơi
Một người đàn ông tàn tật tại Ấn Độ đã khiến dư luận dậy sóng khi bị phát hiện sở hữu khối tài sản khổng lồ dù ngày ngày vẫn lê lết xin tiền ở chợ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng trộm cắp 2 gói hàng chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt trên xe khách tuyến Bắc - Nam. Đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ được 7,5 tỷ đồng liên quan vụ việc.
Trước đó, ngày 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của ông Võ Đình Tân (sinh năm 1969, trú tại thành phố Đà Nẵng, là lái xe khách) về việc bị mất trộm tài sản trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ thành phố Hà Nội vào thành phố Đà Nẵng.

Theo nội dung trình báo, hồi 17h30 ngày 9/1, tại bến xe Giáp Bát, thành phố Hà Nội, ông Tân nhận hai gói hàng của một người đàn ông gửi vào thành phố Đà Nẵng. Sau khi nhận, ông Tân mang hai gói hàng để xuống cuối xe khách và tiếp tục hành trình. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, xe khách dừng nghỉ tại một quán ăn trên tuyến QL1A, thuộc địa phận xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi ăn uống xong, ông Tân quay trở lại xe kiểm tra thì phát hiện hai gói hàng trên đã bị mất. Khi liên hệ với phía người nhận tại thành phố Đà Nẵng, ông Tân mới biết bên trong hai gói hàng bị mất có chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án. Đến ngày 13/1, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên là Ngô Đức Thành (sinh năm 2003) và Trần Minh Vũ (sinh năm 1989), cùng trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ được 7,5 tỷ đồng liên quan vụ việc. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Ngô Đức Thành, Trần Minh Vũ để tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh khuyến cáo người dân, các nhà xe và đơn vị vận tải cần nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, nhất là đối với hàng hóa có giá trị lớn trong quá trình vận chuyển; kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Chiều 23/1, liên quan vụ thi thể một người nước ngoài trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã triển khai các mũi trinh sát từ TPHCM đến khu vực biên giới tỉnh An Giang để truy bắt hung thủ gây án.

Các thông tin về nghi can và động cơ gây án, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ thông tin sau do vụ án đang trong giai đoạn điều tra.
Theo đại tá Tân, qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên Aeron Lee Khei Chen (quốc tịch Malaysia), vừa từ Malaysia đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) sáng 24/11/2025 thì xảy ra vụ việc.
Chiều 24/11/2025, nhiều tài xế điều khiển phương tiện trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (hướng TP.HCM đi miền Tây) thì phát hiện một thi thể trên đường, đoạn qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, nên điện thoại báo công an.
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là một người có quốc tịch Malaysia.
Sau đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ 2 nghi can để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.
Liên quan vụ án này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã thưởng nóng 3 tập thể: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh điều tra và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.
Ngày 23/1, Công an phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) thông tin, vào rạng sáng 17/1, đơn vị tiếp nhận trình báo khẩn cấp từ gia đình một nữ sinh ở Hà Nội về việc con gái họ bất ngờ mất liên lạc, có biểu hiện hoảng loạn và rời khỏi nhà trong đêm sau khi nhận nhiều cuộc gọi lạ.
Ngay lập tức, lực lượng công an triển khai xác minh, rà soát các dữ liệu di chuyển và phát hiện thiếu nữ đang trên chuyến tàu hỏa Bắc - Nam hướng vào TP.HCM.
Phối hợp với ngành đường sắt, chỉ trong thời gian ngắn, vị trí chính xác của em được xác định tại một toa tàu dừng ở ga Vinh.
Khi tiếp cận, nạn nhân trong trạng thái hoang mang, lo sợ và cho biết đang làm theo “chỉ đạo” của một nhóm người lạ trên mạng, yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật, không liên lạc với gia đình và tiếp tục di chuyển để “giải quyết công việc”.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa em về trụ sở công an để trấn an tinh thần, đồng thời liên hệ gia đình tới đón về an toàn.
Theo Công an Nghệ An, đây là thủ đoạn lừa đảo mới được gọi là “bắt cóc online”, trong đó các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, cán bộ điều tra hoặc người có thẩm quyền, liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý khiến nạn nhân tự cô lập, làm theo hướng dẫn từ xa. Sau đó, chúng yêu cầu chuyển tiền hoặc dụ dỗ di chuyển đến những địa bàn phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến “xác minh tài khoản”, “chứng minh vô tội”, không làm việc với người lạ qua video call và không nghe theo chỉ đạo rời khỏi nơi cư trú hay cắt liên lạc với người thân. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh, dừng ngay mọi thao tác và liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi số 113 để được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, phụ huynh nên thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm lý và hoạt động trực tuyến của con em nhằm phát hiện sớm những biểu hiện bất thường.
Chiều 23/1, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 15 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và phát hành trái phép hóa đơn.
Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Lê Đăng Khoa 13 năm tù, Phan Văn Qua (SN 1987) 8 năm tù, Trần Hoàng Tuấn (SN 1985, nguyên Giám đốc Công ty Vy Quân) 5 năm tù, Lê Toàn Thắng (SN 1975, kế toán) 6 năm tù, Lê Thị Kim Hồng (SN 1981, kế toán) 6 năm tù và Hoàng Duy Kháng (SN 1987) 5 năm tù về hai tội danh: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Phát hành trái phép hóa đơn”. Cùng vụ án, bị cáo Huỳnh Châu Bình (SN 1989, làm nghề kinh doanh) 8 năm tù và 8 bị cáo khác từ phạt 1 tỷ đồng đến 4 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Huỳnh Châu Bình thỏa thuận cùng Lê Đăng Khoa dùng các pháp nhân do Khoa quản lý, lập hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản như củ mì, hạt điều... nhằm chuyển tiền trái phép qua Campuchia, hưởng lợi 0,1-0,2%/tổng số tiền chuyển ra nước ngoài.
Thực tế hàng hóa nhập khẩu của Bình là 25% hàng nông sản mua trực tiếp từ cá nhân ở Campuchia; 75% là hàng hóa của những cá nhân khác làm thủ tục chuyển hàng về Việt Nam với mức phí 2,5 triệu đồng/100 tấn.
Do không phải trả tiền cho số hàng nhận làm thủ tục nhập về, Bình nhận tiền của các cá nhân có nhu cầu chuyển tiền qua Campuchia, rồi lồng ghép, sử dụng số hàng trên với số tiền cần chuyển để lập khống hồ sơ hải quan, chuyển tiền trái phép qua Campuchia nhằm hưởng lợi bất chính.
Ngoài ra, Khoa còn chỉ đạo đồng phạm đứng tên thành lập công ty hoặc thuê mượn pháp nhân để lập khống các hồ sơ nhập khẩu hàng hóa với các công ty ở Campuchia, giao cho Sơn Đà Ra đứng tên kế toán trưởng; mua chữ ký số hải quan, truyền hồ sơ khai báo hải quan nhập khẩu hàng hóa.
Các công ty do Lê Đăng Khoa thành lập, điều hành hoặc thuê mượn pháp nhân, không có trụ sở kinh doanh; không đăng ký chi nhánh; không có nhà xưởng, kho bãi chứa hàng, không có nhân viên và không hoạt động kinh doanh. Khoa thuê căn nhà tại quận Bình Thạnh (cũ) để cất giữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ, con dấu, chữ ký số của các công ty để chỉ đạo giám đốc và kế toán lập khống hồ sơ nhập khẩu, xuất khống hóa đơn, ghi khống mặt hàng nông sản nhằm mục đích chuyển tiền trái phép qua Campuchia.
Cụ thể, trong quá trình mua bán hàng hóa với các cá nhân tại Campuchia, năm 2021, Bình quen biết Sóc Liên (không rõ lai lịch) làm nghề đổi tiền tại Campuchia. Sóc Liên đề nghị Bình hợp tác vận chuyển tiền từ các cá nhân tại Việt Nam sang Campuchia, mức phí là 0,1%/tổng số tiền chuyển được.
Khi các cá nhân (không rõ lai lịch) cần chuyển tiền trái phép từ Việt Nam sang Campuchia, Sóc Liên liên hệ với Bình để hẹn thời gian, địa điểm giao, nhận tiền. Tiền được nộp vào các tài khoản của nhóm các công ty do Khoa thành lập để mua USD, thanh toán hồ sơ hải quan khống nhằm mục đích chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Cáo trạng xác định, đối với Lê Đăng khoa, đã có hành vi tổ chức, chỉ đạo thành lập, điều hành các pháp nhân: Công ty Vy Quân, Công ty Đắc Nhân Tâm, Công ty Phúc Thiên Phú.
Đồng thời, chỉ đạo Phan Văn Qua, Hoàng Đình Thuận nhận tiền từ nhân viên của bị can Huỳnh Châu Bình để nộp tiền vào các tài khoản công ty trên để mua USD tại ngân hàng, mở 6.155 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa nông sản để vận chuyển trái phép 554.176.000 USD với giá trị tương đương 12.794 tỷ đồng, Khoa hưởng lợi bất chính 1,2 tỷ đồng.
Quá trình vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Khoa sử dụng pháp nhân nhiều công ty do Khoa thành lập, điều hành để tạo lập hồ sơ nhập khẩu khống để nhập khẩu một lượng lớn nông sản từ Campuchia về Việt Nam, dẫn đến số lượng hàng hóa tồn trên sổ sách của các doanh nghiệp này là đặc biệt lớn.
Chiều 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thái Bình (41 tuổi, ngụ ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây, Đồng Tháp; tạm trú nhà trọ xã Bình Lợi, TP.HCM) để điều tra làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn của nghi phạm Bình là đăng bán phương tiện trên không gian mạng giá rẻ để lừa người mua.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Tây Ninh phát hiện đối tượng Bình lợi dụng không gian mạng rao bán xe cuốc, phà, ghe…với giá rẻ. Nhiều cá nhân “nhẹ dạ, cả tin” chuyển tiền mua phương tiện đều bị Bình chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi chặn điện thoại, tin nhắn.
Tiến hành điều tra truy xét, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tây Ninh bắt giữ Bình tại nhà trọ tại xã Bình Lợi, TP.HCM.
Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng dùng để nhận tiền của các bị hại, 5 sim điện thoại đi động, 2 tài khoản Zalo, 3 tài khoản Facebook; 1 xe mô tô biển số 63AA-342.54 cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.
Bước đầu khai nhận, đối tượng thừa nhận sử dụng giấy tờ giả để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Bình cũng đăng tải các bài viết, hình ảnh xe cuốc, rơ-moóc… với giá rẻ trên các tài khoản Facebook, Zalo để thu hút người dân xem và tìm mua. Khi có người liên hệ mua hàng, Bình đề nghị kết bạn qua Zalo để trao đổi và thỏa thuận giá cả. Sau đó, Bình yêu cầu người mua đặt cọc. Khi người mua chuyển tiền vào tài khoản theo hướng dẫn của Bình, Bình liền chặn liên lạc và chặn Zalo.
Từ tháng 3/2025 đến nay, đối tượng Bình đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố.
Một người đàn ông tàn tật tại Ấn Độ đã khiến dư luận dậy sóng khi bị phát hiện sở hữu khối tài sản khổng lồ dù ngày ngày vẫn lê lết xin tiền ở chợ.
Delta Group vừa trở thành nhà thầu thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 của dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Dự án có quy mô 2.080 ha với tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ USD.
Mùa báo cáo tài chính quý 4/2025 tiếp tục “tăng nhiệt” với loạt con số kỷ lục. Nhiều doanh nghiệp bất động sản bứt phá lợi nhuận, vượt xa kế hoạch năm, trong khi không ít đơn vị vẫn chật vật hụt hơi.
Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua tuần giao dịch nhiều biến động khi VN-Index liên tục rung lắc, thanh khoản sụt hơn 15,4%, khối ngoại quay lại bán ròng phản ánh tâm lý thận trọng rõ nét của dòng tiền.
Với con số may mắn hôm nay 24/1, con giáp tuổi Ngọ thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp lên hương, kiếm tiền dễ dàng, cuộc sống êm đềm, vô lo nghĩ.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Dương Hiếu Tâm, xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh Long (địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre trước đây) đang nuôi nhốt số lượng lớn chim hoang dã với khoảng 1.900 cá thể chim yến phụng. Chim yến phụng chưa phải là loài thuộc danh mục động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo Phụ lục II Cites, nhưng...
Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã nhận được vô số lời khen từ các fan hâm mộ bóng đá châu lục.
Biển người NHM TP.HCM xuống đường xuyên đêm ăn mừng chiến thắng U23 Việt Nam sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc.
Người hâm mộ bóng đá tại TP.HCM tập trung đông đảo tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, họ trải của những cảm xúc căng thẳng, lo lắng và bùng nổ với chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam.
Hòa nhau 2-2 sau 120 phút thi đấu, U23 Việt Nam đã cho thấy sự lì lợm, giành chiến thắng với tỷ số 7-6 trên chấm luân lưu 11m trước U23 Hàn Quốc, qua đó đoạt HCĐ VCK U23 châu Á 2026.
Trong buổi họp báo sau trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik đã nói về tấm thẻ đỏ của Nguyễn Đình Bắc.
Ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 7-6 trên loạt đá luân lưu (hoà 2-2 sau 120 phút).
Phút 86 trong trận đấu với U23 Hàn Quốc, Nguyễn Đình Bắc đã có pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm với đối thủ khiến trọng tài rút ra thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ số 7 của U23 Việt Nam.
Một người phụ nữ mang thai gần như tới ngày sinh, bụng nặng, chân phù, hơi thở nặng nhọc… lại bị chính chồng mình nghi ngờ.
U23 Việt Nam có được quả đá phạt ngay trước vạch 16m50 của U23 Hàn Quốc. Nhận trách nhiệm đá phạt, Nguyễn Đình Bắc đã tạo ra siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam
Nhận bóng từ vạch giữa sân của Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc đã khéo léo đi bóng và có pha kiến tạo để chính Nguyễn Quốc Việt tung ra pha dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 1-0 trước U23 Hàn Quốc
Tối 23/1, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.
Trong không khí hân hoan chuẩn bị đón Tết nguyên đán 2026, chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" đã mang niềm vui, sự ấm áp đến với bà con bản Gò Khà (Thu Lũm, Lai Châu). Không chỉ có bánh chưng, quà Tết, bà con nơi đây còn phấn khởi khi nhận được những chiếc điện thoại thông minh để kết nối, nâng cao đời sống.
Sáng nay (23/1), tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) khánh thành 3 phòng học STEM trị giá hơn 10 tỷ đồng. Đây là món quà ý nghĩa, mở ra cánh cửa công nghệ cho học trò nơi mảnh đất biên cương nhân dịp Tết đến, xuân về.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" là bản hòa ca hùng tráng và lắng đọng chào mừng thành công Đại XIV của Đảng.
HLV Kim Sang-sik "thay máu” U23 Việt Nam; Ben White lấn sân sang kinh doanh; Ronaldo sắp giải nghệ?; Tottenham muốn mua Robertson ngay trong tháng Giêng; M.U nhắm tuyển thủ Nigeria thay Casemiro.
Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đang nỗ lực thích nghi, từ bỏ các “chiến thuật” cũ và thậm chí dùng cả ngựa để tăng khả năng cơ động, theo Euromaidanpress.
Ngày 23/1, Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp sau 5 ngày làm việc. Dân Việt xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn bộ danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.
Hơn 20 giờ tối nay, tại sân vận động Mỹ Đình, đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, trong đó có màn pháo hoa nghệ thuật.
Bản tin Thể thao và Giải trí hôm nay (23/1) xoay quanh những tiêu điểm nóng: Nhận định U23 Việt Nam – U23 Hàn Quốc: Vượt "nghịch cảnh" mất trụ cột, tạo “cơn địa chấn”?; Tình hình sức khỏe NSND Trần Nhượng gây lo lắng; Á hậu Phương Nhi: Từ "thần tiên tỷ tỷ" đến hôn lễ hào môn kín tiếng với con trai tỷ phú...
Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tô Lâm.
Ở loạt luân lưu 11m, cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều thực hiện rất tốt. 12 lượt đầu tiên, không cầu thủ nào sút hỏng. Phải tới lượt thứ 7, Cao Văn Bình xuất sắc đẩy thành công. Ngay sau đó, Nguyễn Thanh Nhàn thực hiện thành công lần đá của mình, giúp U23 Việt Nam thắng 7-6 ở loạt luân lưu 11m, qua đó đoạt HCĐ VCK U23 châu Á 2026.
Gần 900 thư, điện mừng và thông điệp từ các chính đảng, tổ chức quốc tế, cá nhân và hội đoàn kiều bào gửi tới Đại hội XIV đã thể hiện sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" được tổ chức trọng thể vào tối nay (23/1) tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố rằng quân đội Mỹ có thể đã sử dụng một loại vũ khí "âm thanh bí mật" tiên tiến, độc nhất vô nhị trong vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.