Tin tức 24h qua: 4 công an bị thương trong vụ người dân ném "bom xăng"

Trí Quân Thứ tư, ngày 08/12/2021 20:22 PM (GMT+7)
4 công an bị thương trong vụ người dân ném "bom xăng"; Sở TPHCM làm rõ nguyên nhân 2 người tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

4 công an bị thương trong vụ người dân ném "bom xăng"

Vào 8 giờ sáng ngày 8/12, lực lượng cưỡng chế quận Phú Nhuận, TPHCM đã cưỡng chế thi hành án tại nhà 64C và 64/2 Nguyễn Lâm, phường 7, quận Phú Nhuận. 

Trong nhà 64C Nguyễn Lâm có sáu người gồm bà Lê Thị Hữu Hiền (SN 1969, HKTT: 68A Nguyễn Lâm, phường 7, quận Phú Nhuận, hiện ngụ 64C Nguyễn Lâm) và năm thành viên trong gia đình.

Trong quá trình thông báo Quyết định cưỡng chế  bà Hiền có hành vi chống đối, không chấp hành Quyết định cưỡng chế, dùng lời lẽ nhục mạ lực lượng chức năng.

img

Công an phong toả khu vực xảy ra sự việc.

Bà Hiền dùng nhớt, xăng tạt ra trước nhà, tạt nước sôi vào lực lượng chức năng, đập phá đồ đạc và tự gây thương tích cho bản thân, cố thủ trong nhà. Sau đó, bà Hiền và người trong nhà tiếp tục mở khóa gas và dùng vật liệu gây nhiệt nên đã làm phát sinh hỏa, phun vào lực lượng cưỡng chế làm bốn cán bộ công an và các thành viên trong gia đình bà Hiền bị thương.

Trưa 8/12, cán bộ công an đã được kiểm tra sức khỏe và xuất viện, người còn lại đang điều trị Bệnh viện Chợ Rẫy.

Quốc ca trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sử dụng miễn phí

Tối 6/12, khán giả theo dõi trận Việt Nam - Lào tại giải AFF Cup trên nền tảng YouTube đã không nghe được bài "Tiến quân ca" trong khi người xem qua truyền hình vẫn có thể nghe rõ ca khúc này. 

Liên quan đến sự việc này, Bộ VHTT&DL đã khẳng định đây là việc làm trái quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến "Quốc ca" Việt Nam.

Phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam xác nhận, đây là nhạc "Quốc ca" của Việt Nam do VFF cung cấp bản chuẩn, được đơn vị này lấy từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (www.chinhphu.vn).

img

Nhạc và lời của bài Tiến quân ca được công bố trên Chinhphu.vn. Ảnh chụp màn hình. 

TS. Nguyễn Công Hóa - nguyên Trưởng Ban quản lý dự án website Chính phủ cho biết, đây là bản ghi quốc ca chuẩn mà các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoàn toàn có thể sử dụng miễn phí.

Sở TPHCM làm rõ nguyên nhân 2 người tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Trưa 8/12, Bác sĩ CKII Trần Văn Sóng- Phó giám đốc bệnh viện Nhân dân 115 xác nhận nơi đây tiếp nhận bệnh nhân N.T.P, sinh năm 1997, bị biến chứng sau thẩm mỹ.

Theo đó, lúc 14 giờ ngày 7/12, bệnh nhân P vào Thẩm mỹ viện Diep Clinic ở 320/18 đường Độc Lập, quận Tân Phú thẩm mỹ vùng lưng. Sau khi ủ tê da vùng lưng bằng thuốc gây tê. Đến khoảng 14 giờ 35 phút, bệnh nhân bị co giật và lúc 14 giờ 50 tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân diễn tiến nặng, khó thở, tím tái nên nơi đây gọi xe cấp cứu chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện.  Tuy nhiên, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày bệnh nhân đã tử vong.

img

Trước đó, nữ bệnh nhân là chị H.T.N. (31 tuổi, ngụ tại Quận 8, TPHCM) được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân 115 vào rạng sáng ngày 6/12. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức, tuy nhiên người bệnh đã không qua khỏi. 

Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước đó khoảng 14 giờ, nữ bệnh nhân đã được thực hiện phương pháp hút mỡ bụng và nâng mũi làm đẹp tại một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn Quận 1, TPHCM.

Sở Y tế TPHCM đang chuyển cho lực lượng thanh tra sở vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Trong tương lai, người dân TP.HCM có thể mua thuốc điều trị COVID-19 ở nhà thuốc

Ngày 8/12, Bộ Y tế công bố 14.595 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.346.811 ca, trong đó có 1.033.576 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TPHCM, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ tham mưu Chính phủ cho phép bán thuốc kháng virus khi được sản xuất đại trà.

Bên cạnh đó, số ca nhiễm mới đang tăng cao, Sở Y tế TPHCM cảnh báo nguy cơ ca bệnh vượt ngưỡng chịu đựng của hệ thống điều trị. Thành phố đang tăng cường các biện pháp bảo vệ nhóm nguy cơ, ngăn chặn sự gia tăng số ca tử vong.

Sau tiêm vắc-xin 3 ngày, nam sinh ở Sơn La tử vong

Khoảng 10h sáng ngày 4/12, nam sinh V.A.L. (SN 2006, ở xã Pá Lông, Thuận Châu) được bác sĩ khám sàng lọc theo quy trình tiêm chủng, không phát hiện triệu chứng đặc biệt và được chỉ định tiêm vắc-xin Pfizer mũi 1. 

Sau khi tiêm, nam sinh này được hướng dẫn về khu vực theo dõi khoảng 60 phút, không có biểu hiện gì và được hướng dẫn về tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đến khoảng 16h ngày 6/12, nam sinh này thấy mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, sau đó được gia đình đưa vào Bệnh viện Thuận Châu khám và điều trị. Đến chiều 7/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thuận Châu nhận được thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh thông báo nam sinh đã tử vong.

Chiều 8/12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sơn La cho biết, hội đồng chuyên môn của Sở đang đánh giá nguyên nhân một học sinh ở huyện Thuận Châu tử vong. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thuận Châu đã thành lập đoàn tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ 35 triệu đồng cho gia đình bệnh nhân.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem