Tờ trình

  • Tại kỳ họp thứ 11 HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ trình nhiều nội dung quan trọng, trong đó sẽ thực hiện các thủ tục bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thủ tục cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • Tại dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi nhiều nội dung về tiền lương đóng bảo hiểm, chế độ thai sản, hưu trí và các chế độ khác.
  • Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ GTVT hoàn thành dự thảo về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam để trình Chính phủ trước 1/5.
  • Sáng 8.12, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa VIII, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang đã trình HĐND TP tờ trình về tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn TP.
  • Ngoài dịp Tết âm lịch nghỉ 9 ngày, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng xin ý kiến các cơ quan liên quan về việc nghỉ 8 ngày liên tục dịp lễ Chiến thắng 30.4.2015.
  • "Chính phủ đề xuất Quốc hội có Nghị quyết giao cho Chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)" - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nêu vấn đề trên trước Quốc hội.
  • Thời hạn phục vụ tại ngũ 18 tháng không đáp ứng được mục tiêu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Cơ quan soạn thảo Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) đề nghị nâng thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ lên 24 tháng.
  • Bản Khạn là 1 trong 6 bản vùng cao, vùng xa, đặc biệt khó khăn của xã Trung Thượng, huyện vùng cao biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa). Vậy mà, bỗng dưng xã bị rút ra khỏi Chương trình 135 một cách “khó hiểu”, khiến cả người dân lẫn chính quyền sở tại bức xúc.
  • Sáng 16.7, tại kỳ họp thứ IX HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVI, sau khi nghe đại diện thường trực HĐND tỉnh đọc tờ trình của HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Thiều Đình Duy nghỉ hưu theo chế độ, bà Nguyễn Thị Nữ Y-Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ huyện Lộc Hà đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 với 47/47 phiếu.
  • Ngày 16.6, thảo luận hội trường về dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đa số đại biểu Quốc hội tiếp tục nhấn mạnh quan điểm phản đối việc tăng độ tuổi nghỉ hưu để tránh nguy cơ vỡ Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH) như tờ trình mà Ban soạn thảo luật đưa ra.