Tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015

Nhóm P.V Thứ tư, ngày 14/10/2015 19:19 PM (GMT+7)
Phát biểu tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: "Nếu nông dân Việt Nam không tự mình làm chủ, vươn lên hội nhập quốc tế được thì đất nước sẽ thua... Phải lấy mặt trận nông nghiệp làm mặt trận chiến lược để đưa đất nước ta vươn tới thành công".
Bình luận 0

Đúng 20 giờ 10' ngày 14.10, Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015 đã chính thức khai mạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1.

Bước sang năm thứ 3 liên tục được tổ chức, Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2015 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 70 năm thành lập nước, hướng tới chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 9 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Đặc biệt, đây là hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930 – 14.10.2015) - ngày hội của hơn 60 triệu hội viên nông dân trên cả nước. 

img

Tiết mục văn nghệ "Non sông ngàn năm gấm vóc" mở màn chương trình. Ảnh: Đàm Duy

Đây là sự kiện quan trọng nhất của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2015 – Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương chỉ đạo tổ chức. Báo Nông thôn ngày nay và các đối tác phối hợp thực hiện.

img

Ông Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN (phải) nồng nhiệt đón tiếp ông Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trước giờ khai mạc lễ tôn vinh. Ảnh: Đàm Duy. 

img

Ông Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tới dự buổi lễ. Ảnh: Đàm Duy

Tiếp nối thành công của chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2013, 2014, chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2015 tiếp tục khắc họa chân dung người nông dân Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế với những đức tính và năng lực cần có của người nông dân thời đại mới, đồng thời biểu dương kịp thời những gương nông dân điển hình, xuất sắc đã nỗ lực, chủ động vượt qua mọi khó khăn, thách thức đạt được những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

img

Nông dân Lê Thị Phượng (Yên Bái) chia sẻ bí quyết làm ăn với các nông dân xuất sắc bên lề buổi lễ tôn vinh tại nhà hát lớn. Ảnh: Đàm Duy

img

Không khí tại Nhà hát Lớn trước giờ khai mạc rất sôi động. Ảnh: Hữu Thọ

Tới dự chương trình có ông Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN; ông Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Nguyễn Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Phạm Thị Hải Chuyền - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; bà Trần Thị Hà - Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương; ông Nguyễn Cẩm Tú - Thứ trưởng Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương.

img

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương. Ảnh: Đàm Duy

Đặc biệt, 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2015 (chọn từ 200 ứng viên xuất sắc nhất do 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đề cử) đã có mặt đông đủ tại Nhà hát Lớn để chuẩn bị cho phần quan trọng nhất của buổi lễ tối nay: Đón nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2015 từ Ban Tổ chức và Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước trao tặng. 

>> Danh sách 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường đã nêu bật vai trò, vị trí, đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam, Hội NDVN trong các giai đoạn lịch sử cách mạng, trong thời kỳ đổi mới, chia sẻ những định hướng lớn của Hội NDVN, thách thức và những tố chất phải có để vượt thách thức trong hội nhập của nông dân Việt Nam: “Vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” là tôn vinh công sức, tài năng, sáng tạo của người nông dân đã dấn thân vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ về “Mẫu hình người nông dân mới” trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước với 5 tiêu chuẩn: Nhận thức mới; kiến thức mới; ý thức mới; quyết tâm mới và có thu nhập cao”.

img

Ông Nguyễn Quốc Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đàm Duy

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường bày tỏ tin tưởng, niềm tự hào, vinh dự của mỗi nông dân được nhận danh hiệu “Nông dân xuất sắc” hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa tới đông đảo hội viên, nông dân cả nước; có sức cuốn hút, thúc đẩy, góp phần làm cho phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới trong nông dân ngày càng phát triển mạnh mẽ. 

Trong số 63 nhà nông được bình chọn vinh danh năm nay có: 5 điển hình xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ lúa (chiếm 7,94%); 28 điển hình xuất sắc trong các mô hình kinh tế vườn – ao – chuồng, nuôi trồng, khai thác hải sản (chiếm 44,45%); 20 điển hình xuất sắc về các mô hình trồng rừng, cây ăn quả các loại (chiếm 31,74%); 6 nông dân sáng tạo, có phát minh, sáng chế được ứng dụng và đã được kiểm chứng là đạt hiệu quả, trở thành sản phẩm hàng hóa (chiếm 9,53%); 4 điển hình xuất sắc về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ chủ quyền biển đảo (6,34 %).

Trong số 63 gương mặt xuất sắc, có: 8 điển hình là nữ giới, chiếm 12,7%; 55 điển hình là nam giới, chiếm  87,3 %; 8 điển hình là người dân tộc, chiếm 12,7 %.  Điển hình ít tuổi nhất là anh Tôn Kế Toại, đến từ Hà Tĩnh: 32 tuổi (sinh năm 1983). Điển hình lớn tuổi nhất là ông Lý Văn Thiệp, đến từ Thái Nguyên: 69 tuổi  (sinh năm 1946).

img

Bà Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và ông Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao tặng danh hiệu cho tốp 1: 30 nông dân xuất sắc. Ảnh: Đàm Duy

Sự có mặt của các điển hình xây dựng nông thôn mới và bảo vệ chủ quyền biển đảo đã phản ánh đầy đủ các phong trào lớn của Hội NDVN và bám sát thực tiễn sôi động của đời sống nông dân trên khắp cả nước. Họ là những tấm gương xuất sắc nhất, là “Mẫu hình người nông dân mới” thời hội nhập, là chủ nhân xứng đáng của nông thôn mới thời hiện đại, là hạt nhân của phong trào nông dân trên địa bàn dân cư, có tầm ảnh hưởng và sức hấp dẫn, lan tỏa cao trong đời sống thường ngày.

Không chỉ có Trung ương Hội NDVN chủ trì chỉ đạo, Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam còn có sự phối hợp chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nông dân điển hình chính là những chủ nhân của nông thôn Việt Nam và là những người làm nên những kỳ tích của ngành nông nghiệp Việt Nam những năm qua. Bởi vậy, sự kiện tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc ở tầm quốc gia có sức lôi cuốn, cổ vũ mạnh mẽ hàng chục triệu nông dân trong cả nước hăng say lao động, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, làm giàu cho bản thân, gia đình và xây dựng quê hương đất nước.

img 

Ông Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (phải) và ông Nguyễn Quốc Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (trái) trao tặng danh hiệu cho tốp 2: 33 nông dân xuất sắc. Ảnh: Hữu Thọ

img

Phát biểu tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nồng nhiệt chúc mừng 63 điển hình nông dân xuất sắc, chúc mừng Hội Nông dân Việt Nam nhân dịp 85 năm thành lập và ghi nhận vai trò to lớn của giai cấp nông dân đối với đất nước. 

Trước thời cơ và thử thách của hội nhập quốc tế hiện nay đối với nông dân, ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Nông dân không chỉ bán được sản phẩm trong tỉnh, trong nước…từ ruộng đến thị trường, mà nông dân còn đưa sản phẩm của của mình đến thị trường quốc tế. Không phải chỉ đất nước hội nhập mà từng người nông dân phải hội nhập, cạnh tranh với thị trường quốc tế. Hàng hóa của nông dân sẽ đến với thị trường các nước, đem đến với bạn bè quốc tế các đặc sản. Nếu nông dân Việt Nam không tự mình làm chủ, vươn lên hội nhập quốc tế được thì đất nước sẽ thua. Chúng ta phải làm một cuộc cách mạng, ấm no, hạnh phúc cho cá nhân mình…Nông dân, công nhân, trí thức phải thắng trong cuộc cạnh tranh này. Các đồng chí lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ cũng phải thắng trong cuộc cạnh tranh này. Chúng ta phải lấy mặt trận nông nghiệp làm mặt trận chiến lược để đưa đất nước ta vươn tới thành công. Từ đó để cho nông dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc, đất nước thịnh vượng, Tổ quốc vững bền”. 

img

Ông Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đàm Duy

Đến dự đêm tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc còn có nhà thơ Trần Đăng Khoa – một người có rất nhiều tâm huyết với nông dân, gắn bó với nông thôn từ thuở nhỏ và có nhiều tác phẩm hay về người nông dân trong hàng chục năm qua. Chia sẻ ngay tại hội trường, nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ: "Lễ tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015” thực sự có ý nghĩa rất thiết thực, không chỉ là lễ vinh danh cá nhân mà còn nhằm khích lệ, động viên nông dân kịp thời, tạo động lực cho họ tiếp tục phấn đấu làm giàu cho gia đình và cho xã hội. Những hội viên, nông dân được tôn vinh, nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” lần này đều là những nhà nông năng động, sáng tạo, có ý chí vượt khó làm giàu và sống nghĩa tình trong cộng đồng. Hay có thế nói họ là những người anh hùng trên “chiến tuyến” thời bình, họ không chỉ lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, không chỉ lao động, sản xuất vì mục đích thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho gia đình mà còn sống nghĩa tình, giúp đỡ bà con hàng xóm, cùng với Hội nông dân các cấp tham gia giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu ở nông thôn".

img

Nhà thơ Trần Đăng Khoa trả lời các phóng viên báo, đài tại buổi lễ tôn vinh. Ảnh: Trần Quang.

Đêm tôn vinh này cũng chính là dịp mà các điển hình nông dân xuất sắc và doanh nhân có nhiều gắn bó với ngành nông nghiệp gặp gỡ, trao đổi các vấn đề cùng quan tâm. Giao lưu tại Lễ tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc,  ông Lê Quốc Phong – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền chia sẻ: “Để làm ăn lớn thì nhà nông phải liên kết với doanh nghiệp. Liên kết trong thời gian qua cũng thể hiện rõ thành công của cánh đồng mẫu lớn. Khi tham gia mô hình liên kết, bà con nông dân phải tập hợp lại với nhau, phải “bắt tay” với doanh nghiệp để cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm có nguồn gốc. Khi sản phẩm của nông dân có nguồn gốc thì doanh nghiệp sẽ yên tâm ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm”. 

Góp phần làm cho lễ tôn vinh thêm phần hấp dẫn, tại lễ vinh danh tối nay, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền và các nghệ sĩ Vân Khánh, Quốc Khánh, nhóm nhạc Phương Bắc và tập thể nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đã đem đến cho các đại biểu, khán giả truyền hình được thưởng thức một chương trình giao lưu nghệ thuật ấn tượng.

img

Ông Lê Quốc Phong - TGĐ Công ty CP Phân bón Bình Điền tham gia một tiết mục ca nhạc trong chương trình

Trước khi kết thúc buổi lễ, đại diện Ban tổ chức chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 4 đơn vị: Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Đây là các nhà tài trợ đã đồng hành và cùng góp phần ý nghĩa vào thành công của chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 2015. 

img

Ông Nguyễn Quốc Cường (giữa) trao Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các nhà tài trợ. Ảnh: Hữu Thọ.

Khép lại chương trình, Ban tổ chức đã gửi tới các Hội viên Nông dân cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; lời chúc tất cả người nông dân Việt Nam luôn chủ động, vững tin cùng đất nước thành công trên con đường hội nhập và hẹn gặp lại trong chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2016.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem