Tình huống pháp lý trong vụ người phụ nữ bị lột đồ, tưới nước tiểu vào người ở Lâm Đồng

T. Nam - K. Trinh Thứ năm, ngày 23/01/2025 18:15 PM (GMT+7)
Theo luật sư, nhóm đối tượng lột đồ, tưới nước tiểu vào người phụ nữ ở Lâm Đồng có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc.
Bình luận 0

Công an điều tra vụ việc người phụ nữ bị lột đồ, đánh ghen ở Lâm Đồng

Ngày 22/1, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với Công an huyện Lâm Hà điều tra vụ việc một người phụ nữ bị đánh đập, lột đồ, đăng video lên mạng xã hội có dấu hiệu bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh, video clip về một người phụ nữ ở huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) bị đánh đập, chửi bới và nhiều người bao vây, cởi quần áo.

Qua xác minh, người phụ nữ trong các hình ảnh bị lan truyền trên mạng xã hội là bà L.T.H. (trú thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Bà H. đã có đơn kêu cứu gửi đến công an và các cơ quan liên quan.

Theo lời bà H., vào tối 17/6/2024, bà N.T.N.H. đã cùng hai người con đến nhà bà H. ở thị trấn Đinh Văn đập cửa và chửi mắng vì cho rằng chồng mình ngoại tình với bà H..

Hình ảnh camera do bà L.T.H. cung cấp cho thấy bà N.T.N.H. đi cùng nhóm người liên tục đập cửa, bao vây, chửi bới rồi vào nhà bà H. Sau đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung lăng mạ bà L.T.H. và con của bà.

Vụ người phụ nữ bị lột đồ, tưới nước tiểu vào người dưới góc nhìn pháp lý - Ảnh 1.

Người phụ nữ bị đánh đập, tưới phân, nước tiểu vào người. Ảnh cắt từ clip.

Đến tháng 9/2024, gia đình bà L.T.H. gửi đơn tố cáo đề nghị xử lý để gia đình bà N.T.N.H. chấm dứt hành vi lăng mạ, xúc phạm. Tuy nhiên, vụ việc vẫn tiếp tục diễn ra.

Đỉnh điểm là vào tối 20/12/2024, khi đó bà H. phát hiện chuồng heo của gia đình bị mở, bà chạy ra ngoài thì bất ngờ bị nhiều người xịt hơi cay vào mắt, xông vào lột đồ, túm tóc, đánh đập, chửi bới. Khi bà ngã xuống thì bị những người này tưới phân, nước tiểu vào người.

Đến ngày 20/1, trên trang Facebook của Hồ Thúy Trang, tài khoản Facebook có tên Lê Hiến nhắc tên Facebook con gái bà L.T.H. kèm theo tấm hình bà bị lột đồ, bị đánh đập ở phần comment.

Các đối tượng gây ra vụ việc có thể sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh khác nhau

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải cho hay, pháp luật Việt Nam bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của mọi công dân. Vì vậy, mọi hành vi cố ý gây thương tích, đánh nhau nơi công cộng, làm nhục người khác là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh tương ứng. 

Phía cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra, xác minh, lấy lời khai của nạn nhân và người chứng kiến vụ việc, xác định danh tính các đối tượng có liên quan để xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Dưới góc nhìn pháp thì lý hành vi lột đồ, túm tóc, đánh đập, chửi bới và tưới các chất thải lên người nạn nhân có dấu hiệu của việc vi phạm 3 tội, đó là tội Cố ý gây thương tích, tội Làm nhục người khác và tội Gây rối trật tự công cộng. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 134, Điều 155 và Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, người bị đánh ghen có quyền gửi đơn đến cơ quan công an để yêu cầu xem xét xử lý những người đánh ghen về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Trong trường hợp nạn nhân có thương tích từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định từ điểm a đến điểm k, Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự thì người đánh ghen sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích.

Trong trường hợp không đủ mức độ thương tích để xử lý về tội cố ý gây thương tích thì vẫn có thể xem xét xử lý đối tượng đánh ghen về tội làm nhục người khác theo quy định của Bộ luật hình sự với mức phạt tiền đến 30.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc mức phạt tù cao nhất có thể đến 05 năm. 

Luật sư Huy còn cho biết thêm, không chỉ những còn có hành xúc phạm, đánh đập nạn nhân mà những người quay video đăng lên mạng xã hội cũng có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự về tội danh này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem