Thứ bảy, ngày 04/07/2026 08:25 GMT+7

Toàn cảnh loạt công trình chống ngập khẩn cấp của Hà Nội đã sẵn sàng đón mùa mưa bão

Lê Minh Thứ bảy, ngày 04/07/2026 08:25 GMT+7
Sau 4 tháng thi công, 7 dự án chống ngập khẩn cấp tại Hà Nội đã sẵn sàng đón mùa mưa bão. Trên thực tế, nhiều hạng mục đã phát huy hiệu quả trong các trận mưa đầu mùa năm nay.

Công trình chống ngập khẩn cấp của Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô rộng 36ha, tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng đã thành hình. Mặt hồ đã được bơm nước, không khí xung quanh rất trong lành.
Các hạng mục chính như đào hồ, thi công cừ bê tông dự ứng lực quanh hồ và hệ thống cống kết nối với hạ tầng thoát nước khu vực đã đạt 100% khối lượng, sẵn sàng vận hành. Dự án này nằm sát sân vận động quốc gia Mỹ Đình và trường đua F1.
Hồ điều hoà Phú Đô sẽ kết nối với kênh Mai Dịch - Phú Đô và kênh Mỹ Đình - Tân Mỹ thông qua hệ thống cống ngầm, góp phần tăng khả năng chứa nước, giảm ngập úng khi mưa lớn. Những khu vực này thường xuyên xảy ra úng ngập mỗi khi mưa lớn.
Theo cơ chế hoạt động, nước từ hồ sẽ được tiêu thoát ra sông Nhuệ khi mực nước thấp hoặc bơm qua Trạm bơm Đồng Bông 1-2 khi mực nước sông dâng cao. Hồ điều hòa Phú Đô sẽ hỗ trợ giải quyết cho 8 điểm ngập úng trên các tuyến phố xung quanh. Dù chưa hoàn thành toàn bộ dự án (phần cảnh quan), tuy nhiên hồ điều hòa Phú Đô đã tham gia hỗ trợ tiêu thoát nước trong đợt mưa lớn xảy ra hồi tháng 5 vừa qua.
Dự án cải tạo, xây dựng hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2) có diện tích khoảng 12ha, tổng mức đầu tư gần 370 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực tiêu thoát nước và giảm ngập úng cho khu vực phía Tây Hà Nội.
Hồ điều hoà Mễ Trì nằm trên địa bàn phường Đại Mỗ đã hoàn tất việc đào hồ, kè bờ sau hơn 3 tháng thi công. Hiện đang triển khai làm vỉa hè, lan can dọc hồ và một số hạng mục cảnh quan khác. 
Công trình chống ngập khẩn cấp này nằm ở trung tâm Hà Nội, tiếp giáp các đường Tố Hữu, Trung Thư, nơi vốn ngập úng nặng nề sau mỗi trận mưa lớn. Xung quanh là các toà chung cư, cao ốc.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết nếu trước đây mỗi dự án thường mất 2-3 năm để hoàn thành, thì nay nhiều công trình chỉ mất vài tháng để đưa dự án đưa vào sử dụng, điều này cho thấy khối lượng, tiến độ thi công rất lớn.
Trước đó, trong số các công trình chống ngập khẩn cấp đang được triển khai, hồ điều hòa Mễ Trì là công trình đầu tiên bước vào giai đoạn kè bờ sau khi hoàn thành công tác đào hồ.
Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (xã An Khánh) có diện tích 20ha, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, được khởi công vào cuối tháng 1. Hồ được thiết kế mực nước sâu 4m, hệ thống bờ kè bao quanh dài 2,5km cùng cống điều tiết 3x3m kết nối linh hoạt với kênh La Khê.
Hồ điều hoà Yên Nghĩa 1 được kỳ vọng thoát nước, công trình chống khẩn cấp ngập cho khu vực Đại lộ Thăng Long, khu đô thị An Khánh… những nơi thường xuyên ngập lụt nặng nề mỗi khi mùa mưa tới.
Hiện, các hạng mục trọng yếu của hồ điều hoà Yên Nghĩa 1 đã hoàn thành.
Tính tổng thể chung, hồ sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hồ điều hòa theo quy hoạch, phát huy hiệu quả trạm bơm Yên Nghĩa; đồng thời giảm tải cho hệ thống thoát nước lưu vực sông Nhuệ và khu vực đô thị phía Tây Hà Nội.
Hồ điều hoà Yên Nghĩa 2 có diện tích khoảng 5 hecta, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Hiện hồ này đã hoàn thành 100% khối lượng công việc.
Ngoài dự án các hồ điều hoà, Hà Nội còn đang triển khai các dự án chống ngập khẩn cấp khác như dự án cải tạo tuyến kênh Thuỵ Phương, dự án cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối với sông Tô Lịch. 
Trong ảnh là dự án cải tạo tuyến kênh Thuỵ Phương, dự án nhằm mục đích bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch để giải quyết ô nhiễm, ngoài ra còn giảm thiểu ngập úng cục bộ tại khu vực Resco, Ecohome, khu đoàn Ngoại giao và lân cận.
Dự án có tổng mức đầu tư 920 tỷ đồng, kéo dài khoảng 7,6km, trong đó hơn 3,5km kênh từ trạm bơm Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng sẽ là kênh hở, hơn 4km từ đường Phạm Văn Đồng và nhánh kéo dài từ đường Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công ra sông Tô Lịch sẽ được thi công hộp cống kín, đi ngầm. Trong ảnh, dự án đi qua đường Võ Chí Công đã hoàn thành.

Các dự án chống ngập khẩn cấp của Hà Nội gồm:

-Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận khởi công ngày 9/2 có tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng
-Dự án cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở khởi công ngày 31/12/2025 có tổng mức đầu tư khoảng 681 tỷ đồng.
-Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2, phường Đông Ngạc khởi công ngày 3/2 có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng.
-Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, xã An Khánh có tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng; đều khởi công ngày 27/1.
-Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2, xã An Khánh khởi công từ ngày 2/2, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng.
-Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Hồ Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng.
-Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô, phường Từ Liêm có mức đầu tư 800 tỷ đồng.