Thứ ba, ngày 10/02/2026 18:10 GMT+7

Tình nguyện viên giúp người dân Hà Nội thả cá chép, không thả túi nilon

Khổng Chí Thứ ba, ngày 10/02/2026 18:10 GMT+7
Nhằm hạn chế rác thải nhựa trong ngày 23 tháng Chạp, tại nhiều điểm thả cá trên địa bàn Hà Nội, các tình nguyện viên đã có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn không thả túi nilon xuống sông, hồ nhằm bảo vệ môi trường.

Tình nguyện viên giúp người dân Hà Nội thả cá chép, không thả túi nilon

Ngày 10/2 (tức ngày 23 tháng Chạp) nhiều người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã mang cá chép ra thả tại các địa điểm như Hồ Tây, sông Hồng… để tiễn ông Công ông Táo về trời theo phong tục truyền thống.
Theo quan niệm truyền thống, cá chép là phương tiện đưa Táo quân về trời. Người dân thường chọn mua cá chép đỏ để cúng lễ ông Công ông Táo.
Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, tại khu vực Hồ Tây, do nguồn nước dưới hồ Tây không đảm bảo, cá chép thả xuống chỉ sống được vài giờ rồi chết nên cơ quan chức năng đã vận động người dân thả cá vào xô rồi chở ra sông Hồng.
Người dân được hướng dẫn thả cá chép đỏ vào xô, sau đó, lực lượng chức năng sẽ chở ra sông Hồng phóng sinh.
Các nhóm tình nguyên viên cũng hỗ trợ người dân thả cá văn minh.
Nguyễn Mỹ Ngọc (Câu lạc bộ University Việt Nam) chia sẻ: “Với mong muốn chung tay bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, các thành viên Câu lạc bộ University Việt Nam đã có mặt từ sáng sớm để tuyên truyền, vận động người dân không xả rác ra môi trường khi thả cá phóng sinh. Chúng tôi trực tiếp hỗ trợ người dân thả cá vào xô do lực lượng chức năng chuẩn bị sẵn, đồng thời thu gom toàn bộ túi nilon sau khi thả cá”.
Phụ huynh đưa con em đi cùng, qua đó giúp các em hiểu hơn về ý nghĩa của việc thả cá chép trong ngày Lễ ông Công, ông Táo.
"Hôm nay, tôi thấy rất vui vì có nhiều đơn vị hỗ trợ người dân thả cá. Đó thực sự là một hành động rất thiết thực và văn minh”, Đức Anh cho biết.
Túi nylon được thu gom riêng, lực lượng chức năng cũng nhắc nhở bà con hạn chế đổ tro vàng mã xuống hồ.
Dù được nhắc nhở không thả cá xuống hồ, một số người vẫn không làm theo mà trực tiếp thả cá xuống hồ.
Các tình nguyện viên hướng dẫn người dân thả cá.
Thả cá chép ngày 23 tháng Chạp là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt, thể hiện tín ngưỡng dân gian và ước vọng cho một năm mới tốt lành.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.