Tin tức 24h qua: Tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN được trả qua tài khoản của lao động trong tháng 10

Trí Quân Thứ sáu, ngày 01/10/2021 20:58 PM (GMT+7)
Tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN được trả qua tài khoản của lao động trong tháng 10; Bổ nhiệm đại tá Lê Văn Long giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN được trả qua tài khoản của lao động trong tháng 10

Nhằm tăng cường các chính sách hỗ trợ, giúp doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) sớm vượt qua khó khăn của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, vừa qua, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất và khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) với khoảng 38.000 tỉ đồng từ Quỹ BHTN.

img

Gói hỗ trợ mới góp phần quan trọng để người lao động, người sử dụng lao động sớm vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19

Trong đó có trên 8.000 tỉ đồng để thực hiện chính sách giảm mức đóng từ 1% còn 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ tham gia BHTN (thời gian thực hiện giảm trong 12 tháng, từ ngày 1-10-2021 đến hết ngày 30-9-2022) cho khoảng 386.000 đơn vị SDLĐ và trên 30.000 tỉ đồng chi hỗ trợ cho NLĐ từ nguồn kết dư của Quỹ BHTN.

Về nguyên tắc đóng - hưởng, gói hỗ trợ chỉ áp dụng với NLĐ tham gia BHTN và NLĐ có thời gian tham gia dài hơn thì mức hỗ trợ cao hơn. Về tính chia sẻ được thể hiện qua việc: Nếu như quy định của chính sách BHTN là phải có trên mới 12 tháng tham gia mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng riêng với gói hỗ trợ này người tham gia dưới 12 tháng cũng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ và con số này sẽ lên tới hàng triệu người; NLĐ trong cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đơn vị công lập, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội… cũng tham gia BHTN nhưng không hưởng gói hỗ trợ này.

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị phấn đấu đến ngày 5/10 hoàn thành chính sách hỗ trợ giảm mức đóng từ 1% xuống 0% cho khoảng 386.000 đơn vị SDLĐ và trong tháng 10-2021, cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho NLĐ có tài khoản ngân hàng tại các đơn vị SDLĐ.

Bổ nhiệm đại tá Lê Văn Long giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định về việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lê Văn Long,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 30/9/2021.

img

Đại tá Lê Văn Long, tân Phó Tư lệnh Quân khu 3

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân khu 3, Đại tá Lê Văn Long giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh từ cuối năm 2019. Trước đó, ông là Phó Chỉ huy, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh.

Sau tiếng la hét, người cha tử vong, mẹ và con trai thoi thóp dưới nền nhà

Đầu giờ chiều 1/10, người dân nghe tiếng la hét trong một ngôi nhà nằm trên đường Tân Thới Nhất 11, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM. 

Khi người dân chạy tới thì phát hiện 2 vợ chồng là anh Th, chị T cùng con trai út tên Thịnh (26 tuổi) nằm thoi thóp dưới nền nhà, người bê bết máu. Trong đó trên người anh Th, chị T có nhiều vết thương nghi bị chém, còn trên cổ người con trai có vết cắt sâu.

img

Nạn nhân T được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau đó, Công an phường Tân Thới Nhất có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên anh Th đã không qua khỏi, còn hai mẹ con đang được cấp cứu tích cực trong tình trạng rất nguy kịch.

Bước đầu xác định Thịnh tấn công cha mẹ ruột rồi tự sát. Thịnh là đối tượng nghiện ma túy, từng nhiều lần đi cai nghiện. 

Dự kiến đưa hơn 1.000 người nhà bệnh nhân bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung

Ngày 1/10, Bộ Y tế công bố 6.941 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 793.149 ca, trong đó có 657.902 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Sáng 1/10, đại diện Sở Y tế, CDC 3 tỉnh Hưng Yên, Nam Định và Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận các trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trở về từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại TP.HCM: Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành Chỉ thị 18 về "Tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố".

Bên cạnh đó, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, thời điểm này, TP rất cần người lao động. TP.HCM trân trọng mời người dân ở lại để đóng góp cho TP nhưng nếu bà con mong muốn về quê thì TP sẽ tổ chức đưa về chu đáo.

Tại Hà Nội: Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với quận Hoàn Kiếm và Bệnh viện Việt Đức triển khai ngay các biện pháp phòng dịch, dự kiến sẽ đưa trên 1.000 người nhà có liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 đi cách ly tập trung tại huyện Thạch Thất.

Người dân miền Tây mắc kẹt ở cửa ngõ TPHCM được đưa về quê bằng xe khách

Sáng 1/10, đoàn người cùng xe bị chặn lại ở giao lộ Bùi Thanh Thiết và Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh, TPHCM) được yêu cầu tập trung theo tỉnh để cơ quan chức năng lập danh sách và được lực lượng quân đội hướng dẫn để tổ chức đưa về quê bằng xe khách, riêng xe máy sẽ được chở về bằng xe tải. 

Người dân đã có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 2 ngày sẽ được cho qua chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1. Trường hợp chưa có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 sẽ được lực lượng công an hướng dẫn đến khu vực test nhanh gần chốt kiểm soát để lấy mẫu.

Phát hiện Thẩm phán TAND quận Hoàng Mai tử vong trong phòng làm việc

Ngày 28/9, nhiều cán bộ TAND quận Hoàng Mai ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên trong phòng làm việc của ông T.V.K. (57 tuổi, thẩm phán TAND quận Hoàng Mai). 

img

TAND quận Hoàng Mai nơi ông K. làm thẩm phán.

Theo vị lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai, lực lượng chức năng phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện ông K. đã tử vong trong phòng làm việc. Kết quả khám nghiệm cho thấy ông K. đã tử vong nhiều ngày trước đó.

Ngày 1/10, Công an TP.Hà Nội đã thụ lý, điều tra vụ việc.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem