Tỉnh hưng yên
-
Có mặt ở làng cổ Thanh Cù (Kim Động, tỉnh Hưng Yên) vào buổi sáng sớm, đúng ngày diễn ra phiên họp chợ, cảm nhận không khí của những buổi chợ xưa. Chợ Gò của làng cổ Thanh Cù nổi tiếng với câu ca dao: Hưng Yên có mấy chợ to/Tiếng đồn to nhất, chợ Gò đã lâu/Có sông, có bến, có cầu/Kẻ buôn người bán đâu đâu cũng về...
-
Nuôi con thú vốn xưa là động vật hoang dã, một chi hội nông dân ở Hưng Yên nhà nào cũng có thêm tiền
Tiếp tục từ những thành công trong chăn nuôi từ các con nuôi truyền thống, các hội viên Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã mạnh dạn chuyển sang mô hình nuôi hươu lấy nhung. Đây là hướng đi mới của Chi hội sẽ hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao. -
Tròn một năm sau khi Tháp đất nung được công nhận bảo vật quốc gia, đền An Xá, xã An Viên (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) tiếp tục có bảo vật thứ 2: Bệ thờ đất nung.
-
Bia “Đại Bi Diên Minh tự bi” (còn được gọi là Bia đá chùa Đại Bi) được tạo tác thời Trần (năm 1327), triều vua Trần Minh Tông. Bia "Đại Bi Diên Minh tự bi" hiện lưu giữ tại UBND xã Lạc Đạo (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) vừa được công nhận là Bảo vật quốc gia.
-
Được phục dựng lần đầu tiên vào năm 2022, năm nay là năm thứ hai xã Dạ Trạch (huyện Khoái Châu) tổ chức Lễ hội Triệu Việt Vương để tưởng nhớ vị vua duy nhất của tỉnh Hưng Yên đã góp phần đem lại một thời kỳ tự chủ của dân tộc.
-
Không chỉ cho vay với lãi suất “cắt cổ” hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng mà các đối tượng này còn tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
-
Nhiều năm trở lại, người trồng quất Tết ở xã Nam Phong (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) đã cách tân, chuyển hóa quất dáng tháp chóp sang quất dáng chuông. Trồng quất dáng chuông được nhiều khách hàng mua về trưng bày dịp Tết.
-
Anh Trần Văn Hưng (39 tuổi, ở thôn Ngọc Yên Phúc, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đã mạnh dạn đưa giống nhãn lồng Hưng Yên về trồng thử và mang lại hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm.
-
Là tướng tài nhà Trần, từng hai lần tham gia cuộc chiến chống quân Nguyên- Mông hiển hách và được Hưng Đạo Vương tín nhiệm gả con gái cho. Nhưng ít ai biết rằng vị danh tướng này xuất thân từ nông dân đất Hưng Yên, ông là Phạm Ngũ Lão.
-
Từ tháng 5/2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên xây dựng mô hình nuôi cá rô phi trong lồng bè trên sông Hồng. Mô hình nuôi cá rô phi đơn tính quy mô 750m3, số điểm trình diễn 3 điểm với 6 hộ tham gia; thời gian triển khai mô hình 7 tháng; số lượng cá giống rô phi đơn tính đực 75.000 con, kích cỡ trên 6 cm/con...