Tin tối (9.11): “Chúng tôi không ngán Thái, chỉ sợ gặp Việt Nam”

Phạm Minh Thứ sáu, ngày 09/11/2018 20:10 PM (GMT+7)
“Chúng tôi không ngán Thái, chỉ sợ gặp Việt Nam”; Ronaldo “hít khói” Leo Messi ở vòng bảng Champions League; Arsenal nhăm nhe “cướp” trắng Juan Mata; Sergio Ramos hối hận vì “đánh” Milan Havel; ĐT Philippines có thủ môn Ngoại hạng Anh; Văn Sỹ Hùng đặt cửa ĐT Việt Nam thắng Malaysia...,
Bình luận 0

“Chúng tôi không ngán Thái, chỉ sợ gặp Việt Nam”

Tiền vệ công của ĐT Indonesia, Andik Vermansyah đánh giá rất cao ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018. Theo cầu thủ 26 tuổi, ĐT Indonesia không hề ngán Thái Lan dù đối thủ này rất mạnh nhưng họ ngại đối đầu với đội bóng của HLV Park Hang-seo.

“Dĩ nhiên rồi, Thái Lan rất mạnh, là đội mạnh nhất khu vực và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch nhưng chúng tôi không sợ Thái Lan. Chúng tôi chỉ ngại gặp Việt Nam mà thôi”, Andik Vermansyah cho hay.

Lí giải vì sao sợ gặp ĐT Việt Nam, cầu thủ đang khoác áo CLB Kedah FA (Malaysisa) cho biết: “Hiện tại, ĐT Việt Nam có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Nếu chạm trán Indonesia, họ sẽ có động lực rất lớn vì từng bại trận trước chúng tôi cách đây 2 năm. Thời điểm đó, chất lượng cầu thủ đội hình Việt Nam nhỉnh hơn Indonesia, nhưng chúng tôi đã đánh bại họ vì có tinh thần và khao khát cống hiến mãnh liệt hơn. Nhưng giờ mọi thứ khó nói trước được điều gì’”.

img

Andik Vermansyah.

Văn Sỹ Hùng đặt cửa ĐT Việt Nam thắng Malaysia

Vui mừng và rất tự tin sau trận Việt Nam vượt qua Lào 3-0, cựu tiền đạo Văn Sỹ Hùng nhận định, đội bóng của HLV Park Hang seo sẽ đánh bại Malaysia ở trận đấu vào ngày 16.11 tại SVĐ Mỹ Đình. Thậm chí, cựu cầu thủ CLB Sông Lam Nghệ An còn tin rằng, ĐT Việt Nam sẽ thắng Malaysia với tỉ số đậm, cách biệt ít nhất 2 bàn.

ĐT Philippines có thủ môn Ngoại hạng Anh

ĐT ĐT Philippines được tăng cường sức mạnh rất đáng kể ở AFF Cup 2018 vì có sự phục vụ của thủ môn CLB Cardiff City, Neil Etheridge. Chính thủ môn đang chơi ở Premier League này xác nhận, vì bận thi đấu cho đội bóng xứ Wales nên chỉ bắt 2 trận cho ĐT ĐT Philippines ở vòng bảng.

img

Fox Sport sốc vì ĐT Việt Nam

Fox Sport choáng váng về khả năng kiểm soát bóng ở 7 phút đầu tiên của ĐT Việt Nam trong trận thắng Lào 3-0. Cụ thể, trong 7 phút đầu trận, ĐT Việt Nam đã cầm bóng lên đến 94%.

Mbappe “nói phũ” với Messi và Ronaldo 

Tuyển thủ Pháp nhận định, Cristiano Ronaldo và Leo Messi không xứng đáng giành QBV 2018 mà danh hiệu này phải thuộc về 1 cầu thủ giành chức World Cup 2018. Tuy nhiên, Mbappe cho rằng, Messi và Ronaldo chưa hết thời bởi chưa xuất hiện cầu thủ nào giỏi hơn 2 ngôi sao này. 

img

Xác nhận vụ Real Madrid mua Exequiel Palacios

Renato Corsi, người đại diện của Exequiel Palacios xác nhận rằng, việc Real Madrid đàm phán chiêu mộ thân chủ của ông là sự thật. Theo Renato Corsi, ông thương thảo với Real Madrid cho River Plate mượn lại Exequiel Palacios trong 6 tháng sau khi mua tiền vệ 20 tuổi người Argentina này.

Sergio Ramos hối hận vì “đánh” Milan Havel

Thủ quân Real Madrid cho biết, rất lấy làm tiếc vì khiến (đánh cùi chỏ) cầu thủ Milan Havel vỡ mũi, chảy máu đầm đìa trong trận thắng 5-0 của Kền kền trắng trước Viktoria Plzen 5-0 tại Champions League. Sergio Ramos khẳng định, đây chỉ là một tai nạn đồng thời cho hay, chưa bao giờ chủ định đánh các đồng nghiệp.

img

Arsenal nhăm nhe “cướp” trắng Juan Mata

Tin từ Daily Mail khẳng định, HLV Unai Emery đã cử người tiếp cận Juan Mata, thuyết phục tiền vệ này về Arsenal vào hè 2019 theo dạng chuyển nhượng tự do. Hợp đồng của Juan Mata với M.U còn thời hạn đến hè 2019. Tiền vệ Tây Ban Nha từng làm việc với HLV Unai Emery ở Valencia.

Ronaldo “hít khói” Leo Messi ở vòng bảng Champions League

Theo thống kê của UEFA, tính từ năm 1992, Lionel Messi là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở vòng bảng Champions League. Cụ thể, ngôi sao Argentina đã có 65 lần ghi bàn ở vòng bảng giải đấu này trong khi số bàn thắng của Cristiano Ronaldo là 61.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem