Tình cảnh của người Ấn Độ ở Trung Quốc sau vụ đụng độ biên giới đẫm máu

Vương Nam – SCMP Thứ ba, ngày 07/07/2020 05:55 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh nhiều người Trung Quốc ở Ấn Độ không dám ra đường giữa làn sóng tẩy chay sau vụ đụng độ ở thung lũng Galwan khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, tình hình của người Ấn Độ ở Trung Quốc cũng không khá khẩm hơn.
Bình luận 0

img

Ảnh chụp Naresh Subnani cùng vợ và con gái (ảnh: SCMP)

Trong cả tháng 6 vừa qua, công ty dệt may của Naresh Subnani – một doanh nhân Ấn Độ – làm việc tại Thiệu Hưng, Chiết Giang không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào.

Một nhà hàng phong cách Ấn Độ của Naresh Subnani cũng không thấy khách lui tới nhiều như trước.

Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng quan trọng hơn cả là tình trạng căng thẳng biên giới Trung - Ấn những ngày gần đây.

Naresh Subnani, 38 tuổi nằm trong hàng ngàn người Ấn Độ tại Trung Quốc đang phải hứng chịu nhiều áp lực về kinh tế và cuộc sống khi mối quan hệ giữa hai nước ngày càng đi xuống.

“Tôi nghĩ chúng ta không nên lẫn lộn thức ăn với chính trị”, Subnani nói.

Subnani nói mình đã sống ở Trung Quốc suốt 17 năm qua và chưa bao giờ doanh nghiệp của anh gặp phải khó khăn như hiện tại.

“Ấn Độ và Trung Quốc là những người hàng xóm của nhau. Họ nên đoàn kết, quan tâm và hòa thuận như hai người anh em”, Subnani nói.

Đối với những người Ấn Độ ở Trung Quốc, giấc mộng đổi đời tại Trung Hoa – nơi hứa hẹn mức thu nhập cao hơn, tỷ lệ tội phạm thấp, hạ tầng tiên tiến – gần như đã chấm dứt, theo SCMP.

Subnani nói anh không được gặp gia đình từ tháng 1 năm nay, khi người vợ đưa con gái 6 tuổi trở lại Kolkata (Ấn Độ) trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

img

Cô Dipika Kantharia đã không được gặp người chồng đang ở Trung Quốc suốt nhiều tháng nay (ảnh: SCMP)

Nhiều gia đình Ấn Độ có thành viên ở Trung Quốc đã bị ngăn cách với người thân sau khi khi New Delhi tuyên bố cấm 59 ứng dụng từ đại lục, bao gồm cả WeChat – một tiện ích liên lạc rất phổ biến.

Không ít người Ấn Độ ở Trung Quốc vẫn cố dùng WeChat để liên lạc với người thân tại quê nhà nhưng các cuộc gọi sẽ bị treo hoặc ngoại tuyến.

Nhiều công dân Trung Quốc ở Ấn Độ cũng cho rằng, việc New Delhi cấm sử dụng 59 ứng dụng của Trung Quốc là rất bất tiện. Khoảng 2.000 người Trung Quốc vẫn còn ở lại Ấn Độ.

Li Xiaoyu – một sinh viên Trung Quốc ở New Delhi – cho biết, cô bị sốc trước tin tức về biên giới và những lời kêu gọi tẩy chay Trung Quốc.

Cô Li nói rằng mình chưa gặp phải tình huống phân biệt đối xử nào ở Ấn Độ. Tuy nhiên, sự thoải mái và tương tác giữa Li với nhiều người Ấn Độ xung quanh đã giảm hẳn.

Li nói mình muốn trở về Trung Quốc nhưng không thể vì lo sẽ không tiếp tục được nhập học ở học kỳ kế tiếp.

Dipika Kantharia, 46 tuổi, đang bị mắc kẹt ở Mumbai (Ấn Độ) cùng cô con gái 12 tuổi cho biết, cô chưa thể trở lại Trung Quốc do gặp khó khăn khi làm thủ tục máy bay trong bối cảnh căng thẳng Trung - Ấn gia tăng.

Kantharia nói rằng mình cùng chồng đã sống ở Thâm Quyến, Trung Quốc được 9 năm. Mehul, 44 tuổi, chồng của Kantharia đã trở về Trung Quốc từ tháng 3 và đang rất lo lắng cho vợ con.

img

Thủ tướng Ấn Độ bất ngờ tới biên giới hôm 3.7 (ảnh: India Today)

Ở một diễn biến khác, hôm 6.7, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra thông báo cho biết, trong cuộc điện đàm về tình hình biên giới giữa cố vấn an ninh Ấn Độ Ajit Doval và Ngoại trưởng Trung Quốc, hai nước đã nhất trí nhanh chóng rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, binh sĩ Trung Quốc đã bắt đầu tháo dỡ lán trại và một số công trình xây dựng ở thung lũng Galwan – khu vực từng xảy ra đụng độ vào đêm 15.6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Một số phương tiện quân sự của Trung Quốc cũng được nhìn thấy rời khỏi thung lũng Galwan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Triệu Lập Kiên – cho biết, Trung Quốc và Ấn Độ đang thực hiện các biện pháp hiệu quả để hạ nhiệt căng thẳng biên giới.

“Chúng tôi hy vọng Ấn Độ sẽ tuân thủ những gì đã cam kết, thực hiện các biện pháp cụ thể và tiếp tục liên lạc, hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc nhằm ổn định tình hình biên giới”, ông Triệu phát biểu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem