-
Dù bạn đang ở bất cứ nứa tuổi nào, việc giữ cơ thể cân đối và khỏe mạnh luôn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
-
Mất trí nhớ được xem là dấu hiệu sớm nhất của bệnh Alzheimer, nhưng những nghiên cứu gần đây đã tìm ra những phát hiện mới, hứa hẹn một bước đột phá trong điều trị căn bệnh này.
-
Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, có 143 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ trong dịp Tết.
-
Nhiều người thắc mắc, tại sao lại có hiện tượng đỏ mặt khi uống rượu? Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương sẽ lý giải điều này.
-
Trong dịp Tết, ngộ độc rượu thường xảy ra nhiều. Những sai lầm trong việc giải rượu như cho uống nước chanh, cố gây nôn… có thể nguy hiểm tính mạng hơn.
-
“Uống rượu khai xuân” đã trở thành nét văn hóa của người Việt. Và chính điều này đã khiến nhiều người ùn ùn nhập viện do ngộ độc rượu.
-
Nhiều bệnh nhân cho rằng "tôi chỉ uống bia, đâu có uống rượu, sao lại có thể bị xơ gan được", đó là nhầm lẫn của rất nhiều người Việt hiện nay.
-
Thức ăn sau khi cúng thường nguội lạnh và dễ bị vi khuẩn xâm nhập, nếu cho trẻ và người già ăn rất dễ bị tiêu chảy, vì vậy cần ăn ngay khi món ăn vừa nấu chín.
-
Các chuyên gia y tế cảnh báo, dịp Tết Nguyên đán có rất nhiều tác nhân gây bệnh cho trẻ em nếu cha mẹ không chú ý.
-
Ngày Tết, người mắc bệnh đái tháo đường vẫn có thể uống rượu bia, ăn hoa quả ngọt nhưng phải ăn uống theo tư vấn của bác sĩ.