Tin tức 24h qua: Va chạm với xe máy trên cầu treo, ô tô rơi xuống sông, 5 người tử vong

Nguyễn Lý (tổng hợp) Thứ hai, ngày 05/10/2020 19:55 PM (GMT+7)
Va chạm với xe máy trên cầu treo, ô tô rơi xuống sông, 5 người tử vong; Nam cán bộ Sở Văn hóa Huế mặc áo dài ngũ thân đi làm … là những tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

Va chạm với xe máy trên cầu treo, ô tô rơi xuống sông, 5 người tử vong

Khoảng 19h50 ngày 04/10, tại Km 105 970m, Quốc lộ 46C trên cầu treo Chợ Chùa bắc qua sông Giăng, thuộc địa phận xã Phong Thịnh, (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), đã xảy ra vụ tai nạn khiến 5 người tử vong.

img

Khu vực nơi xảy ra tai nạn.

Lúc này, anh Nguyễn  Thế Tuấn (SN 1981) điều khiển xe ô tô mang biển số Hà Nội, trên xe chở anh Nguyễn Thế Anh (SN 1983) và anh Lê Văn Quyết (SN 1976) đi hướng xã Phong Thịnh - xã Thanh Liên đã đâm va với xe máy mang biển số 72G1-135.79 do anh Đào Văn Nam (SN 1994), điều khiển chở theo anh Hoàng Anh Tuấn (SN 1992, cả 5 người cùng huyện Thanh Chương) đi hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, xe ô tô bị rơi xuống sông Giăng, xe máy đổ nghiêng mắc lại trên cầu.

Ngay sau đó, lực lực lượng chức năng đã triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và trục vớt phương tiện cũng như thi thể của các nạn nhân bị rơi xuống sông.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do anh Tuấn điều khiển xe ô tô con không làm chủ tốc độ gây tai nạn giao thông.

Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp có thể mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/10), xuất hiện một vùng áp thấp ở khu vực giữa Biển Đông.

Hồi 7h sáng 5/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,5 – 14,5 độ vĩ Bắc; 115,0 – 116,0 độ kinh Đông.

Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

img

Vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông gây gió giật, biển động (Ảnh minh họa)

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến khoảng ngày 9-10, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó sẽ mạnh lên thành bão.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) nhận định, từ nay đến cuối năm 2020 sẽ còn khoảng 6-8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, trong số đó có khoảng từ 4-6 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Đặc biệt, trong tháng 10 và 11 của năm 2020, trên Biển Đông sẽ đón bão dồn dập. Những cơn bão trong các tháng cuối mùa sẽ tập trung ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Người đàn ông chụp ảnh CSGT đang ăn sáng, đăng lên Facebook kèm lời lẽ xúc phạm

Vào sáng 16/9, Nguyễn Việt Quý (SN 1985, ở thôn Cổ Tích, xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) đi ăn sáng tại một quán ăn trên địa bàn huyện Tam Dương và thấy một chiến sĩ CSGT đang ăn sáng. Ngay sau đó, Quý chụp lại hình ảnh CSGT rồi đăng tải lên Facebook cá nhân với chú thích: "C. ăn sáng là có thật".

Sau khi hình ảnh và bài viết được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra bất bình với cách hành xử bôi xấu, xúc phạm lực lượng CSGT của Quý.

img

Quý làm việc với cơ quan chức năng.

Khi nhận được thông tin, Công an huyện Tam Dương đã vào cuộc xác minh, triệu tập Quý đến làm việc. Tại trụ sở công an, Quý đã thừa nhận hành vi của mình và gửi lời xin lỗi cũng như gỡ bài đăng.

Ngày 5/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Việt Quý  vì đăng ảnh chiến sĩ CSGT đang ăn sáng lên Facebook, kèm lời lẽ xúc phạm.

Nam cán bộ Sở Văn hóa Huế mặc áo dài ngũ thân đi làm

Sáng 5/10, đúng dịp sáng thứ Hai đầu tiên của tháng 10, nam cán bộ, nhân viên khối cơ quan văn phòng của Sở Văn hóa -Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục mặc trang phục áo dài ngũ thân đi làm sau những ý kiến trái chiều. Nam giới từ nhân viên đến lãnh đạo Sở đều mặc áo dài ngũ thân nền áo màu xanh đậm, khăn đóng và đi giày tây, còn nữ mặc áo dài truyền thống.

img

Nam cán bộ, nhân viên Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế mặc áo dài ngũ thân làm việc tại công sở.

Đây là lần thứ 2 nam cán bộ, nhân viên khối cơ quan văn phòng của Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế mặc áo dài ngũ thân đến nơi làm việc vào sáng thứ Hai đầu tiên của tháng. Trước đó, ngày 7/9 là lần đầu tiên nam cán bộ, nhân viên khối cơ quan văn phòng của Sở mặc áo dài ngũ thân đến công sở. Nhiều ý kiến tán dương hoạt động này của Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng cũng không ít người chê bai, bởi họ cho rằng việc này không phù hợp. 

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế mong muốn chủ trương này sẽ lan tỏa rộng khắp đến với mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là đối với cán bộ đang công tác trong ngành văn hóa và thể thao.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem