Tỉnh sóc trăng
-
Anh Phạm Văn Út, hội viên, nông dân thuộc Chi hội Nông dân ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) đã thành công mô hình “Nuôi lươn không bùn”. Nhiều năm liền, anh Út đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cấp huyện.
-
Những ngày này, nhà vườn trồng sầu riêng tại huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) vào vụ thu hoạch trái sầu riêng. Mùa sầu riêng cũng là lúc tạo công việc thời vụ với mức thu nhập cao cho hàng trăm người.
-
Những năm gần đây, mít ruột đỏ là một trong những loại trái cây có giá bán tốt trên thị trường. Vì thế, nhiều nông dân tại xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đã và đang phát triển trồng cây này theo hình thức trồng chuyên canh hay xen canh...
-
Nhờ cây cỏ năn tượng (còn có tên gọi khác là cây hến biển), hàng trăm nông dân ở thị xã Ngã Năm và huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) có việc làm thêm ổn định. Không chỉ mọc tự nhiên ở vùng ven biển ĐBSCL, loại cỏ này còn được người dân trồng thử nghiệm.
-
“Năm nay, vụ nuôi artemia của tôi thất thu khoảng 60% so với các năm trước. Thời điểm chuẩn bị thả nuôi mưa liên tiếp trong nhiều ngày, khi dứt mưa trời nắng nóng gay gắt, ngày nóng, đêm lạnh, kèm theo đó có nhiều đợt gió Tây Nam xảy ra suốt mấy tháng...', anh ông Thạch Hoàng Phương, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) cho biết.
-
Miền đất Sóc Trăng được coi là thủ phủ của những ngôi chùa cổ Khmer nổi tiếng, nơi đây còn có một ngôi chùa rất đặc biệt là Bửu Sơn tự, dân gian gọi là chùa Đất Sét-nơi có cây nến khổng lồ cháy hàng trăm năm mà không tắt.
-
Mặc dù mùa vú sữa đã kết thúc từ cách đây hơn 1 tháng, thế nhưng nhiều vườn của HTX Nông nghiệp Lộc Mãi (xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) vẫn đang trĩu quả với năng suất khá cao nhờ áp dụng kĩ thuật xử lí cho cây vú sữa ra trái rải vụ.
-
Khoảng 4 năm trở lại đây, tại một số địa phương trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, nhiều hộ nuôi tôm đã phát triển mô hình nuôi con cá chốt xen canh trong ao nuôi tôm. Cá chốt được thị trường khá ưa chuộng giá bán cao...
-
Nhờ có phong cách kiến trúc “độc nhất vô nhị” mà chùa Chén Kiểu (xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) được độc giả tạp chí Sài Gòn Tiếp thị bình chọn vào “Top 7 công trình kiến trúc độc đáo” trong khuôn khổ chương trình “Top 7 Ấn tượng Việt Nam năm 2022”.
-
Hiện nay, người nuôi heo ở Sóc Trăng đã phải gồng mình thua lỗ được khoảng 1 năm, còn người nuôi gà công nghiệp cũng ngót nghét 3 năm thua lỗ. Câu chuyện thua lỗ chẳng những chưa thể dự báo được hồi kết, mà còn có xu hướng lan rộng ra với một số đối tượng vật nuôi khác, với khởi đầu mang tên “bò thịt”.