Tổng Bí thư nhắc việc xử lý 2 Ủy viên Trung ương thể hiện quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

PVCT Thứ tư, ngày 17/08/2022 16:55 PM (GMT+7)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, chưa bao giờ chúng ta xử lý mạnh mẽ, nghiêm minh hành vi tham nhũng, tiêu cực như vừa qua. Nhất là việc xử lý khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ, dứt điểm giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự. Ông dẫn chứng việc xử lý 2 Ủy viên Trung ương vừa qua.
Bình luận 0

Ngày 17/8, trong phát biểu kết luận phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo đã nêu bật kết quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm vừa qua.

Theo Tổng Bí thư, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư nhắc việc xử lý 2 Ủy viên Trung ương thể hiện quan điểm "không có cấm, không có ngoại lệ" - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc việc xử lý 2 Ủy viên Trung ương thể hiện quan điểm xử lý sai phạm không có cấm. Ảnh TTXVN

"Có thể nói là chưa bao giờ chúng ta xử lý mạnh mẽ, nghiêm minh hành vi tham nhũng, tiêu cực như vừa qua, có đúng không? Nhất là việc xử lý khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ, dứt điểm giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự đối với 2 trường hợp Uỷ viên Trung ương là Bộ trưởng (ông Nguyễn Thanh Long -PV), nguyên Bộ trưởng (ông Chu Ngọc Anh –PV) trong vụ Việt Á gần đây; đã thể hiện nhất quán quan điểm xử lý vi phạm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư còn dẫn chứng thêm việc xử lý kỷ luật đối với 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước do có sai phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, chính là bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực nhà nước; thể hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018: Nếu qua thanh tra, kiểm toán không phát hiện sai phạm hoặc có phát hiện sai phạm mà không xử lý, hoặc xử lý không nghiêm, sau đó cơ quan có thẩm quyền khác lại phát hiện ra sai phạm thì trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra, kiểm toán đó sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm.

Tổng Bí thư nhắc việc xử lý 2 Ủy viên Trung ương thể hiện quan điểm "không có cấm, không có ngoại lệ" - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Có thể nói là chưa bao giờ chúng ta xử lý mạnh mẽ, nghiêm minh hành vi tham nhũng, tiêu cực như vừa qua. Ảnh TTXVN

"Đây là bước đột phá mới trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay chính trong các cơ quan chống tham nhũng, tiêu cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá rất cao", Tổng Bí thư cho biết.

Ngoài ra Tổng Bí thư còn nêu những điểm nổi bật khác của Ban Chỉ đạo như chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sơ kết, tổng kết và triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của Đảng, Nhà nước về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục chỉ đạo khắc phục những khâu yếu, việc khó, tạo bước chuyển biến tích cực hơn trong công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng; hoạt động của Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng được duy trì nền nếp, bài bản, hiệu quả; một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem