Tổng thống Belarus cảnh báo quốc gia tan rã, ông Putin sẵn sàng can thiệp

Đăng Nguyễn - TASS Thứ hai, ngày 17/08/2020 07:56 AM (GMT+7)
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có bài phát biểu quan trọng trước đám đông người ủng hộ bên ngoài tòa nhà chính phủ ở thủ đô Minsk.
Bình luận 0

img

Ông Lukashenko có bài phát biểu quan trọng trước đám đông người ủng hộ.

Trong bài phát biểu, ông Lukashenko, người nắm quyền ở Belarus từ năm 1994, nói mình sẽ không chấp nhận từ bỏ đất nước ngay cả khi chết, theo hãng thông tấn Nga Tass.

“Cùng với các bạn, vượt qua những khó khăn và rắc rối, chúng ta đã xây dựng một quốc gia tươi đẹp. Nếu có ai muốn từ bỏ đất nước này, tôi sẽ không để họ làm điều đó ngay cả khi chết”, ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko cảnh báo Belarus sẽ tan rã, không còn là quốc gia thống nhất nếu phải bầu cử lại.

img

Hơn 10.000 người Belarus đã đổ ra đường biểu tình trong ngày 16.8.

“Lãnh đạo NATO yêu cầu chúng ta phải bầu cử lại”, ông Lukashenko nói. “Nếu làm theo ý họ, chúng ta sẽ không còn là một quốc gia thống nhất”.

Theo ông Lukashenko, các thế lực bên ngoài đang kích động bất ổn trong nước, muốn biên giới Belarus thu hẹp từ Brest về thủ đô Minsk, như trước Thế chiến 2.

Brest hiện là vùng lãnh thổ giáp biên giới Belarus-Ba Lan, từng do Ba Lan kiểm soát trước Thế chiến 2.

“Họ không để chúng ta sống một cách bình yên. Ngay cả khi tình hình bây giờ ổn định, họ sẽ lại tái xuất như những con chuột”, Tổng thống Belarus phát biểu, ám chỉ phe đối lập.

img

Ông Putin xác nhận sẽ can thiệp nếu Belarus tiếp tục bất ổn.

“Điều này sẽ không xảy ra. Chúng ta sẽ giữ vững thành trì Brest. Chúng ta sẽ không từ bỏ đất nước”.

Trong ngày 16.8, hơn 10.000 người biểu tình đã tập trung tại thủ đô Minsk để phản đối kết quả bầu cử tổng thống, trong đó ông Lukashenko nhận được tới 80% phiếu bầu ủng hộ, còn lãnh đạo đối lập chỉ nhận được 10%.

Cùng ngày, hãng thông tấn Nga TASS dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin, khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng can thiệp trước những bất ổn ở Belarus.

Ông Putin ngày 16.8 xác nhận sự sẵn sàng của Moscow trong việc hỗ trợ quân sự để giải quyết bất ổn ở Belarus, theo thỏa thuận giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận thêm về tình hình ở Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống, bao gồm cả “sức ép từ các thế lực bên ngoài”, Điện Kremlin cho biết.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem