Tổng thống Mỹ nhận lương bao nhiêu trong và sau nhiệm kỳ?

Hà Phương (Theo The Balance) Thứ ba, ngày 01/01/2019 18:55 PM (GMT+7)
Ngoài quyền lực là người đứng đầu nền kinh tế lớn nhất thế giới, tổng thống Mỹ cũng được hưởng lượng tiền lương và phúc lợi đáng mơ ước.
Bình luận 0

Quyền lợi của Tổng thống Mỹ

Trong mỗi nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ được nhận mức lương 400.000 USD/năm (~ 9,29 tỷ VND) và 50.000 USD (~ 1,16 tỷ VND) để chi tiêu. Theo Điều 3 của bộ luật Mỹ, Tổng thống Mỹ được cấp 100.000 USD (~ 2,32 tỷ VND) tài khoản du lịch miễn thuế và 19.000 USD (~ 440,71 triệu VND) cho các hoạt động giải trí. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng được miễn phí đi xe limousine, chuyên cơ Marine One và Air Force One.

Tổng thống Mỹ được ở miễn phí tại Nhà trắng với đầy đủ tiện nghi, ngoài ra mỗi tổng thống còn được cấp 100.000 USD (~ 2,32 tỷ VND) để sửa sang Nhà trắng theo ý muốn. Họ cũng được nhận dịch vụ y tế miễn phí từ đơn vị y tế của Nhà trắng.

Theo Đạo luật Cựu Tổng thống (1958), mọi Tổng thống Mỹ đều được hưởng phúc lợi hưu trí trọn đời. Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật này để chu cấp cho cựu tổng thống Harry Truman, bởi ông đã gặp rất nhiều vấn đề tài chính sau khi rời Nhà trắng. Đạo luật này cấp lương hưu cho các cựu tổng thống, ngoài ra còn chu cấp phí đi lại, tiền thuê văn phòng, thuê nhân viên và phí thư tín.

Bên cạnh đó, vợ chồng tổng thống Mỹ được Sở mật vụ bảo vệ trọn đời, trong khi con cái của họ được bảo vệ cho đến năm 16 tuổi.

img

 Tất cả các tổng thống Mỹ đều được hưởng phúc lợi trọn đời.

Mức lương của các cựu tổng thống Mỹ

Lương của cựu tổng thống được Đạo luật Cựu Tổng thống quy định. Những chi phí khác có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của mỗi tổng thống, và những chi phí này được Cơ quan Dịch vụ Công Hoa Kỳ quản lý.

Jimmy Carter (nhiệm kỳ 1977-1981):

Trong nhiệm kỳ, ông được nhận mức lương 200.000 USD/năm (~ 4,64 tỷ VND) với 50.000 USD (~ 1,16 tỷ VND) tài khoản chi tiêu. Khi hết nhiệm kỳ, ông được nhận 437.000 USD (~ 10,14 tỷ VND), trong đó bao gồm 207.000 USD (~ 4,80 tỷ VND) lương hưu, 112.000 USD (~ 2,60 tỷ VND) tiền thuê văn phòng và 111.000 USD (~ 2,57 tỷ VND) cho các chi phí khác.  

Bill Clinton (nhiệm kỳ 1993-2000):

Ông nhận được mức lương 200.000 USD/năm (~ 4,64 tỷ VND) và 50.000 USD (~ 1,16 tỷ VND) tiền chi tiêu. Hết nhiệm kỳ, ông nhận 969.000 đô-la (~ 22,48 tỷ VND), bao gồm 215.000 USD (~ 4,99 tỷ VND) lương và phúc lợi, 218.000 USD (~ 5,06 tỷ VND) lương hưu, 429.000 USD (~ 9,95 tỷ VND) tiền thuê văn phòng và 62.000 USD (~ 1,44 tỷ VND) cho các chi phí khác.

George W. Bush (nhiệm kỳ 2001-2009):

Ông là tổng thống đầu tiên được nhận mức lương 400.000 USD/năm (~ 9,29 tỷ VND). Sau nhiệm kỳ, ông nhận 1.098.000 USD/năm (~ 25,49 tỷ VND), bao gồm 198.000 USD (~ 4,59 tỷ VND) thuê nhân viên, 214.000 USD (~ 4,96 tỷ VND) lương hưu và các phúc lợi liên quan, 10.000 USD (231,95 triệu VND) tiền du lịch, 434.000 USD (~ 10,07 tỷ VND) thuê văn phòng, và 242.000 USD (~ 5,61 tỷ VND) cho các chi phí khác.

Barack Obama (nhiệm kỳ 2009-2017):

Ông nhận 400.000 USD/năm (~ 9,29 tỷ VND) và 50.000 USD (~ 1,16 tỷ VND) tiền chi tiêu. Hết nhiệm kỳ, ông được cấp 359.000 USD (~ 8,33 tỷ VND), bao gồm 205.700 USD (~ 4,77 tỷ VND) lương hưu, số tiền còn lại dành cho thuê văn phòng, lương nhân viên và các chi phí khác.

Những tổng thống không nhận lương

Tính đến thời điểm hiện tại, có 4 tổng thống Mỹ từ chối nhận lương, thay vào đó, họ làm từ thiện toàn bộ hoặc một phần lương của mình.

- Tổng thống Donald J. Trump từ thiện toàn bộ số tiền lương 400.000 USD/năm (~ 9,29 tỷ VND) cho các tổ chức liên bang. Theo Forbes, tài sản ròng của ông hiện nay là 3,1 tỷ USD (~ 71,90 tỷ VND).

- John F. Kennedy từ thiện 100.000 USD (~ 2,32 tỷ VND) tiền lương của mình cho 6 tổ chức. Ông chỉ nhận chu cấp 50.000 USD (~ 1,16 tỷ VND) vào hoạt động giải trí. Ông cũng từ thiện tiền lương của mình khi còn phục vụ 14 năm trong Quốc hội.

- Herbert Hoover chia tiền lương của mình cho nhiều tổ chức từ thiện và cấp một chút tiền cho nhân viên của mình. Tài sản ròng của ông vào khoảng 4 triệu USD (92,78 tỷ VND) vào năm 1913, tương đương với 103 triệu USD (~ 2.389 tỷ VND) ngày nay.

- George Washington từ thiện 25.000 USD (~ 579,88 triệu VND) tiền lương của mình. Ngày nay con số này tương đương 716.017 USD (~ 16,61 tỷ VND). Ông chỉ sử dụng một phần tiền lương cho phí đi lại.

Cú “lột xác” ngoạn mục của nền kinh tế Mỹ dưới thời vị tổng thống khác thường

Ông Donald Trump đồng thời cũng là người lớn tuổi nhất từng nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem