Tỏi Lý Sơn được mùa lại rớt giá

20/02/2020 11:58 GMT+7
Đầu mùa, tỏi tươi Lý Sơn có giá 75.000 – 80.000 đồng/kg, nhưng đến nay rớt giá chỉ còn từ 20.000 – 40.000 đồng/kg tùy loại.

Người dân đảo Lý Sơn thu hoạch tỏi

Đến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào những ngày cuối tháng 3, người ta có thể cảm nhận được bầu không khí sôi động của "vương quốc" tỏi đang vào mùa thu hoạch duy nhất của năm.

Vụ tỏi đông xuân 2019 – 2020, nông dân Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trồng hơn 330 hecta. Sau hơn 4 tháng củ tỏi được gửi vào lòng đất, những ruộng tỏi xanh tươi tốt bắt đầu ngả màu vàng óng, nông dân Lý Sơn bước vào mùa thu hoạch tỏi.

Khắp nơi trên đảo, xe chở thứ đặc sản nổi tiếng này chạy rầm rập từ cánh đồng về nhà, rồi từ nhà ra chợ. Nơi nào có khoảng trống để phơi tỏi đều được bà con tận dụng. Giữa cái nắng và gió biển nơi hòn đảo tiền tiêu là râm ran những tiếng cười giòn tan mùa thu hoạch. Từ sáng sớm cho đến tối mịt, nhà nhà từ người lớn đến trẻ nhỏ ai nấy đều tất bật tham gia vào các công đoạn nhổ, phân loại, cắt tỉa, phơi thu tỏi.

Tỏi Lý Sơn được mùa lại rớt giá - Ảnh 2.

Năm nay Lý Sơn được mùa tỏi

Năm nay Lý Sơn được mùa tỏi, thế nhưng vẫn điệp khúc được mùa mất giá đang diễn ra. Hiện tại giá tỏi ở Lý Sơn đang giảm mạnh. Đầu mùa, tỏi tươi Lý Sơn có giá 75.000 – 80.000 đồng/kg, nhưng đến nay giảm còn từ 20.000 – 40.000 đồng/kg tùy loại. Giá tỏi hạ thấp vì nông dân đang thu hoạch rộ nhưng sức mua giảm.

Đang cặm cụi nhổ những cây tỏi vừa chín tới trong ruộng tỏi nhà mình, bà Nguyễn Thị Trường, ở thôn Đông, xã An Hải vui mừng cho biết: "Ruộng tỏi nhà tui được 2,5 sào, mới thu hoạch vài chục ký thấy tỏi được mùa hơn năm ngoái, chắc cũng được hơn 300kg/sào. Tuy nhiên giá tỏi năm nay đầu mùa nên chưa cao!"

Tỏi Lý Sơn được mùa lại rớt giá - Ảnh 3.

Dự kiến sản lượng tỏi đạt 60-67 tạ/ha.

Năng suất tỏi có cao hơn năm ngoái, nhưng giá rẻ nên hầu hết nông dân hạn chế bán sản phẩm tươi. Mặc dù khó khăn về nguồn nước tưới, nhưng nhờ xuống giống sớm, chăm sóc tốt những sào tỏi của người dân cho thu hoạch tỏi tươi có năng suất cao.

Ông Lê Văn Ninh- Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, niên vụ này, toàn huyện xuống giống hơn 330 ha tỏi. Dự kiến sản lượng đạt 60 - 67 tạ/ha, tăng khoảng 30% so với niên vụ trước. Thời điểm đầu vụ cũng xảy ra sâu bệnh, nhưng về sau thời tiết thuận lợi hơn cùng với sự nỗ lực vượt khó của bà con, năm nay tỏi được mùa hơn năm ngoái.


Bảo Anh
Cùng chuyên mục