Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chiều 20/7/2024, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong suốt cuộc đời cách mạng với 55 năm hoạt động liên tục, dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng dành những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống cho người nông dân nước ta.
Chiều 20/7/2024, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đảng và Chính phủ Lào nhất trí để tang cấp quốc gia ở Lào, bao gồm cả Đại sứ quán Lào và các cơ quan đại diện ngoại giao Lào ở nước ngoài, trong 2 ngày 25-26/7 tới, treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi ở mọi hình thức.
150 điện, thư, thông điệp chia buồn gửi tới Việt Nam qua kênh quan hệ nhân dân. "Chiến sĩ cộng sản kiên trung", "Người đảng viên thật sự vẹn toàn", "Nhà lý luận xuất sắc", "Vị lãnh đạo giản dị, gần dân"… là những lời ngợi ca của bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken sẽ dẫn đầu phái đoàn của Tổng thống tới Việt Nam.
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 10 năm qua có những bước phát triển vượt bậc, trong đó dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất lớn – Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, chia sẻ với Dân Việt.
Trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, vào những thời điểm khó khăn nhất, Đảng ta luôn xuất hiện những nhà lãnh đạo kiệt xuất, đó là Tổng Bí thư Trường Chinh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ở cả hai đều có những nét tương đồng đặc biệt.
Tổng thống Biden cho biết, ông rất tự hào được đứng cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm tới Hà Nội năm trước và cùng nhau mở ra kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước. "Đất nước Hoa Kỳ sẽ không quên sự lãnh đạo này của Tổng Bí thư" - ông viết.
Đến gần 12h trưa ngày 26/7, đã sắp hết giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng hàng dài nhân dân vẫn chờ đợi. Khi biết không còn đủ thời gian để vào viếng Tổng Bí thư lần cuối, nhiều người đã rơm rớm nước mắt và chờ đón ngoài các tuyến đường mà linh cữu sẽ đi qua.
Tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Trọng Trường, thay mặt gia đình, đã nói lời cảm tạ đến nhân dân, đến các cấp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ngay trong những lời đầu tiên, ông đã nhắc đến mẹ ông, người đang gánh chịu nỗi mất mát sâu sắc nhất.
Bên ngoài nghĩa trang Mai Dịch, khi linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đưa đến, trong đám đông người dân đứng ngoài, bỗng bật lên tiếng hát Quốc ca, như lời tiễn biệt cuối cùng của nhân dân đối với vị lãnh đạo của lòng dân.
Việt Nam hiện có 7 đối tác chiến lược toàn diện. Các nước đã cử lãnh đạo, đại diện cấp cao nhất tới Hà Nội dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Riêng Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã dự định đến viếng song buộc phải hoãn chuyến đi vào phút chót do lịch trình chính trị của chính phủ Mỹ.
Lễ truy điệu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7/2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP. Hà Nội, tại Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.
Ngay từ sáng sớm, trước cổng Hội trường Thống Nhất (TP. HCM) đã có hàng ngàn người đã xếp hàng dài, mặc quần áo nghiêm trang để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người dân cho biết họ đã dậy từ 3-4h sáng, để kịp tới xếp hàng vào viếng.
Các Đảng Cộng sản nhiều nước gửi điện, thư chia buồn việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đánh giá cao sự cống hiến của Tổng Bí thư với đất nước, nhân dân cũng như cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dưới đây là nội dung một số điện, thư.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Quân đội 108 chiều 19/7. Sự ra đi của Tổng Bí thư khiến tất cả cán bộ nhân viên y tế tại đây xót thương, nức nở òa khóc.
Trong chiều nay, 25/7, nhiều người quanh khu vực Nhà tang lễ, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) đã tình nguyện phát nước uống, thậm chí chở xe "ôm" miễn phí cho nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Từ khoảng 17h chiều 25/7, hàng vạn người dân đã đổ về khu vực Nhà tang lễ Quốc gia ở phố Trần Thánh Tông, Hà Nội để xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Càng sát giờ viếng, hàng người càng đông, kéo dài mấy con phố.