Thứ bảy, ngày 16/05/2026 19:08 GMT+7

Toàn cảnh bãi bồi sông Hồng trước "giờ G" triển khai siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan 737.000 tỷ đồng

Phạm Hưng Thứ bảy, ngày 16/05/2026 19:08 GMT+7
HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Với quy mô dự kiến hơn 11.400 ha cùng tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 737.000 tỷ đồng, siêu dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc "lột xác" lịch sử, đưa sông Hồng trở thành trục không gian trung tâm, hiện đại và xanh mát của Thủ đô.

Toàn cảnh bãi bồi sông Hồng trước "giờ G" triển khai siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan 737.000 tỷ đồng

Video: Hiện trạng bãi bồi sông Hồng trước "giờ G" triển khai siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan 737.000 tỷ đồng.
Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trải dài qua 16 xã, phường bao gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Đáng chú ý, so với nghị quyết sơ bộ cuối năm 2025, ranh giới dự án đã được điều chỉnh giảm 3 phường là Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng và Hoàng Mai.
Hệ sinh thái của siêu dự án được chia thành nhiều nhóm cấu phần chiến lược, trong đó điểm nhấn đầu tiên là mạng lưới giao thông ven sông. Thành phố sẽ đầu tư xây dựng khoảng 80 km đại lộ chạy dọc hai bên bờ.
Song song với trục giao thông là dự án phát triển mảng xanh khổng lồ với 11 cụm công viên nằm tại các bãi sông.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hiện tại, những bãi bồi, ruộng vườn lâu năm cùng các cây cầu như Long Biên, Chương Dương, Nhật Tân, Thăng Long… tạo nên bức tranh đối lập giữa nhịp sống đô thị và không gian tự nhiên rộng lớn.
Dải bãi bồi ven sông Hồng rộng lớn này hiện chủ yếu là đất nông nghiệp xen lẫn các khu dân cư ngoài đê. 
Quy hoạch đại lộ cảnh quan hướng tới việc biến sông Hồng thành "trái tim" cảnh quan, thay thế sự nhếch nhác bằng không gian xanh hiện đại. Trong ảnh là khu vực bãi bồi ven sông Hồng gần vị trí xây cầu Tứ Liên.
Cầu Nhật Tân hiện đại vắt qua bãi bồi rộng lớn, chủ yếu trồng đào, quất và hoa cúc lâu năm trước thay đổi lớn sắp tới.
Hiện nay, người dân vẫn đang canh tác nông nghiệp trên các bãi bồi ven sông Hồng.
Mỗi khi mưa lũ kết thúc, các làng hoa nổi tiếng ven sông Hồng như làng đào Nhật Tân, quất cảnh Tứ Liên thường chịu thiệt hại nặng nề. 
Nước sông dâng cao đã nhấn chìm hàng chục héc-ta vườn trồng đào, quất cảnh và cúc họa mi, biến nơi đây thành một bãi hoang tàn, úa nát.
Mặc dù chịu thiệt hại nặng nhưng người nông dân sinh sống ven các bãi bồi sông Hồng vẫn phải nhanh chóng xử lý cây hỏng, cải tạo lại đất để còn kịp xuống giống cho vụ hoa màu ngắn ngày, mong gỡ gạc lại chút vốn liếng.
Cũng theo ghi nhận, hiện tại, ven các bãi bồi sông Hồng xuất hiện nhiều khu vui chơi, cắm trại.
Với định hướng lấy sông Hồng làm trục không gian trung tâm, Hà Nội đang bước vào kỷ nguyên bùng nổ hạ tầng giao thông chưa từng có. Tính đến thời điểm tháng 5/2026, dọc theo chiều dài dòng sông, hàng loạt đại công trường xây dựng cầu vượt sông Hồng đang rầm rộ thi công ngày đêm. Trong ảnh là khu vực thi công cầu Trần Hưng Đạo hơn 16.000 tỷ đồng.
Trong ảnh là trục đường Âu Cơ - Nghi Tàm nối sân bay Nội Bài với phố cổ Hà Nội. Ngay sau đó là khu vực bãi bồi, tại đây đang xây cầu Tứ Liên kết nối với trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh).
Khi dự án hình thành, những bãi rác, lều lán tạm bợ sẽ được thay thế bằng những con đường thênh thang, những công viên văn hóa và các khu đô thị sinh thái hiện đại.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến được triển khai từ năm 2026 đến 2038. Trong đó giai đoạn 2026 - 2030 ưu tiên tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng chính của dự án, gồm: Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; kè và chỉnh trị lòng, bờ sông hai bên sông; công viên công cộng phường Phú Thượng; công viên tại bãi sông phường Hồng Hà; khu vực "phòng khách đô thị" (hữu ngạn sông Hồng); khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam; khu đô thị định cư tại phường Long Biên; dự án giải phóng mặt bằng độc lập.
Giai đoạn 2030-2038, thành phố sẽ hoàn thành các dự án thành phần còn lại.
Tờ trình của UBND thành phố nêu rõ khu vực "phòng khách đô thị" sẽ được tập trung đầu tư để phục vụ mục tiêu tái cấu trúc đô thị khu vực sông Hồng, trong đó hình thành các tổ hợp tài chính - ngân hàng - fintech (công nghệ tài chính) - bảo hiểm - chứng khoán, trung tâm giao dịch và dữ liệu tài chính.
Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất. Quỹ đất đối ứng dự kiến bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án với diện tích khoảng 2.600 ha. Quỹ đất còn lại sẽ rà soát xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến xác định thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn. Các nội dung trên là dự kiến, quy mô quỹ đất thanh toán chính thức được xác định khi ký hợp đồng BT.
Theo nghị quyết, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 737.000 tỷ đồng, giảm 118.000 tỷ so với ước tính vốn đầu tư sơ bộ công bố cuối năm 2025.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.