Tổng thống Đức bị ném trứng

Thứ bảy, ngày 16/04/2011 06:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tổng thống Đức Christian Wulff đã bất ngờ bị một người dân quá khích ném trứng ở thành phố Wiesbaden, khi ông Wulff đang cố gắng thể hiện sự thân thiện bằng cách đi bộ tại một quảng trường đông người.
Bình luận 0

Người đàn ông 48 tuổi này sau đó cũng định ném trứng vào ông Volaker Bouffier, thủ hiến bang Hesse, trước khi bị cảnh vệ bắt giữ.

img
 

Danh tính của người này chưa được xác nhận, nhưng cảnh sát cho biết, đây cũng chính là kẻ đã khóa tay vài giây người tiền nhiệm của ông Wulff, cựu Tổng thống Horst Koehler, hồi tháng10.2007 trong một cuộc đi bộ tương tự ở Frankfurt. Kẻ tấn công này bị phạt 40 giờ lao động công ích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem