Tin tức 24h qua: Hé lộ nguyên nhân vụ 2 bố con xông vào nhà dân chém người kinh hoàng ở Bắc Giang

Trí Quân Thứ tư, ngày 09/03/2022 20:23 PM (GMT+7)
Hé lộ nguyên nhân vụ 2 bố con xông vào nhà dân chém người kinh hoàng ở Bắc Giang; Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị thay đổi quy định 5k trong phòng dịch... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Hé lộ nguyên nhân vụ 2 bố con xông vào nhà dân chém người kinh hoàng ở Bắc Giang

Khoảng 21h20 ngày 6/3, Nguyễn Văn Hoàn cùng con trai là Nguyễn Văn Hiệp đến nơi ở của chị Hậu (SN 1986, trú tại số 4, đường Xương Giang, TP Bắc Giang). 

Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Quyền (SN 1986, là bạn chị H.), sau đó anh Quyền bị Hoàn, Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng. Trong lúc xô xát, Quyền dùng dao chống trả khiến Hiệp bị thương. 

img

Hai đối tượng mang theo hung khí đến nhà chị Hậu và đâm, chém trọng thương anh Quyền (Ảnh cắt từ clip).

Đến 4h sáng 7/3, cơ quan công an đã vận động Hoàn ra đầu thú, đồng thời bắt giữ con trai Hoàn là Hiệp để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 9/3, một lãnh đạo UBND phường Trần Phú cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định là do mâu thuẫn nợ nần về kinh tế. Chị Hậu và ông Hoàn có mối quan hệ quen biết từ trước. Sau đó, hai người này góp chung vốn một số tiền, để buôn bán bất động sản. Việc chung vốn này phát sinh mâu thuẫn trong quá trình buôn bán

Tìm thấy nữ sinh mất tích bí ẩn ở Nghệ An trong nhà nghỉ

Ngày 25/2, em L.T.N (SN 1996, trú xã Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An) xin phép bố mẹ sang nhà bạn gái chơi, ngủ qua đêm. Tuy nhiên, đến hôm sau, người thân ở xã Tam Quang không thấy Th. về nhà, điện thoại không liên lạc được.

Ngày 27/2, Th. dùng số điện thoại khác gọi về nhà, khóc nức nở nhiều phút. Sau đó, người khác đã cầm máy điện thoại và tắt đi. Gia đình không thể liên lạc tiếp với Th.

Ngày 8/3, người nhà đã liên lạc với hai người bạn gái của Th. và được biết địa chỉ nơi Th. đang ở là một nhà nghỉ tại Hà Nội. Khi gia đình đến đón, em Th. sức khỏe ổn định, không có thương tích và không có biểu hiện bị xâm hại. Th. kể lại việc bị giữ lại trong một nhà nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội khoảng 1 tuần. Em Th. cũng không nói lý do vì sao bị giữ, gia đình đang tiếp tục tìm hiểu.

Nguyên chủ tịch UBND huyện ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố

Sáng 9/3, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đặng Thanh Minh - nguyên Phó bí thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc.

Sáng cùng ngày cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Minh tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

img

Thông tin ban đầu, ông Minh bị khởi tố để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng" do liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng khi buông lỏng quản lý và sử dụng đất đai tại huyện Xuyên Mộc trong thời gian còn đương chức Chủ tịch UBND huyện này.

Sau 4 tháng tố giác bà Phương Hằng, luật sư của nhà báo Đức Hiển tiếp tục gửi đơn kiến nghị 

Sau hơn 4 tháng gửi đơn tố giác và đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng mà vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản tố tụng nào từ phía cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Bình Dương về kết quả giải quyết, luật sư của ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM) đã có kiến nghị gửi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Viện KSND tỉnh Bình Dương.

Theo các luật sư, việc các cơ quan này chậm trễ giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định đã khiến bà Hằng lầm tưởng rằng mình không thực hiện hành vi phạm tội. Điều này khiến bà Hằng tự tin, tiếp tục và ngày càng tăng số lượng, tần suất livestream để nhục mạ, vu khống cá nhân ông Hiển, nhiều người khác.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị thay đổi quy định 5k trong phòng dịch

Ngày 9/3, Bộ Y tế công bố 164.576 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 5.034.498 ca, trong đó có 2.852.397 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị thay đổi quy định 5k trong phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tránh trường hợp hướng dẫn mà người dân không thực hiện được.

Tại TPHCM, UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn về việc triển khai đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao. Theo đó, thời gian đợt cao điểm kéo dài đến ngày 31/3, đối tượng là người trên 65 tuổi, có bệnh nền. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, người cao tuổi sẽ được cấp và uống ngay thuốc kháng virus.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem