Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Giá các mặt hàng thiết yếu đã ghi nhận mức giảm
Theo thông tin từ Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương, tính đến ngày 16/10, tại TP.Hà Nội, số chợ truyền thống, dân sinh bị tạm dừng hoạt động do có liên quan đến ca mắc Covid-19 hiện chỉ còn 6/449 chợ.
Ngoài ra, Sở Công Thương Hà Nội cũng cho biết, đơn vị này đang tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ cung cấp thông tin, kết nối sản phẩm trái cây, nông sản thực phẩm các tỉnh vào các kênh phân phối, siêu thị, nhà hàng kinh doanh ăn uống, chợ.
Cụ thể, Sở Công Thương Hà Nội đang hỗ trợ các tỉnh Quảng Ninh, Bình Phước, Khánh Hòa, Quảng Trị giới thiệu 50.000 tấn nông thủy hải sản, sản phẩm OCOP tại thị trường thủ đô.
Theo ghi nhận của Dân Việt, tại các chợ trên địa bàn TP.Hà Nội, giá các mặt hàng thiết yếu đã ghi nhận mức giảm. Tuy nhiên, một số mặt hàng vẫn có mức giảm không đồng đều hoặc thay đổi vào một số thời điểm.
Điển hình, giá lợn hơi hiện tại dao động trong khoảng 33.000 đồng đến 38.000 đồng/kg. Theo đó, tại các chợ như Mỹ Đình, Cầu Giấy, Nghĩa Tân,… giá thịt lợn các loại cũng ghi nhận mức giảm từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/kg tùy loại.
Cụ thể, 1 kg thịt ba chỉ ngon giá chỉ 100.000-110.000 đồng/kg, thay vì 150.000-160.000 đồng/kg như trước. Thịt vai hay thịt thăn, thịt chân giò giá 80.000-90.000 đồng/kg, thay vì 130.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, mức giảm nói trên khác nhau tùy từng thời điểm và tại các khu vực. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch (thực hiện 5K, quét mã QR,…) tại nhiều khu chợ cũng được "nới" hơn so với trước.
Trao đổi với PV Dân Việt, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, nguyên Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội nhận định, tuy tình hình thị trường đã có nhiều tín hiệu tích cực nhưng vẫn cần sự điều tiết của các cơ quan chức năng.
"Theo tôi quan sát, giá cả hàng hóa đã ổn định hơn nhưng giá một số mặt hàng thiết yếu vẫn ở mức cao. Nguyên nhân vẫn nằm ở các khâu trung gian chứ không phải khó khăn do dịch bệnh. Giá thịt lợn hơi đã xuống mức 60%, chỉ còn khoảng hơn 30.000 đồng/kg, tuy nhiên, giá tại các chợ và siêu thị vẫn tương đối cao. Giá rau cũng tăng khoảng 30%.
Các chợ truyền thống dân sinh hiện vẫn đang phân phối 85% hàng tươi sống. Do đó, cần tập trung thực hiện điều hành, quản lý giá, bên cạnh đó, cần tổ chức tốt công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, hiện tại, hầu hết các chợ truyền thống, dân sinh đều không niêm yết giá, hàng hóa nguồn gốc không đảm bảo", chuyên gia Vũ Vinh Phú cho hay.
Cũng theo đánh giá từ phía vị chuyên gia, hiện tại, trong bối cảnh "sống chung với dịch", người dân không thể chủ quan cũng như các ngành chức năng cần tiếp tục điều hành hoạt động kinh tế bên cạnh việc phòng chống dịch.
"Vấn đề phòng dịch tại các chợ hiện nay cũng chưa được đảm bảo tốt. Qua phản ánh của báo chí truyền thông, tôi nhận thấy, tại các chợ, cả người bán và người mua có lúc không đeo khẩu trang.
Vấn đề bây giờ là không có lực lượng giám sát, tôi cho rằng trách nhiệm của chính quyền địa phương là rất quan trọng. Các đơn vị xã, phường cần bố trí lực lượng, nếu buông lỏng để dịch bùng phát tại các chợ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng", chuyên gia Vũ Vinh Phú nhấn mạnh.
Thông tin về kế hoạch sản xuất để đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm, lễ tết, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho rằng, trong điều kiện "bình thường mới" cần có phương án mới, không đơn thuần như các năm trước.
Cụ thể, ông Trọng cho biết, ở nhiều địa phương, đặc biệt 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM đang giảm tiêu thụ nông sản, thực phẩm khá mạnh. Điển hình, ở TP.HCM, có đến 95% thịt các loại và 90% trứng phải nhập từ các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.
"Thời gian giãn cách xã hội vừa rồi khiến nhu cầu thực phẩm ở các thành phố lớn giảm hết - khi các nhà hàng, quán ăn, trường học, bếp ăn tập thể... phải đóng cửa. Bên cạnh đó, khi giãn cách, người dân không có việc làm, không có thu nhập, điều này đồng nghĩa với việc tiêu dùng cũng sụt giảm nghiêm trọng.
Tiêu dùng giảm, khiến ngành chăn nuôi bị ứ đọng khoảng 30% về mặt số lượng. Chưa kể, hiện nay giá lợn hơi rất thấp, trung bình từ 40.000-50.000 đồng/kg lợn hơi, cá biệt có những nơi chỉ khoảng 33.000-35.000 đồng/kg lợn hơi. Việc chăn nuôi ứ đọng sẽ rất khó để bà con nông dân tái đàn, phục vụ nhu cầu thực phẩm dịp cuối năm", ông Trọng thông tin.
Theo đó, ông Trọng cho biết, để khắc phục tình trạng trên và đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm, Bộ ngành và các địa phương cần thực hiện tốt Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ nhằm gỡ khó cho ngành chăn nuôi.