Tin tức 24h qua: Chủ tịch không tiếp công dân trong 18 tháng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lên tiếng

Trí Quân Thứ ba, ngày 12/10/2021 19:59 PM (GMT+7)
Chủ tịch không tiếp công dân trong 18 tháng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lên tiếng; Thiên tai cực đoan liệu có lặp lại như năm 2020?... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Chủ tịch không tiếp công dân trong 18 tháng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lên tiếng

Chiều 11/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức hội nghị góp ý báo cáo chuyên đề giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND các cấp năm 2021. Thông tin đáng chú ý tại hội nghị là trong suốt 18 tháng, có 5 lãnh đạo cấp tỉnh chỉ tiếp dân 1 ngày và có 4 chủ tịch tỉnh không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng.

Sáng 12/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương vừa ký văn bản gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) giải trình về việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân.

img

Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ tiếp công dân định kỳ tại huyện Nam Đông vào ngày 27/5/2020 (nguồn thuathienhue.gov.vn)

Cụ thể, trong kỳ báo cáo (năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021), Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế (lúc đó là ông Phan Ngọc Thọ - PV) đã tiếp công dân 10 ngày, với 54 lượt, 73 người.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế cũng là Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, nên trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, do bận nhiều công việc nên đã ủy quyền cho các phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ thay chủ tịch tỉnh vào các ngày bận việc đột xuất, để đảm bảo ít nhất tiếp công dân 1 ngày trong một tháng theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013.

Thiên tai cực đoan liệu có lặp lại như năm 2020?

Chiều 11/10 trả lời câu hỏi liệu kịch bản thời tiết cực đoan năm 2020 có đang lặp lại trong tháng 10/2021 khi liên tiếp các cơn bão đổ bộ vào nước ta, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết: Ngay từ giữa năm, cơ quan khí tượng quốc gia đã đưa ra cảnh báo, từ tháng 10, 11 và nửa đầu tháng 12, là giai đoạn liên tiếp xuất hiện các trận bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

img

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Cũng theo vị chuyên gia từ tháng 10 tới đầu tháng 12, liên tục các cơn mưa lớn đổ vào miền Trung. “Tổng lượng mưa dự báo sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 30-50% tuy nhiên nếu so với trận mưa cực đoan năm 2020, thì sẽ không khốc liệt bằng”.

Vị chuyên gia dự báo sau ngày 15/10, có khả năng xuất hiện một cơn bão mới hoặc ATNĐ trên Biển Đông, tuy nhiên cần phải có thời gian theo dõi thêm.

Sản phụ 11 tuổi ở Quảng Trị bị khai nhầm năm sinh

khoảng 20 giờ ngày 11/10, H.T.A.R (trên giấy tờ ghi sinh năm 2010; ngụ ở thôn Xa Tuông, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa) có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa để theo dõi.

Các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa sau đó đã thực hiện phẫu thuật và cứu được cả mẹ lẫn bé (bé gái sơ sinh nặng 2,5 kg). 

img

Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa nơi mổ đẻ cấp cứu thành công cho sản phụ R.

Trong chiều nay, thông tin sản phụ 11 tuổi nhưng đã sinh con lan truyền nhanh trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, ông Hồ Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Ba Tầng, cho biết sản phụ H.T.A.R không phải sinh năm 2010, người thân đã "khai nhầm năm sinh" của R. trên giấy tờ. Sản phụ R. kết hôn với anh H.V.P (sinh năm 2000) vào cuối năm 2020.

Sở GTVT Hà Nội đề xuất mở lại 8 tuyến xe khách liên tỉnh, xe taxi, xe buýt từ 13/10

Ngày 12/10, Bộ Y tế công bố  2.939 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 841.592 ca, trong đó có 783.278 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội đề xuất UBND thành phố mở lại vận tải hành khách liên tỉnh, vận tải công cộng hoạt động từ ngày mai (13/10).

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ, có thể treo biển tại cửa nhà: "Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19".

Tại Đà Nẵng, Bộ Y tế đã thống nhất chọn Đà Nẵng là một trong ba địa phương được tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người 12 đến 17 tuổi.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem