Tin tức 24h qua: Nghe tiếng kêu cứu vọng từ đỉnh núi, người dân soi đèn sân vận động cứu người

Trí Quân (tổng hợp) Thứ năm, ngày 17/09/2020 20:28 PM (GMT+7)
Nghe tiếng kêu cứu vọng từ đỉnh núi, người dân soi đèn sân vận động cứu người; Bão số 5 là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa mưa bão năm nay... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Nghe tiếng kêu cứu vọng từ đỉnh núi, người dân soi đèn sân vận động cứu người

Khoảng 14 giờ ngày 16/9, hai em học sinh (ở xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) gửi xe đạp tại nhà anh Tô Ngọc Văn ở Đồng Màn, xã Bảo Cường, sau đó leo lên núi Nản chơi.

img

Người dân và lực lượng chức năng soi đèn, giải cứu 2 học sinh.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu vọng về từ khu vực núi Nản nên kiểm tra thì phát hiện 2 em đang mắc kẹt ở vách đá gần đỉnh núi. Qua xác minh nhân thân 2 học sinh là Ngô Văn Đức và Ma Phúc Biên, cả 2 (SN 2005, ở Bảo Cường, Định Hoá (Thái Nguyên).

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức các biện pháp, đồng thời soi đèn sân vận động gần đó để giải cứu 2 học sinh này. Đến 23h30 phút lực lượng chức năng giải cứu được 2 học sinh xuống núi an toàn và giao cho gia đình chăm sóc.

Thu phí cách ly đối với người nhập cảnh vào Việt Nam từ 1/9 

Theo Bộ Y tế, chiều 17/9 Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới, tất cả đều được cách ly sau khi nhập cảnh và nâng tổng số ca lên 1066 ca.

Ngày 17/9, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng đã đồng ý đề xuất thu phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh từ ngày 1/9.

Theo đó, người được phép nhập cảnh vào Việt Nam nếu có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác thì cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly. Mức phí cách ly với trường hợp này do khách sạn, resort và cơ sở khác quy định. Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định phải tự trả chi phí. Cụ thể, phí tiền ăn một ngày là 80.000 đồng, các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/ngày. 

img

Việt Nam sẽ thực hiện thu phí cách ly từ ngày 1-9.

Thủ tướng cũng yêu cầu tất cả người nhập cảnh phải mua bảo hiểm y tế quốc tế có phạm vi thanh toán khám chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam. Cạnh đó, phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Bão số 5 là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa mưa bão năm nay

Theo ông Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày mai (18/9), bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Trọng tâm bão gồm 5 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.  

Sau khi đi vào đất liền, bão số 5 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên đất liền Thái Lan.

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa có gió bão mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Biển động dữ dội.

Nhận định bão số 5 là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa mưa bão, các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng đã có kế hoạch sơ tán khoảng 295.859 hộ với trên 1,1 triệu dân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội ông Phạm Phú Quốc vào tháng 10

Sáng nay 17/9, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Ban Công tác đại biểu của UBTVQH đang làm thủ tục để trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc (đại biểu Quốc hội TP HCM) tại kỳ họp thứ 10, dự kiến khai mạc ngày 20/10 tới đây.

img

Ông Phạm Phú Quốc phát biểu tại 1 kỳ họp Quốc hội

Tổng thư ký Quốc hội cho biết thêm hiện Ban Công tác đại biểu đã có báo cáo với UBTVQH về việc xem xét bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc, do ông Quốc bị phát hiện có 2 quốc tịch.

Theo Luật Tổ chức Quốc hội, trong trường hợp Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem