Tình báo Mỹ điều tra nguồn gốc Covid-19, báo TQ nhắc chuyện "vũ khí hủy diệt ở Iraq"

Đăng Nguyễn - The Sun Thứ ba, ngày 01/06/2021 09:55 AM (GMT+7)
Truyền thông Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ về việc Mỹ muốn tiếp tục điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 và gợi lại giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.
Bình luận 0

img

Ngoại trưởng Mỹ Collin Powell năm 2003 từng cầm trên tay môt lọ chứa chất bột màu trắng để nhấn mạnh mối đe dọa vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq.

Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, gần đây đăng bài xã luận chỉ trích Mỹ lạm dụng cơ quan tình báo để điều tra nguồn gốc Covid-19.

Hoàn Cầu cho rằng “kết luận nguồn gốc Covid-19” chỉ trong 90 ngày là hoàn toàn không thực tế, ám chỉ việc Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu cộng đồng tình báo báo cáo lại kết quả điều tra trong 90 ngày.

Báo Trung Quốc nhấn mạnh kết luận điều tra công bố hồi tháng 3 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rằng không thể xác định chính xác nguồn gốc Covid-19.

“Tình báo Mỹ không thể có năng lực vượt trội hơn WHO”, Hoàn Cầu viết. Báo Trung Quốc chỉ trích Mỹ “gây sức ép chính trị đến khía cạnh khoa học”.

Hoàn Cầu nhắc đến việc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và các cơ quan tình báo khác của Mỹ từng ngụy tạo các bằng chứng sai lệch, gồm kết luận Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) để phát động cuộc chiến tranh năm 2003.

img

Một nhà nghiên cứu làm việc tại Viện Virus học Vũ Hán.

Báo Trung Quốc nhắc lại chuyện Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Colin Powell cầm trên tay một lọ bột trắng tại Liên Hợp quốc, nhằm nhấn mạnh mối đe dọa của việc Iraq sở hữu vũ khí sinh học

“Sự kiện đó đã gây ấn tượng sâu sắc cho dư luận thế giới. Cơ quan tình báo Mỹ đã đánh mất uy tín ngay từ khi bắt đầu điều tra nguồn gốc Covid-19”, Hoàn Cầu viết.

Tháng 3.2003, quân đội Mỹ tấn công Iraq với mục đích phá hủy WMD và lật đổ Tổng thống Saddam Hussein.

Một năm sau, David Kay, trưởng phái đoàn thanh sát vũ khí của Mỹ, phát biểu với Quốc hội: “Chúng ta đã hoàn toàn sai lầm”.

Báo cáo công bố tháng 3.2005 khẳng định Iraq không tàng trữ WMD và thông tin tình báo trước cuộc chiến là nhầm lẫn.

Theo truyền thông Trung Quốc, Mỹ đang “lạm dụng quyền lực mềm”, cố gắng đổ lỗi cho nước này vì đại dịch Covid-19.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem