Tin tối (3/10): Bị FIFA réo tên, bầu Hoàn "giơ đầu chịu báng"?

Minh Tú Chủ nhật, ngày 03/10/2021 20:34 PM (GMT+7)
Bị FIFA réo tên, bầu Hoàn "giơ đầu chịu báng"?; Xác định HLV đầu tiên bị sa thải ở Premier League 2021/22; Haaland đòi mức lương cao nhất thế giới.
Bình luận 0

Bị FIFA réo tên, bầu Hoàn "giơ đầu chịu báng"?

Mới đây, LĐBĐ thế giới (FIFA) ra phán quyết CLB Hải Phòng phải trả cho ngoại binh Mpande số tiền 56.500 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng). Trả lời về vấn đề này, bầu Hoàn - đương kim chủ tịch CLB Hải Phòng, cho biết công ty của ông không liên quan tới khoản tiền bồi thường cho Mpande. Lý do là bởi Mpande khởi kiện vào tháng 3/2021, thời điểm CLB Hải Phòng được quản lý bởi Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng, đứng đầu là chủ tịch Trần Mạnh Hùng. Trong khi đó, bầu Hoàn chỉ bắt đầu tiếp nhận CLB Hải Phòng từ tháng 4.

Bầu Hoàn khẳng định công ty của ông không phải bồi thường. Ảnh: TN

Bầu Hoàn khẳng định công ty của ông không phải bồi thường. Ảnh: TN

Bầu Hoàn cho biết thêm, ông sẽ có trách nhiệm giải quyết đền bù cho Mpande nếu FIFA nêu đích danh tên ông. Ngoài ra, ông Hoàn "pháo" còn khẳng định công ty của ông Trần Mạnh Hùng - tức chủ tịch cũ của CLB Hải Phòng, phải có trách nhiệm thanh toán khoản nợ thuế hơn 17 tỷ đồng, để đội bóng đất cảng được phép thi đấu ở V.League 2022.

Xác định HLV đầu tiên bị sa thải ở Premier League 2021/22

Tin tối (3/10): Bị FIFA réo tên, bầu Hoàn "giơ đầu chịu báng"? - Ảnh 2.

Xisco Munoz chỉ tại vị được 2 tháng ở Watford. Ảnh: Goal

Trên trang chủ, Watford vừa phát đi thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Xisco Munoz vì thành tích không tốt của đội bóng ở giai đoạn khởi đầu mùa giải. Như vậy, ông Xisco Munoz trở thành HLV đầu tiên bị sa thải ở Premier League 2021/22. Trước khi rời sân Vicarage Road, ông giúp Watford giành 7 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại.

Haaland đòi mức lương cao nhất thế giới

Haaland đang có phong độ rất cao ở Dortmund. Ảnh: Goal

Haaland đang có phong độ rất cao ở Dortmund. Ảnh: Goal

Theo Daily Mail, trước sự cạnh tranh của các CLB, “siêu cò” Mino Raiola đã đưa ra yêu cầu mức lương siêu khủng cho Haaland. Cụ thể, đội bóng nào muốn có Haaland phải đồng ý trả ít nhất 830 nghìn bảng/tuần cộng thêm các khoản thưởng khác theo thành tích. Nếu CLB nào đáp ứng, chân sút người Na Uy sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

M.U muốn sớm chốt tương lai của Pogba

Tin tối (3/10): Bị FIFA réo tên, bầu Hoàn "giơ đầu chịu báng"? - Ảnh 4.

Pogba đòi lương khủng. Ảnh: Goal

Theo The Sun, Quỷ đỏ muốn chốt hợp đồng với tuyển thủ Pháp vào dịp Giáng sinh tới. Cũng theo nguồn tin này, M.U rất tự tin trong việc thuyết phục thành công Pogba ký giao kèo mới với mức lương 400 nghìn bảng/tuần.

Sao Arsenal bị gãy răng ở trận hòa Brighton

Tin tối (3/10): Bị FIFA réo tên, bầu Hoàn "giơ đầu chịu báng"? - Ảnh 5.

Gabriel gãy răng sau pha va chạm với 2 cầu thủ Brighton. Ảnh: Goal

Hậu vệ Gabriel của Arsenal đã bị gãy 2 chiếc răng sau pha va chạm với thủ môn Sanchez của Brighton. Sau khi trận đấu thổi còi mãn cuộc, Gabriel đã phải đội mưa để tìm những chiếc răng bị rơi của anh. Hình ảnh ngôi sao người Brazil lủi thủi tìm răng đã gây ra sự hài hước với người hâm mộ Arsenal.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem