Thứ ba, ngày 14/07/2026 19:40 GMT+7

Toàn cảnh 2 xã Thư Lâm, Phúc Thịnh ở Hà Nội được chọn thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”

Lê Minh - Khổng Chí Thứ ba, ngày 14/07/2026 19:40 GMT+7
Xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm được lựa chọn thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, lấy mức độ hài lòng và hạnh phúc làm thước đo, tạo hình mẫu để đánh giá và nhân rộng trong những năm tới.

2 xã Thư Lâm, Phúc Thịnh được chọn thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”

Video: Xã Thư Lâm nhìn từ trên cao. 
Theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội, thành phố lựa chọn 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”. Trong ảnh: Một góc xã Thư Lâm nhìn từ trên cao. 
Trụ sở Đảng Uỷ - HĐND - UBND - MTTQ xã Thư Lâm tại thôn Thiết Bình. Trước đó, xã Thư Lâm được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập các xã Thuỵ Lâm, Vân Hà, một phần diện tích và dân số các xã Xuân Nộn, xã Nguyên Khê, Uy Nỗ, Việt Hùng, Dục Tú và thị trấn Đông Anh (cũ). Xã Thư Lâm mới có tổng diện tích khoảng 43,84 km2 và quy mô dân số trên 100.000 người.
Hiện xã Thư Lâm còn khoảng 1.276 ha đang được đầu tư phát triển và hơn 600 ha đất chưa có dự án, tập trung dọc sông Cà Lồ và khu vực giáp tỉnh Bắc Ninh. Phần lớn diện tích được quy hoạch cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện phát triển các không gian sinh thái và công trình công cộng. TP.Hà Nội đánh giá Thư Lâm còn đủ không gian để triển khai đồng thời nhiều chính sách mới.
Hình ảnh Trường Tiểu học Việt Hùng 2 được xây dựng trên một khu đất rộng lớn, rất khang trang. 
Trước đó, Hà Nội thông báo xây dựng bộ 54 tiêu chí làm căn cứ triển khai mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Bộ tiêu chí này không chỉ phục vụ việc thí điểm mà còn là định hướng phát triển chung để tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố có thể nghiên cứu, áp dụng và phấn đấu thực hiện.
Các con đường tại xã Thư Lâm được xây dựng đồng bộ và khá rộng, tại một số khu vực nhiều trường học, khu vui chơi giải trí được xây dựng. Địa phương cũng có lợi thế kết nối với các tuyến giao thông lớn và các khu vực phát triển phía Bắc Thủ đô, tạo điều kiện thu hút đầu tư và mở rộng không gian đô thị.
Những ngôi nhà cao tầng nằm san sát ở xã Thư Lâm. Năm 2025, tổng giá trị kinh tế của xã Thư Lâm đạt khoảng 9.343 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người gần 88 triệu đồng.
Ông Nguyễn Trọng Hải - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Thư Lâm cho biết, người dân Thư Lâm có truyền thống đoàn kết, sẵn sàng tiếp nhận, ủng hộ những chủ trương mới. “Xã Thư Lâm xác định đã có 35 tiêu chí đã đạt và cơ bản đạt, còn 19 tiêu chí đang tiếp tục có lộ trình xây dựng để quyết tâm đạt được”, ông Hải cho biết thêm.
Các tuyến xe buýt chạy từ trung tâm Hà Nội xuống tới các xã, tạo nên mạng lưới giao thông khép kín, đồng bộ, phục vụ người dân đi lại thuận lợi. 
Theo Thành ủy Hà Nội, việc lựa chọn hai địa phương là xã Thư Lâm và xã Phúc Thịnh được căn cứ trên định hướng phát triển không gian đô thị, điều kiện hạ tầng, tiềm năng phát triển, năng lực quản trị cũng như mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị cơ sở. Thành ủy Hà Nội xác định mục tiêu của việc thí điểm là cụ thể hóa các giá trị, mục tiêu và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong điều kiện phát triển mới của Thủ đô, đồng thời kiểm nghiệm và hoàn thiện mô hình quản trị cấp cơ sở hiện đại, dân chủ, kỷ cương, hiệu quả và nhân văn.
Làng nghề đồ gỗ truyền thống tại xã Thư Lâm. 
Hiện cơ cấu ngành nghề tại xã Thư Lâm có tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 53% cơ cấu kinh tế; thương mại - dịch vụ gần 35%; nông nghiệp khoảng 12%.
Lĩnh vực văn hóa và tôn giáo được đặc biệt quan tâm khi xây dựng mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa". Đời sống văn hóa, tinh thần và việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng được xem là những thước đo quan trọng để nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Lễ hội Đền Sái năm 2026 được tổ chức tại xã Thư Lâm. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất và độc đáo nhất của Hà Nội.
Cũng theo Thành uỷ Hà Nội, việc triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” sẽ bảo đảm nguyên tắc không làm phát sinh đầu mối tổ chức trung gian, không tăng biên chế; đồng thời gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường trách nhiệm giải trình và đổi mới phương thức quản trị địa phương.
Toàn cảnh xã Phúc Thịnh nhìn từ trên cao, đây là một trong 2 xã được chọn thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”. 
Trụ sở Đảng uỷ - UBND - HĐND - MTTQ xã Phúc Thịnh. Xã Phúc Thịnh được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập 5 xã gồm Nam Hồng, Bắc Hồng, Vân Nội, Nguyên Khê, Tiên Dươn và một phần thị trấn Đông Anh cũ. 
Xã hiện có diện tích khoảng 42.63 km2 và tiến hành tinh gọn, sáp nhập từ 40 thôn, khu, tổ dân phố xuống còn 26 đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hành chính. Quy mô dân số toàn xã khoảng 96.000 người.
Trường THPT Phúc Thịnh bề thế, khang trang, hàng năm đón nhận nhiều học sinh theo học. Chất lượng nội dung, công tác giảng dạy ngày càng được nâng cao.
Theo kế hoạch, trong năm 2026, Hà Nội sẽ hoàn thiện và ban hành đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, xây dựng các chương trình, dự án thành phần; kiện toàn cơ chế chỉ đạo, điều hành; xác định các nhiệm vụ ưu tiên và bố trí nguồn lực thực hiện. Giai đoạn 2027-2030, mô hình sẽ được triển khai đồng bộ tại 2 xã thí điểm. Thành phố sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá theo bộ tiêu chí, kịp thời tháo gỡ khó khăn và điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.
Lãnh đão xã Phúc Thịnh cho biết, địa phương có rất nhiều lợi thế, là các trục đường kết nối giao thông giữa sân bay Nội Bài về nội đô, các tuyến đường vành đai kết nối với các tỉnh; trong tương lai sẽ có hệ thống đường sắt đô thị. Không gian phát triển của Phúc Thịnh trong thời gian tới sẽ rất rộng mở, giúp kết nối và phát triển kinh tế cho xã.
Xã Phúc Thịnh cũng là địa phương giảu truyền thống với bề dày lịch sử truyền thống. Tại xã có nhiều di tích, đền, chùa… tạo thành không gian tín ngưỡng độc đáo.
Xã cũng đã hình thành các thôn làng, khu dân cư, cụm công nghiệp và khu tái định cư khoảng 1.203 ha; khoảng 3.065 ha đang được đầu tư phát triển và còn khoảng 459 ha đất chưa có dự án, chủ yếu nằm ven đầm Vân Trì và phía bắc đường Vành đai 3, được quy hoạch cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật.
Xã Phúc Thịnh nổi bật với hơn 800 ha vùng chuyên canh rau củ quả, đang đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn thông qua việc công nhận nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP (Mỗi xã một sản phẩm). Nơi đây còn được coi là vùng nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ quan trọng ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, với hơn 17 sản phẩm rau của hợp tác xã đã được chứng nhận đạt chuẩn OCOP.
Khu vực chợ thôn Nguyên Khê trên địa bàn xã Phúc Thịnh. Ông Đặng Minh Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Thịnh cho biết, việc được thành phố lựa chọn thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa đã tạo nên không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.
“Không chỉ phát triển kinh tế, chúng tôi còn chú trọng tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, thể thao và xây dựng cộng đồng gắn kết... Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân”, ông Thắng nói thêm.
Một góc chiều về bình yên tại xã Phúc Thịnh.

Theo Đề án của UBND TP.Hà Nội, ngoài 2 xã được lựa chọn thí điểm là Thư Lâm và Phúc Thịnh, 124 xã, phường còn lại của Hà Nội sẽ áp dụng các tiêu chí phù hợp ngay từ năm 2026. Thành phố sẽ sơ kết việc triển khai vào năm 2030 để hoàn thiện bộ tiêu chí, cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện trước khi xem xét nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.