Tin tức 24h qua: Danh tính Công ty trúng thầu dự án công trình 11 chữ hơn 10 tỷ đồng ở Hòa Bình

Trí Vũ (tổng hợp) Thứ hai, ngày 28/09/2020 19:56 PM (GMT+7)
Danh tính Công ty trúng thầu dự án công trình 11 chữ hơn 10 tỷ đồng ở Hòa Bình; Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu, bia sẽ bị phạt tiền; Xôn xao thông tin cô gái bị bắt quỳ gối tại quán nướng viết đơn xin giảm án cho chủ quán... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Danh tính Công ty trúng thầu dự án công trình 11 chữ hơn 10 tỷ đồng ở Hòa Bình

Dư luận tại tỉnh Hòa Bình cũng như cả nước những ngày qua xôn xao trước thông tin tỉnh Hòa Bình chi hơn 10 tỉ đồng lắp đặt dòng chữ lớn với 11 chữ, tương đương mỗi chữ gần 1 tỉ đồng trên 1 ngọn đồi gần Cơ quan Tỉnh ủy Hòa Bình. Thông tin trên đã nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng Hòa Bình là một tỉnh còn nghèo, khó khăn. Vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn về điện, đường, trường, trạm... giá như số tiền đó dành cho việc làm đường, trường, trạm thì tốt.

img

Công trình lắp đặt 11 chữ tạo cảnh quan trên đồi Ông Tượng

Chiều ngày 27/9, ông Quách Tất Liêm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Hòa Bình cho biết việc xây dựng khẩu hiệu trên đồi Ông Tượng mang ý nghĩa giáo dục chính trị đối với cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn, vừa tạo cảnh quan.

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Anh Kỳ, địa chỉ tại 716 Đường Cù Chính Lan Tổ 5, Phường Đồng Tiến,TP Hòa Bình đã trúng thầu gói thầu thi công xây lắp công trình thuộc dự án lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng, do Sở VH-TT&DL tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư. 

Đây không phải lần đầu doanh nghiệp này trúng thầu các dự án do Sở Văn hoá và Thể thao Du lịch tỉnh Hoà Bình làm chủ đầu tư. Từ đầu năm 2020 đến nay Công ty Anh Kỳ đã trúng 3 gói thầu tổng trị giá hơn 36 tỷ đồng.

Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu, bia sẽ bị phạt tiền

Tại hội nghị triển khai các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế tổ chức sáng 28/9, đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết Nghị định số 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Thủ tướng vừa ký ban hành có hiệu lực từ ngày 15/11 tới đây (thay thế nghị định 176) có nhiều điểm mới về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực rượu, bia.

img

Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu, bia sẽ bị phạt tiền - Ảnh minh hoạ

Theo đó, tại điều 30 quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia. Phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Uống rượu bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp luật (cơ sở y tế, cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc); xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống bia.

Cũng theo quy định này sẽ phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với các hành vi: Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; ép buộc người khác uống rượu bia.

Xôn xao thông tin cô gái bị bắt quỳ gối tại quán nướng viết đơn xin giảm án cho chủ quán

Hiện trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về việc chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện ở thành phố Bắc Ninh được nạn nhân viết đơn xin giảm án trước ngày xét xử. Thông tin này khiến cho mạng xã hội bàn tán xôn xao từ hôm qua đến hôm nay.

img

Chị H bị chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bắt quỳ gối xin lỗi

Ngày 28/9, chị D.T.H cho biết, chị chưa làm đơn xin giảm án cho chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện - người đã ép chị phải quỳ gối xin lỗi và đập dép vào mặt, như thông tin trên mạng. Theo nạn nhân, sau khi xảy ra vụ việc chị phải nhập viện điều trị và sau khi xuất viện chị cũng không dám về nhà vì sợ bị trả thù. 

Về tiến trình tố tụng, ngày 25/9, TAND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cơ quan này đang thụ lý hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thiện, Lăng Văn Vân về tội "Làm nhục người khác”, đã có lịch xét xử vào 7h30 ngày 28/9, tại phòng xử án TAND TP Bắc Ninh. Tuy nhiên, TAND TP Bắc Ninh thay đổi thời gian, địa điểm xét xử vụ án vào 8h ngày 2/10. Địa điểm mở phiên toà tại Nhà văn hóa khu 9, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Bờ kè 10m tại Phòng CSGT bất ngờ đổ sập, vùi lấp một công nhân

Vào khoảng 8h30 ngày 28/9, nhóm công nhân khoảng 6 người đang thi công bờ kè tại Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông, thì đoạn bờ kè khoảng 10m bất ngờ đổ sập. Phát hiện sự việc, nhóm công nhân bỏ chạy. Tuy nhiên, một nam công nhân chạy không kịp đã bị một khối lượng đất, đá lớn đổ xuống và vùi lấp. 

img

Xe cứu thương chở nạn nhân đi cấp cứu

 Đến khoảng 9h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân bị vùi lấp trong lớp đất đá. Nạn nhân được xác định là anh H.T.D. (29 tuổi).

Theo người dân địa phương, công trình này trước đó đã bị sạt lở và đang trong quá trình khắc phục lại. Trong lúc công nhân lấp đất đổ vào chân móng thì xảy ra sự cố.

3 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam nhiễm COVID-19

Chiều 28/9, Bộ Y tế thông tin về 3 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam ghi nhận 1076 ca nhiễm.

BN1075, và BN 1076 là chuyên gia kỹ thuật, quốc tịch Đài Loan- Trung Quốc.

Ngày 18/9/2020, cả 2 bệnh nhân trên từ Quảng Đông, Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn và được cách ly tập trung ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Phú Thọ. Ngày 19/9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 27/9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và kết quả ngày 28/9 là cả 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN1077 là nam, 48 tuổi, bệnh nhân là chuyên gia có quốc tịch Ấn Độ. Ngày 13/9, bệnh nhân nhập cảnh từ Ấn Độ trên chuyến bay số hiệu 6E8979 và được cách ly tập trung ngay tại Hà Nội.  Kết quả xét nghiệm lần 1 vào ngày 15/9 là âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 vào ngày 28/9 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem