dd/mm/yyyy

Tỉnh đoàn Điện Biên kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Sáng 27/4, Tỉnh đoàn Điện Biên long trọng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên (27/4/1963 - 27/4/2023).

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát phiển của Tỉnh đoàn Điện Biên

Cùng nhau ôn lại truyền thống thanh niên các dân tộc Điện Biên trong dòng chảy lịch sử, anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên đã khẳng định: Thành lập trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta bước vào giai đoạn cuối, đế quốc Mỹ tiếp tục khởi động cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam, nên Ban Thanh vận Lai Châu lúc đó nhận thức vô cùng sâu sắc trọng trách vận động đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia góp sức cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc của dân tộc.

Tỉnh đoàn Điện Biên kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập   - Ảnh 1.

Bà Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các cá nhân, tập thể của nhiều thành tích xây dựng tổ chức đoàn. Ảnh: Vinh Duy

Những ngày đầu mới thành lập, số lượng đoàn viên, thanh niên vô cùng ít, tổ chức Đoàn hầu như chưa hình thành ở cấp huyện, xã. Lực lượng cán bộ làm công tác Đoàn hầu hết do cấp ủy Đảng chỉ định trực tiếp, chưa qua đào tạo chính quy. Nhưng với quyết tâm hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu các nhiệm kỳ I, II, đã tích cực kêu gọi, vận động đoàn viên thanh niên tham gia vào các phong trào: "Hũ gạo cứu đói", "Quỹ độc lập, tuần lễ vàng", phong trào "Diệt giặc dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm"; "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng", "Hành quân theo bước chân những người anh hùng"… Qua các phong trào, đoàn viên, thanh niên các dân tộc Điện Biên đã đóng góp hàng vạn ngày công, hàng nghìn tấn lương thực cho cách mạng.

Nhiều điển hình ở Tỉnh đoàn Điện Biên được khen thưởng

Đến nay, qua XIV kỳ đại hội, 60 năm thành lập và phát triển, các thế hệ đoàn viên thành niên tỉnh Điện Biên luôn tiếp nối sứ mệnh tuổi trẻ lớp cha ông, góp sức khẳng định vai trò của thanh niên, tổ chức Đoàn với khát vọng "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo" trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển.

Tỉnh đoàn Điện Biên kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập   - Ảnh 2.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 8 cá nhân tiêu biểu đóng góp trong các phong trào đoàn. Ảnh: Vinh Duy

Ghi nhận và biểu dương những thành tích Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên đạt được trong chặng đường 60 năm qua, đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã khẳng định: Qua các giai đoạn cách mạng với nhiều khó khăn, thử thách, song Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên luôn phát huy truyền thống của đội quân xung kích, luôn nêu cao tinh thần cách mạng, thể hiện vai trò xung kích, năng động, sáng tạo đạt nhiều thành tích xuất sắc. Qua các hoạt động thực tiễn, tổ chức Đoàn được củng cố và lớn mạnh; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng; việc chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng; số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng ngày một tăng; các thế hệ cán bộ đoàn được rèn luyện phấn đấu và trưởng thành đã trở thành nguồn cán bộ trẻ dồi dào cho Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Nhiều đồng chí đã trưởng thành, giữ các chức vụ quan trọng tại các ban, bộ ngành Trung ương và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Ghi nhận đóng góp các tập thể, cá nhân trong các phong trào đoàn, xây dựng tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 8 cá nhân.

Vinh Duy